Gia Lai tập huấn ứng dụng du lịch thông minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-12, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức tập huấn sử dụng cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành du lịch. Tham gia lớp tập huấn có 70 doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch-dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

 Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ-du lịch tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Lớp tập huấn nhằm hỗ trợ các nhà hàng, khách sạn, công ty lữ hành, điểm du lịch ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 trong hoạt động kinh doanh. Sử dụng cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, góp phần tăng doanh thu và tương tác với các cơ quan quản lý thuận tiện, nhanh chóng; đồng thời, được cung cấp công cụ quản lý, quảng bá và kết nối với khách du lịch. Bên cạnh đó, số hóa nguồn tài nguyên du lịch giúp du khách tra cứu, tiếp nhận và nắm bắt thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian thông qua các tiện ích hỗ trợ thân thiện, dễ sử dụng.

Hệ thống du lịch thông minh tỉnh dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2022 với tên miền gialaitourism.vn. Tài nguyên du lịch được số hóa giúp dễ dàng tìm kiếm qua ứng dụng hữu ích của công nghệ thông tin, hỗ trợ tối đa cho cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và du khách.

 

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nhà rông truyền thống làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) là nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội văn hóa quan trọng. Ảnh: M.N

Mơ Hra-Đáp phấn đấu trở thành làng du lịch cộng đồng

(GLO)- Với lợi thế về vị trí địa lý và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Bahnar, làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng) được huyện Kbang chọn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu đề ra là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Viên ngọc bên bờ Biển Đông

Viên ngọc bên bờ Biển Đông

Vùng đất Bình Châu (Bình Sơn) được ví như viên ngọc bên bờ Biển Đông. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp, mà còn sở hữu nhiều di sản lịch sử - văn hóa, địa chất, địa mạo độc đáo.

Khách tây 'mê' tết ta

Khách tây 'mê' tết ta

Không chỉ người Việt nôn nao, rất nhiều doanh nhân, du khách, sinh viên nước ngoài cũng bị quyến rũ bởi không khí tết cổ truyền của VN đang đến từng ngày.