Vẽ lại bản đồ PCI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 19 năm liên tiếp, đây là báo cáo PCI cuối cùng có sự hiện diện 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

xk-1746750593393733565418-0-0-450-720-crop-1746750597904837276992.jpg

Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024, vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, thu hút sự quan tâm của các địa phương và doanh nghiệp trước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Sau 19 năm liên tiếp, đây là báo cáo PCI cuối cùng có sự hiện diện 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sắp tới, Việt Nam sẽ bước sang thời kỳ mới với 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong bối cảnh đó, việc "soi" bản đồ PCI năm 2024 không chỉ để thấy những địa phương nào đang vươn lên mà còn nhằm đánh giá lại phương pháp tiếp cận, tiêu chí đo lường, từ đó có thể vẽ lại bản đồ năng lực cạnh tranh cho phù hợp với cấu trúc hành chính mới.

Riêng ở ĐBSCL, trong 10 địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PCI năm 2024, vùng này góp mặt 3 tỉnh, gồm: Long An đứng thứ 3, Hậu Giang xếp thứ 7 và Đồng Tháp thứ 9. Một số địa phương khác ở miền Tây như Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh… cũng có vị trí khá tốt. Tuy nhiên, các tỉnh còn lại đã rơi xuống nhóm trung bình hoặc cuối bảng, như Kiên Giang xếp hạng chót, Bạc Liêu thứ 62, còn An Giang thứ 59/63.

Kết quả trên cho thấy bên cạnh điểm sáng, vẫn còn những bóng mờ. Nhiều địa phương vùng ĐBSCL đạt điểm khá về chỉ số gia nhập thị trường, giảm phiền hà trong thanh - kiểm tra, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến... Song, vẫn còn một số "điểm nghẽn" tồn tại nhiều năm mà chưa được khắc phục, như: chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu, hệ thống sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng còn hạn chế, năng lực xúc tiến đầu tư và cải cách thể chế chưa đồng đều. Bên cạnh đó, không thể không đặt câu hỏi về khoảng cách trong nội vùng và sự thiếu bền vững của những cải thiện mang tính kỹ thuật nhưng chưa đi vào chiều sâu thể chế, chưa chuyển biến thực tế qua góc nhìn của doanh nghiệp.

PCI là công cụ đánh giá năng lực điều hành cấp tỉnh, giúp doanh nghiệp "chọn mặt gửi vàng", còn chính quyền địa phương thì tự soi mình. Cạnh tranh giữa các địa phương là động lực tốt nhưng chỉ cạnh tranh thì chưa đủ. Việc phát triển hiện nay đặt ra yêu cầu về sự phối hợp, chia sẻ nguồn lực giữa các địa phương trong vùng. Điều này càng cần thiết khi đối mặt với những thách thức xuyên địa giới hành chính như biến đổi khí hậu, khủng hoảng chuỗi cung ứng, chuyển đổi số.

Là bản báo cáo cuối cùng về năng lực cạnh tranh của 63 địa phương trước khi sắp xếp lại địa giới hành chính, PCI năm 2024 được coi là "cột mốc" để nhìn lại chặng đường gần 2 thập kỷ thúc đẩy cải cách thể chế cấp tỉnh để mở ra một chương mới. Bản đồ PCI trong tương lai có thể khác về hình thức nhưng tinh thần vì một môi trường đầu tư tốt hơn vẫn cần được giữ vững như "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt.

Trong bối cảnh mới, nên xem xét thiết kế lại bộ chỉ số PCI theo hướng ngoài việc đánh giá năng lực cạnh tranh, cần có thêm thước đo phản ánh mức độ phối hợp chính sách, khả năng phát triển vùng động lực và hiệu quả của đầu tư công liên kết vùng. Điều này càng cần thiết đối với những vùng có quy mô địa giới lớn với yêu cầu, đòi hỏi cao về phát triển bền vững.

Theo TS TRẦN HỮU HIỆP (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null