Xuất phát là công cụ dùng để quảng bá tiếp thị nhằm định hướng dòng quan tâm của dư luận, trên mạng xã hội, phương thức cơ bản của seeding là sử dụng một số lượng lớn tài khoản người dùng để nêu quan điểm, đánh giá về một sản phẩm, dịch vụ, sự kiện, tổ chức, cá nhân… Cũng không quá khó để nhận ra thủ thuật seeding khi các ý kiến, comment, nội dung… có chung một số cụm từ khóa theo định hướng, nhưng nhờ vào số lượng lớn để thao túng, định hướng dư luận. Nhất là càng về sau thì công cụ seeding được triển khai thông qua một cơ số tài khoản ảo.
Không còn giới hạn trong quảng bá tiếp thị sản phẩm - dịch vụ, seeding dần trở thành công cụ của không ít doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động giải trí nhằm "khen ta chê người". Đó là cách cạnh tranh không lành mạnh. Rồi nguy hiểm hơn, seeding trở thành công cụ để hạ bệ, phỉ báng đối thủ lẫn người phản ánh về một vấn đề nào đó liên quan các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
Thực tế này đã khiến một công cụ tiếp thị biến thành một chiêu trò xấu xí mang tính thao túng thông tin đầy nguy hại. Trong cuộc tranh cãi được đề cập ở trên, nhiều ý kiến chỉ trích doanh nghiệp đã bị "tấn công bầy đàn" bằng đủ kiểu phỉ báng xen lẫn sự định hướng thông tin mang tính ngụy biện.
Cho nên, khi chiêu trò seeding tiếp tục lan rộng thiếu kiểm soát, nhất là trong các vấn đề xã hội, thì mối nguy hại hiển hiện rất lớn với đời sống thật chứ chẳng phải chỉ ở thế giới ảo. Đặc biệt, sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh gần đây cũng kéo theo nhiều chiêu trò tạo các nội dung hình ảnh, video giả. Nếu các kỹ thuật này thông qua công cụ seeding thì mối nguy hại càng thêm khó lường.
Giữa thực trạng trên, mỗi cá nhân trước hết cần tỉnh táo với các luồng thông tin trên mạng, đừng vội xem một nội dung được lan rộng thì đồng nghĩa với đó là quan điểm của số đông.
Bên cạnh đó, pháp luật cũng đã quy định rất rõ các hành vi sai trái đối với hoạt động trên mạng, đồng thời kỹ thuật hiện tại vẫn có thể truy dấu tận gốc việc phát tán thông tin, tổ chức seeding. Chính vì thế, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng vừa nêu nhằm kịp thời kiểm soát những rủi ro về sau. Trước hết, các hành vi phỉ báng, nhục mạ cần được xử lý nghiêm, như đã từng xử lý nhiều cá nhân trên không gian mạng trong thời gian qua.
Mặt khác, cũng vì pháp luật đã có các quy định rất rõ ràng, nên những ai tham gia sử dụng công cụ seeding cho các mục đích xấu cũng cần nhớ rằng "chơi dao có ngày đứt tay", có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!
Theo Ngô Minh Trí (TNO)