Giải Billiards Carom tỉnh Gia Lai 2022: Nhân tố mới gây ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giải Billiards Carom tỉnh Gia Lai năm 2022 vừa kết thúc đã chứng kiến kỷ lục về số lượng vận động viên tham gia. Cùng với đó là những diễn biến hấp dẫn, bất ngờ đến từ những nhân tố mới tham gia giải. 
Ở những giải đấu trước đây, môn Billiards Carom thường chỉ quy tụ khoảng 100 tay cơ trong toàn tỉnh ở cả 2 nội dung Carom 1 băng và 3 băng. Hầu hết người đam mê môn thể thao này đều đăng ký tham gia bởi không có nhiều giải đấu để giao lưu, cọ xát. Người chơi Billiards phong trào khá nhiều nhưng thực tế không có nhiều người đủ khả năng, điều kiện và đam mê để “nâng tầm” với Billiards Carom. Tuy nhiên, giải đấu năm 2022 đã thu hút đến 142 cơ thủ của 14 câu lạc bộ (CLB). Ngoài TP. Pleiku là địa bàn tập trung nhiều CLB nhất, giải còn có sự góp mặt của đông đảo các tay cơ đến từ các địa phương: Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang, An Khê…
Ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho hay: “Giải năm 2022 có số vận động viên tham gia đông nhất từ trước đến nay và ở nhiều địa phương. Đây là tín hiệu đáng mừng, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Billiards Carom trên địa bàn tỉnh. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng các cơ thủ vẫn nỗ lực luyện tập, duy trì phong độ. Vừa qua cũng đã có 18 tay cơ của Gia Lai tham dự Giải Billiards & Snooker Vô địch Quốc gia vòng 1 năm 2022. Giải đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, trình độ giữa các cơ thủ khá đồng đều, tác phong của vận động viên cũng chuyên nghiệp hơn”. 
Giải đấu mang đến không ít bất ngờ và thú vị khi những nhân tố mới đã có màn trình diễn thuyết phục để đăng quang. Ở nội dung Carom 1 băng, cơ thủ Ngọc Thắng (thị xã An Khê) đã lên ngôi vô địch dù mới lần đầu tiên tham dự giải. Anh đã giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 100-40 trước tay cơ được đánh giá là “cao thủ” ở nội dung này là Vũ Hoàng (CLB Vũ Hoàng, TP. Pleiku). Ngọc Thắng đã mang lại một làn gió mới ở nội dung Carom 1 băng với lối đánh đẹp mắt, chững chạc của một cơ thủ đã trải qua kinh nghiệm trận mạc. 
Giải đấu ghi nhận số vận động viên đông đảo và tác phong chuyên nghiệp. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Giải đấu ghi nhận số vận động viên đông đảo và tác phong chuyên nghiệp. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Với những người đam mê Billiards thì từ lâu Ngọc Thắng không là cái tên quá lạ lẫm. Cơ thủ này đã từng giành 2 chức vô địch quốc gia ở môn Billiards Libre (tức Billiards tự do-P.V) vào các năm 2000 và 2002 khi khoác áo TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 2016, anh cùng vợ chuyển về sinh sống tại thị xã An Khê và vẫn ấp ủ đam mê với môn thể thao này. “Tôi bận công việc nên không có nhiều thời gian để chơi Billiards. Tôi cố gắng tham gia giải này và đã giành huy chương vàng. Nhìn chung, cơ sở vật chất phục vụ cho bộ môn Billiards Carom ở Gia Lai được đầu tư khá bài bản. Trình độ của các cơ thủ cũng khá cao, nếu được cọ xát thường xuyên qua các giải đấu để trau dồi kinh nghiệm, tâm lý với tay cơ ở nhiều nơi thì sẽ còn tiến bộ và không hề thua kém địa phương nào”-cơ thủ Ngọc Thắng bộc bạch.
Trong khi đó, nội dung Carom 3 băng cũng khá bất ngờ khi 2 cơ thủ cùng đến từ CLB Vũ Hoàng là Vũ Hoàng và Trương Minh “dắt tay” nhau vào trận chung kết. Họ xuất sắc vượt qua những tay cơ sừng sỏ ở nội dung này để góp mặt trong trận tranh huy chương vàng. Ấn tượng hơn cả là tay cơ Trương Minh khi anh hạ gục các tay cơ được đánh giá cao hơn mình như Thiện Sơn (CLB 09PRO) ở tứ kết và Văn Thuận (CLB Thuận Ken) ở bán kết với các tỷ số tương đối thuyết phục. Ở trận chung kết, anh còn chứng tỏ sự vượt trội trước cơ thủ Vũ Hoàng khi vượt qua đối thủ với tỷ số 30-5. 
Cơ thủ Trương Minh chia sẻ: “Tôi đã từng giành huy chương đồng và bạc ở giải đấu các năm 2017, 2018 và đến lần này mới có thể đổi màu huy chương. Tôi rất vui khi có một giải đấu thành công và mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều giải đấu hơn nữa, nhất là các giải mở rộng quy tụ các tay cơ ở địa phương khác về tham dự, giúp các cơ thủ Gia Lai có thêm cơ hội cọ xát để tiến bộ”. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm