Giá thịt heo tiếp tục leo thang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, giá heo hơi liên tục leo thang đã khiến cả người mua và người bán “khóc ròng”. Hiện giá heo hơi đang ở mức “kỷ lục” (100.000 đồng/kg) và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 
Giá cao, lượng tiêu thụ giảm 50%
Bán thịt heo đã mấy chục năm nay nhưng bà Thái Thị Hồng Trà-tiểu thương chợ Hoa Lư (TP. Pleiku) chưa khi nào thấy giá “neo” ở mức cao như hiện nay. “Ở thời điểm ổn định, mỗi ký heo hơi chỉ ở mức 60.000 đồng, còn bây giờ đã vọt lên 100.000 đồng. Mức giá tăng cao đã khiến giá của các lò mổ tăng theo, người bán cũng buộc phải tăng lên để đảm bảo kinh doanh có lời. Tuy nhiên, khách của tôi chủ yếu là khách quen nên tôi chỉ dám bán tăng lên một ít. Vậy mà khách vẫn than quá!”-bà Trà cho hay.
Còn bà Nguyễn Thị Miên-tiểu thương chợ Bà Định (TP. Pleiku) cho biết, gần 1 tuần nay, giá heo móc hàm đã tăng từ 100.000 đồng lên 125.000 đồng/kg, heo miếng lẻ tăng thêm 10.000-25.000 đồng/kg tùy loại. “Giá nhập tại lò tăng cao quá, nhưng tôi chỉ dám bán tăng khoảng 10.000 đồng/kg. Như vậy, mỗi ký thịt heo bán ra tôi chỉ lời khoảng 5.000-7.000 đồng. Bởi lẽ, khi nhập nguyên miếng heo hoặc nguyên con móc hàm thì mình còn phải tề ra những khúc mỡ, khúc xéo nữa”-bà Miên nói.
Sức tiêu thụ thịt heo giảm mạnh kể từ khi giá cả liên tục leo thang. Ảnh: V.T
Sức tiêu thụ thịt heo giảm mạnh kể từ khi giá cả liên tục leo thang. Ảnh: V.T
Theo khảo sát, giá thịt heo tại các chợ, siêu thị đã được điều chỉnh tăng đáng kể. Giá các loại thịt như ba chỉ, sườn non, thịt đùi, nạc vai dao động từ 150.000 đồng đến 180.000 đồng/kg; các loại xương, chân giò, cốt lết có giá 120.000-150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo đen còn cao hơn nữa, dao động 140.000-200.000 đồng/kg tùy loại. Trước tình hình trên, nhiều người bán cho biết họ đã phải giảm bớt lợi nhuận để giữ chân khách hàng. Thay vì lời 15.000-20.000 đồng/kg như trước kia, nay họ chỉ dám bán tăng lên khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với giá nhập nhưng sức mua vẫn chậm, lượng thịt bán ra mỗi ngày giảm đi đến một nửa so với trước kia. 
Người dân chuyển hướng tiêu dùng
Khi heo hơi trong nước đang đội giá rất cao, ngành chức năng đã khuyến cáo người dân nên chuyển sang tiêu thụ thịt heo đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài. Thế nhưng, tại thị trường Gia Lai, gần như loại thịt này không được người dân ưa chuộng. Bà Thái Thị Hồng Trà cho biết: “Mỗi thùng thịt heo nhập khẩu 10 kg giá chỉ 400.000-700.000 đồng, bằng một nửa so với giá thịt mổ tươi. Tuy nhiên, do khách hàng chưa tin tưởng vào chất lượng thịt đông lạnh nhập khẩu nên tôi không dám lấy bán”.
Giá heo móc hàm được các lò mổ bán ra với giá 125 ngàn đồng/kg. Ảnh: V.T
Giá heo móc hàm được các lò mổ bán ra với giá 125 ngàn đồng/kg. Ảnh: V.T
Do giá thịt heo trên thị trường ở mức quá cao làm tăng gánh nặng chi tiêu cho bữa ăn hàng ngày, nhiều người tiêu dùng đã dần chuyển sang sử dụng một số loại thực phẩm thay thế. Chị Hồ Thị Tâm (hẻm 246 Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “So với thời điểm trước, thịt heo đã tăng đến 60.000 đồng/kg. Mức giá này là quá cao. Vì vậy, tôi đã thay thịt heo bằng thịt bò, thịt gà, vịt, cá, tôm… trong thực đơn của gia đình”. Tương tự, anh Nguyễn Thế Nhân (phường Yên Thế, TP. Pleiku) cũng cho hay, trong điều kiện giá thịt heo quá đắt, gia đình anh tăng cường nấu các món ăn từ thịt gà, đậu phụ, hải sản… Những mặt hàng này hiện đang có giá rất ổn định trên thị trường.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null