Lộ trình thực hiện các chính sách an sinh lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Văn phòng Trung ương Đảng vừa thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm với những nội dung chính được người dân cả nước phấn khởi như miễn viện phí toàn dân từ giai đoạn 2030-2035.

no-luc-kham-benh-h13-4846jpg-4450-2406.jpg

Các trường tiểu học, THCS tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tùy theo điều kiện của từng địa phương về cơ sở vật chất, tài chính và giáo viên, miễn hoàn toàn học phí từ mầm non đến phổ thông từ năm học 2025-2026…

Chủ trương này thực sự là những chính sách an sinh xã hội lớn, là mong mỏi bấy lâu nay của người dân.

Việc này sẽ hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng; thể hiện mục tiêu, bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, Đảng ta với tư tưởng “dân là gốc”; “không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chính sách này có giá trị rất thiết thực, đặc biệt đối với người dân ở vùng điều kiện còn khó khăn như nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Tuy nhiên, để thực hiện được chủ trương rất lớn này đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm của tất cả các cấp, ngành, địa phương để đảm bảo tăng nguồn ngân sách nhà nước bởi chắc chắn để miễn viện phí, học phí sẽ cần nguồn lực không nhỏ. Theo nhiều đại biểu Quốc hội, chúng ta cần đánh giá kỹ tác động để triển khai thực chất. Không thể cứ triển khai nhanh chóng mà quên đi cách thức, kinh phí, tâm tư của thầy cô, phụ huynh, học sinh, các trường học, bệnh viện, y bác sĩ…

Triển khai chính sách này không chỉ đơn thuần là củng cố hay chuẩn bị ngân sách mà còn cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau. Đơn cử với việc miễn viện phí, đầu tiên cần có chiến lược củng cố hệ thống y tế cơ sở, tránh dẫn đến tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Mặt khác, việc tăng độ bao phủ của hệ thống bảo hiểm y tế là điều kiện cần thiết để tiến tới miễn viện phí cho nhân dân.

Do đó, nên tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu và tăng cường truyền thông chính sách để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước hướng tới chính sách miễn viện phí toàn dân, giảm gánh nặng tài chính trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Bên cạnh đó, các giải pháp từ vĩ mô đến vi mô để phát triển kinh tế - xã hội là rất quan trọng.

Trao đổi với PV Báo SGGP, GS-TS Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, nhận định, chúng ta phải bảo đảm kinh tế phát triển để có nhiều nguồn thu và tiết kiệm các khoản chi để dành được tiền cho an sinh xã hội. Do vậy, để thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh lớn đó chúng ta nên có lộ trình cụ thể, chuẩn bị kỹ về nguồn lực.

Khi nguồn lực còn ít, nhu cầu cơ bản của người dân có thể ở mức thấp hơn, khi nguồn lực cao hơn, nhu cầu đó sẽ được nâng lên. Đồng thời, khi người dân có nhu cầu được hưởng các dịch vụ cao hơn, chúng ta vẫn đáp ứng nhu cầu của họ.

Ví dụ như người dân đến bệnh viện không muốn khám chữa bệnh miễn phí mà muốn sử dụng các dịch vụ cao cấp, các bệnh viện vẫn có cơ chế để đáp ứng. Xã hội còn nhiều nhu cầu phát triển, nhiều mục tiêu, trong đó có mục tiêu chăm lo toàn diện cho người dân nên sẽ phải tính toán ưu tiên đầu tư phát triển cái gì, vào đâu để có nguồn lực, tăng thêm nguồn thu, tiết kiệm khoản chi nào để đạt được các mục tiêu, qua đó cân đối để thực hiện.

Chúng ta phải có kịch bản tổng thể, lộ trình cụ thể, xác định rõ ưu tiên cái gì trước, cái gì sau, thậm chí có những giai đoạn phải “thắt lưng buộc bụng” để đột phá những ưu tiên, sau khi có nguồn lực sẽ quay lại thực hiện các mục tiêu khác…

Theo LÂM NGUYÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null