Giám đốc CIA bất ngờ đến Kiev, Nga lên tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã có chuyến thăm cuối cùng tới Kiev, trước khi cơ quan này có lãnh đạo mới do Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Giám đốc CIA William Burns. (Ảnh: Pravda)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Giám đốc CIA William Burns. (Ảnh: Pravda)

Thông tin trên được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ trong bài đăng trên Telegram. Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của lãnh đạo CIA trong việc hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga.

"Ông Burns đã có chuyến thăm cuối cùng tới Ukraine với tư cách giám đốc CIA. Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp kể từ khi xung đột bùng phát và tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ông", Tổng thống Zelensky viết, kèm theo một bức ảnh ông bắt tay ông Burns.

"Thông thường, các cuộc họp như vậy không được báo cáo công khai. Tất cả các cuộc họp của chúng tôi - ở Ukraine, ở các nước châu Âu, ở Mỹ và các nơi khác trên thế giới - đều diễn ra mà không có thông báo chính thức. Nhưng đây là chuyến thăm cuối cùng của ông Burns, tôi thấy điều đó đáng để thông báo một cách rộng rãi”, ông Zelensky nói.

Ông Burns đã giữ chức Giám đốc CIA từ tháng 3/2021 và sẽ rời khỏi vị trí của mình sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 20/1. Ông Trump đã đề cử cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe kế nhiệm ông Burns. Tổng thống Zelensky đã bày tỏ cam kết sẽ duy trì liên lạc với ban lãnh đạo mới tại CIA.

Trong suốt cuộc xung đột, Mỹ là nhà tài trợ quan trọng nhất của Ukraine, cung cấp phần lớn hỗ trợ tài chính và quân sự cũng như tình báo. Chuyến thăm của Giám đốc CIA diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi ông Trump cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine, làm dấy lên lo ngại ở Kiev rằng họ không chỉ có thể phải đối mặt với sự suy giảm viện trợ mà còn phải kiểm toán hàng tỷ đô la mà họ nhận được từ Washington dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, chuyến đi của ông Burns nhằm mục đích cảnh báo chính quyền Ukraine không chia sẻ thông tin có khả năng gây tổn hại với các kiểm toán viên của ông Trump.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga Rodion Miroshnik mô tả ông Zelensky là một "mắt xích yếu”, và cho rằng ông Burns đang tìm cách đảm bảo ông Zelensky sẽ không tiết lộ bất kỳ "bằng chứng nhạy cảm nào về hoạt động bất hợp pháp của các quan chức Mỹ liên quan đến đảng Dân chủ và Tổng thống Joe Biden".

“Ông Burns đến Kiev để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và phối hợp hành động với ông Zelensky khi ông Trump bắt đầu xem xét khoản chi ngân sách hàng tỷ đô la của Mỹ cho Ukraine", Miroshnik nói với Tass.

Theo Minh Hạnh (TPO/Nguồn: RT, Pravda)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null