Gia Lai: Sẵn sàng phục vụ hành khách dịp lễ 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 3 ngày (từ ngày 1 đến 3-9) nên số lượng hành khách trên các tuyến: TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai, Đà Nẵng-Gia Lai… dự kiến sẽ tăng cao so với ngày thường. Vì vậy, các doanh nghiệp vận tải đã có kế hoạch, phương án nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp này.
Lượng khách dự kiến tăng 30-50%
Thuận Tiến là một trong những hãng xe được nhiều hành khách lựa chọn trong các năm gần đây bởi chất lượng phục vụ khá tốt. Doanh nghiệp này có 14 đầu xe khai thác tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh (12 xe giường nằm loại 40-44 giường và 2 xe VIP loại 20 giường), tần suất 7 xe mỗi đầu/ngày và 14 xe chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng, tần suất 7 xe mỗi đầu/ngày. Theo ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến, dự kiến nhu cầu hành khách các tuyến Huế-Gia Lai, Đà Nẵng-Gia Lai tăng không đáng kể, riêng tuyến TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai tăng khoảng 50% so với ngày thường. Công ty đã có kế hoạch tăng số xe xuất bến thêm 3-4 chiếc cho tuyến TP. Hồ Chí Minh vào những ngày cao điểm; các tuyến còn lại không tăng chuyến.
 Các nhà xe đã sẵn sàng kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp lễ 2-9. Ảnh: L.H
Các nhà xe đã sẵn sàng kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp lễ 2-9. Ảnh: L.H
Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh, cho biết: Ở chiều TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng về Gia Lai, lượng khách sẽ dồn vào các ngày 31-8 và 1-9. Với khoảng 20 đầu xe chạy tuyến cố định Gia Lai-Đà Nẵng và 40 đầu xe chạy tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh hiện có, các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh hoàn toàn đủ sức phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ. Các đơn vị đều đã có kế hoạch quay đầu trong ngày để đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu hành khách. “Riêng với nhà xe Hồng Hải, tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh có thể sẽ tăng 4-6 đầu xe xuất bến mỗi ngày trong đợt cao điểm”-ông Hải cho biết thêm.
Theo ông Nguyễn Tường Cọt-Giám đốc Bến xe khách Đức Long Gia Lai, hiện nay, Bến xe đang quản lý khoảng 200 đầu xe khách chạy các tuyến liên tỉnh từ Gia Lai đi Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh… Trong đó, tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh chiếm khoảng trên 30% số đầu xe với khoảng 20 nhà xe đăng ký hoạt động tại bến. “Dự kiến, lượng hành khách trong dịp nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 50% đối với tuyến TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai và khoảng 30% đối với các tuyến liên tỉnh khác. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong dịp lễ, Bến xe đã làm việc với các doanh nghiệp và yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách phải thực hiện nghiêm túc các quy định khi xuất bến, an toàn giao thông và an ninh tại bến xe”-ông Cọt cho biết.
Không phụ thu tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh
Trao đổi với P.V, ông Đoàn Hữu Dũng-Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính vận tải (Sở Giao thông-Vận tải) cho biết: “Trước nhu cầu hành khách đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể yêu cầu các doanh nghiệp, bến xe tăng cường công tác quản lý, vận hành và khai thác nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại cho người dân trên địa bàn cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở cũng chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải có kế hoạch tăng thêm đầu xe vào ngày 3-9 cho 2 tuyến từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai-Đà Nẵng, đồng thời không phụ thu chiều rỗng chiều này”.
Theo đại diện Bến xe khách Đức Long Gia Lai, đơn vị chưa nhận được thông tin từ nhà xe, doanh nghiệp thông báo sẽ thực hiện phụ thu chiều rỗng với các chuyến xuất bến từ Gia Lai. Tuy nhiên, đối với các chuyến xe từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai trong 2 ngày 31-8 và 1-9 với lượng khách đi lại tăng cao, phía doanh nghiệp vận tải đã có kế hoạch phụ thu chiều rỗng. Mức phụ thu được đa số nhà xe áp dụng là cộng thêm 30% trên giá vé ngày thường. “Giá vé ngày thường chuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh mà nhà xe Thuận Tiến hiện đang áp dụng là 250 ngàn đồng/hành khách, khi phụ thu 30% thì mức tăng tương ứng là 75 ngàn đồng/hành khách. Phụ thu chiều rỗng chỉ áp dụng với chiều từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai, tất cả các tuyến cố định khác đều không có phụ thu. Việc thực hiện phụ thu chiều rỗng là để doanh nghiệp bù vào các chi phí khi xe thực hiện quay đầu. Chiều từ Gia Lai đi các tỉnh vào ngày 3 dù là cao điểm nhưng doanh nghiệp không phụ thu”-ông Đặng Văn Hiền cho biết. Tương tự, các nhà xe từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh như: Hồng Hải, Gia Phúc, Bảy Lang… cũng không thực hiện phụ thu vào ngày 3-9 khi người dân quay trở lại TP. Hồ Chí Minh học tập, làm việc sau kỳ nghỉ lễ.
Để đảm bảo an toàn giao thông và vận hành thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ, các nhà xe, doanh nghiệp vận tải đã có kế hoạch kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng xe trước dịp nghỉ lễ. “Riêng với đội ngũ tài xế, chúng tôi quán triệt không được lơ là, phải tuân thủ chế độ nghỉ ngơi, lao động hợp lý để giữ sức khỏe, tỉnh táo và có những chuyến đi được an toàn”-ông Hiền cho biết thêm.
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null