Nỗi lo ngày càng lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày này mạng xã hội xôn xao với việc lật tẩy món lòng se điếu

img6382-17466644386561959353754-138-0-526-620-crop-1746664444718677122417.jpg

Đây là một món ngon của rất nhiều người hay dùng và bán tràn lan kể cả trên mạng và nhiều quán ăn. Nếu quả thật món ăn này là hàng đểu thì hậu quả rất khó lường.

Thực tế thì một số lò mổ heo đã nói rõ, món lòng này quá hiếm hoi, làm cả trăm con heo chưa chắc có được một con có lòng se điếu thì việc bán tràn lan là thậm vô lý. Nên sự xuất hiện của nó ẩn hàm nhiều nội dung bất an và cần các cơ quan chức năng sớm có kết luận để bảo vệ người tiêu dùng. Trong khi chờ kết quả thì cách tốt nhất vẫn là tránh xa nó ra, chứ không khéo món ăn khoái khẩu lại trở thành… á khẩu.

Trước món lòng se điếu, trên chợ mạng hoặc các cơ sở kinh doanh cũng quảng cáo món huyết yến (yến sào) đại bổ. Theo y văn thì món này đại bổ thật nhưng lấy đâu ra để bán tràn lan như thế. Đặc sản này do con chim yến khi nhả dãi có lẫn huyết của chính nó mới được gọi như vậy. Ngay thời xưa, món huyết yến chỉ hiếm hoi có được và cũng chỉ cung cấp cho cung đình. Nhưng thông tin này là thật: tại Malaysia, Trung Quốc cơ quan chức năng phát hiện nhiều cơ sở sản xuất huyết yến bằng cách dùng nitrite nhuộm màu cho tổ yến. Hàng hóa đã được bán tràn lan. Còn nitrite thì là chất rất độc đối với con người, nhất là trẻ em chỉ với liều 0,01 mg/l. Ngay cả hiện nay, không phải nhà chuyên môn cũng chưa thể phân biệt được yến sào thật hay giả chứ nói gì đến huyết yến.

Đó là những món "độc, lạ", còn những thực phẩm thông thường dùng hằng ngày ẩn tàng nguy cơ mất an toàn thực phẩm nguy hiểm hơn nhiều. Trước đó là sữa giả, tiếp theo là giá đỗ ngâm hóa chất… bán tự do trong các siêu thị, nhà thuốc cả một thời gian dài mà các cơ quan quản lý chuyên ngành chẳng phát hiện được cho đến khi cơ quan công an vào cuộc. Con số cả trăm vụ ngộ độc thực phẩm mỗi năm cũng đã nói lên được thực trạng đáng lo như thế nào. Đó là chưa kể những loại thực phẩm tươi sống tồn tại dư lượng thuốc trừ sâu, ngâm hóa chất độc hại, bảo quản không an toàn… khi sử dụng tích tụ dần trong cơ thể người dùng.

Bức tranh này quá đáng ngại nhưng càng đáng ngại hơn là những lỗ hổng về mặt quản lý, kiểm tra, kiểm soát vẫn luôn hiện diện để thực phẩm bẩn tràn vào thị trường. Đơn cử như vụ sữa giả, Bộ Công Thương, Bộ Y tế không thấy mình liên đới. Vấn đề được đẩy xuống cơ quan chức năng địa phương và cho đến giờ này cũng chưa thể chỉ rõ trách nhiệm cụ thể ở đâu. Cơ chế quản lý như thế này là khó có thể chấp nhận, bởi thực phẩm là hàng tiêu dùng bắt buộc, nếu mất an toàn chúng sẽ giết người và có thể ảnh hưởng đến thể chất của cả thế hệ công dân.

Chúng ta đang xây dựng nền kinh tế xanh, cuộc sống xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân thì không thể chấp nhận nguồn hàng hóa quan trọng và cực kỳ thiết yếu là thực phẩm bị mất an toàn, nguy hiểm lưu hành hằng ngày. Trách nhiệm này phải đặt lại rõ ràng, nêu địa chỉ và phải đặt ra chiến lược, kế hoạch cụ thể của từng cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ gác cửa an toàn thực phẩm.

Theo Hiếu Nghi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cơ hội cho những đột phá

Cơ hội cho những đột phá

Như Thanh Niên vừa thông tin, người dân giờ đây được đăng ký xe tại tất cả các điểm đăng ký xe thuộc phòng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn, chứ không phải chỉ giới hạn một số điểm cho mỗi tỉnh, thành như trước đây.

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

null