Niềm vui nhân đôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Một phụ huynh có con học THCS ở Q.Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ đầu tháng 3 vừa qua, khi Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh (HS) từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước từ năm học 2025 - 2026, phụ huynh đã rất vui khi sẽ bớt được một khoản học phí.

Nay Tổng Bí thư chỉ đạo rõ hơn về miễn học phí kể cả với những trường dạy học 2 buổi/ngày thì thực sự niềm vui đó lại được nhân lên.

Chỉ đạo rõ ràng, dứt khoát về miễn phí học 2 buổi mỗi ngày có ý nghĩa đặc biệt với thực tế tổ chức dạy học 2 buổi/ngày mỗi nơi mỗi kiểu hiện nay. Ở cấp tiểu học, dù Hiến pháp và luật Giáo dục hiện hành đã quy định miễn học phí nhưng có miễn tiền buổi 2 hay không thì có nhiều cách hiểu, cách làm khác nhau.

Điều đáng nói, khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cấp tiểu học được thiết kế bắt buộc dạy học 2 buổi/ngày nhưng không phải địa phương nào cũng vì thế mà chấm dứt việc thu học phí buổi 2 đối với HS tiểu học.

Với cấp THCS, THPT, do chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chỉ thiết kế dạy học 1 buổi/ngày nên ở những nơi dạy học 2 buổi/ngày, lâu nay phụ huynh phải đóng học phí 2 lần: ngoài học phí chính khóa còn học phí buổi học thứ hai, mà nhiều khi học phí buổi hai còn cao hơn nhiều.

Ngay tại Hà Nội, hiện những trường THCS công lập có tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thì phụ huynh phải đóng ít nhất hai khoản. Thứ nhất, học phí thu theo quy định nhà nước là 155.000 đồng/tháng/HS. Thứ hai, tiền học 2 buổi/ngày là 235.000 đồng/HS/tháng, thực hiện theo nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động GD-ĐT tại cơ sở giáo dục công. Với những trường không tổ chức dạy học 2 buổi, trước khi có Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT về dạy thêm thì trường tổ chức dạy thêm các môn "chính" (toán, văn, tiếng Anh) và thu tiền học thêm theo tiết dạy, khiến mức thu tăng lên rất nhiều. Khi Thông tư 29 có hiệu lực, không cho phép các trường dạy thêm có thu tiền, nhiều trường lách quy định bằng cách chuyển sang dạy học 2 buổi/ngày để được thu mỗi HS 235.000 đồng/tháng.

Do vậy, khi Tổng Bí thư yêu cầu các trường tiểu học, THCS trên toàn quốc dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026, phụ huynh có niềm tin rằng chắc chắn sẽ không có ngoại lệ. HS dù học ở bất cứ trường học hay địa phương nào cũng sẽ không phải đóng học phí hai lần cho một chương trình chính khóa như lâu nay.

Với yêu cầu này của Tổng Bí thư, các trường sẽ được cấp ngân sách đủ để vận hành việc dạy học 2 buổi/ngày, trả lương nhà giáo…

Mặt khác, điều mà phụ huynh và các nhà giáo dục mong muốn là cách thức tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sẽ phải thay đổi. Thay vì dành toàn bộ thời lượng để tập trung cho một số môn học nặng về kiến thức như toán, văn, tiếng Anh, thì HS có thêm thời gian để phát triển năng lực, rèn kỹ năng sống; được thực hành, trải nghiệm nhiều hơn; được học những môn nghệ thuật, thể thao mà các em yêu thích.

Có như vậy, giáo dục theo định hướng phát triển toàn diện cho người học mới đủ cơ sở thực tiễn để thực hiện.

Theo Tuệ Nguyễn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null