Gia Lai tăng cường giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-4, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 715/SXD-QLVTPTNL về việc tăng cường các giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2025.

Theo đó, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội… được nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 30-4 đến 4-5.

z6509137776446-d629a85c73e50b623a97c48b725d9140.jpg
Gia Lai triển khai các giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: M.T

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và đảm bảo ATGT, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường do địa phương quản lý.

Trong đó, ưu tiên tập trung công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến như: vá sửa hư hỏng mặt đường, san gạt bù phụ lại lề đường, kiểm tra sửa chữa cầu cống, phát quang cây cỏ hai bên đường đảm bảo tầm nhìn; rà soát bổ sung, chỉnh sửa hệ thống báo hiệu đường bộ, sơn kẻ đường các vị trí bị mờ, vị trí đường cong, nắn chỉnh sơn sửa hệ thống cọc tiêu; kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các điểm nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; khắc phục ngay sự cố, bất cập về hạ tầng để bảo đảm giao thông an toàn; tăng cường ATGT khu vực tổ chức lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, các địa phương cần chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện tăng cường công tác đảm bảo ATGT đối với các công trình đang thi công xây dựng trên tuyến đường đang khai thác; tổ chức thi công gọn gàng, an toàn; rà soát bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo, biển chỉ dẫn, đèn cảnh báo, barie rào chắn..., phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt, tránh làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của Nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động các đơn vị vận tải trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và các quy định về ATGT; kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động vận tải, hoạt động của bến xe, việc thực hiện các quy định về giá vé…

Chủ đầu tư các dự án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khẩn trương thi công hoàn chỉnh các công việc còn lại, dọn dẹp gọn gàng công trường, đảm bảo số làn xe lưu thông trên tuyến thuận lợi, tránh gây ùn tắc giao thông.

Rà soát, kịp thời bổ sung đầy đủ hệ thống đảm bảo ATGT tại những vị trí còn thiếu; thành lập và duy trì bộ phận ứng trực để đảm bảo ATGT; công bố số điện thoại đường dây nóng tại hiện trường 24/24 giờ để xử lý kịp thời các tình huống gây mất ATGT, ùn tắc giao thông…; bố trí lực lượng làm công tác đảm bảo ATGT để quản lý, duy trì tốt hệ thống cọc tiêu, biển báo ATGT và đèn báo hiệu ban đêm…

Cùng với đó, chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công chấp hành triệt để các quy định về công tác đảm bảo ATGT, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng-chống cháy nổ trong quá trình thi công. Các đơn vị nếu có nhu cầu thi công trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2025 thì phải lập kế hoạch, phương án tổ chức thi công cụ thể, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công.

Các đơn vị thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên 10 tuyến đường tỉnh, 1 tuyến liên huyện và 4 tuyến quốc lộ; đơn vị thi công sửa chữa các công trình sửa chữa định kỳ trên các quốc lộ 25, 19D, đường Trường Sơn Đông do Sở Xây dựng quản lý khẩn trương rà soát, sửa chữa các phát sinh hư hỏng mặt đường, đảm bảo giao thông trên tuyến được thông suốt. Các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thực hiện công tác dặm vá ổ gà đảm bảo giao thông hoàn thành trước ngày 26-4.

1-1.jpg
Các bến xe khách phối hợp với doanh nghiệp vận tải thống nhất biện pháp tổ chức vận tải dịp lễ. Ảnh: M.T

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách lập kế hoạch phục vụ vận tải, xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải; huy động tối đa phương tiện, nhân lực phục vụ vận tải khách trong dịp lễ. Đồng thời, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, thay thế mới các bộ phận của xe đã cũ, hư hỏng để đảm bảo xe vận doanh tốt.

Kịp thời điều động phương tiện dự phòng để chuyển tải khách của những xe bị xử lý hạ tải, xảy ra sự cố kỹ thuật, tai nạn của đơn vị; trong trường hợp không có xe chuyển tải kịp thời, phải huy động phương tiện của đơn vị khác hoặc báo cáo Sở Xây dựng.

Ngoài ra, bố trí đủ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe; thực hiện đúng thời gian lái xe theo quy định; chỉ đạo bộ phận theo dõi ATGT giám sát suốt quá trình hoạt động của phương tiện, kịp thời nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, tuân thủ quy tắc giao thông, chấp hành tốc độ, đảm bảo tất cả các chuyến xe phải luôn an toàn, thuận lợi cho hành khách.

Bên cạnh đó, niêm yết, thu đúng giá vé, nghiêm cấm các hành vi đầu cơ; đa dạng các hình thức bán và có các hình thức ưu tiên, ưu đãi cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người khuyết tật, người cao tuổi. Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Sở Xây dựng (0968583071) tại nơi bán vé và vị trí dễ quan sát trên phương tiện để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân. Đăng ký với Sở Xây dựng việc cấp phù hiệu xe tăng cường.

Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh xây dựng và tổ chức kế hoạch phục vụ vận tải khách, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và nhân viên có liên quan; có kế hoạch hoặc phối hợp với cơ quan chức năng để huy động phương tiện chuyển tải 5 khách; hướng dẫn, hỗ trợ hành khách ra-vào bến được thuận tiện trong mua vé xe và sử dụng các dịch vụ khác tại bến.

Niêm yết đầy đủ các bảng thông báo về luồng tuyến, chuyến lượt, giờ xe chạy, giá vé; có đủ đèn chiếu sáng vào ban đêm, khu vệ sinh, y tế...; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bến, yêu cầu các quầy dịch vụ trong bến cam kết không tăng giá dịch vụ bất hợp lý.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra xe ô tô vận tải khách trong dịp lễ. Ảnh minh họa: T.D
Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra xe ô tô vận tải khách trong dịp lễ. Ảnh minh họa: T.D

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự vận tải, an ninh tại bến; bố trí nhân lực để kịp thời kiểm tra và ký lệnh cho các phương tiện nhanh chóng, lưu ý vào các khung giờ cao điểm, có nhiều phương tiện ra-vào bến; thực hiện sắp xếp xe đưa đón người nhà, hành khách tại bến đảm bảo trật tự, không gây cản trở đi lại.

Áp dụng và thực hiện đúng quy trình đảm bảo ATGT cho phương tiện ra-vào bến; kiểm tra, niêm yết giá và yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện niêm yết đúng giá tại bến, trên phương tiện tại bến; kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan quản lý tuyến, quản lý giá, quản lý thị trường các hành vi vi phạm về giá và các quy định về vận tải khách của tổ chức, cá nhân để có biện pháp xử lý.

Các bến xe khách phối hợp với doanh nghiệp vận tải thống nhất biện pháp tổ chức vận tải dịp lễ và có phương án bố trí xe dự phòng để sẵn sàng giải tỏa khách khi số lượng khách qua bến tăng đột biến.

Các đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trong dây chuyền kiểm định, không để xảy ra hư hỏng trong dịp lễ; xây dựng kế hoạch tăng ca, thêm giờ bảo đảm không để tồn đọng phương tiện có nhu cầu kiểm định trước và sau lễ, ưu tiên kiểm định trước cho các phương tiện vận tải khách.

Chấp hành nghiêm các quy định về công tác đăng kiểm, đảm bảo phương tiện đã kiểm định phải đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo đúng quy định; phối hợp tuyên truyền việc thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trong dịp lễ, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên tại các bến xe, khu vực Cảng hàng không Pleiku. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc niêm yết và thực hiện giá cước; chất lượng dịch vụ vận tải; điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của lái xe.

Cùng với đó, Thanh tra Sở cũng sẽ kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; công tác đảm bảo ATGT khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác trên các tuyến quốc lộ quản lý, đường tỉnh…

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null