Gia Lai quan tâm phát triển nguồn lao động có tay nghề cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã chú trọng đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho hay: Tỉnh Gia Lai có nguồn lao động khá dồi dào, trung bình mỗi năm có hơn 25.000 người bước vào tuổi lao động. Những năm qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Riêng năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%; toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 26.000 lao động, đưa 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Rcom Sa Duyên, số lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật phân bố không đồng đều giữa các địa phương, chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị. Trước những bất cập này, ngày 18-4-2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 884/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10-1-2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế-xã hội. Ngày 11-3-2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đã ký ban hành Kế hoạch số 543/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 7-12-2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4-5-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai học nghề cắt gọt kim loại. Ảnh: Đ.Y
Sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai học nghề cắt gọt kim loại. Ảnh: Đ.Y

Triển khai thực hiện chủ trương đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực đào tạo trên 11.000 lao động/năm để triển khai đào tạo nghề hướng đến mục tiêu tạo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Thời gian qua, để góp phần đào tạo nguồn lao động có tay nghề cao, Trường Cao đẳng Gia Lai đã kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đào tạo lại lực lượng lao động. Bên cạnh đó, Trường ký kết hợp đồng đào tạo và cung ứng lao động cho khá nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, tạo môi trường cho sinh viên đến thực tập nghề. Ngoài nắm bắt nhu cầu thị trường việc làm tại doanh nghiệp, Trường còn thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy với mục tiêu giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

“Hiện tại, nhà trường đang lồng ghép dạy kỹ năng mềm cùng với các môn học/mô đun trong chương trình đào tạo đã được ban hành. Ngoài ra, trường còn tổ chức cho các học viên đi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp để tìm hiểu về môi trường làm việc tại các doanh nghiệp, sau tốt nghiệp đi làm có thể bắt nhịp với công việc. Kết thúc chương trình học, nhà trường bố trí để học viên tham gia thực tập tại các doanh nghiệp, có giáo viên hướng dẫn trực tiếp”-Thạc sĩ Phạm Văn Điều-Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Đại diện Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai ký kết hợp đồng nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh. Đ.Y

Đại diện Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai ký kết hợp đồng nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh. Đ.Y

Trong khi đó, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai cũng đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiến sĩ Trần Cao Bảo-Phó Giám đốc Phân hiệu-cho hay: Phân hiệu đang đào tạo 7 chuyên ngành hệ đại học gồm: Thú y, Kế toán, Nông học, Tài nguyên và Du lịch sinh thái, Công nghệ sinh học, Bất động sản, Lâm học; 2 ngành đào tạo cao học gồm: Quản lý kinh tế, Khoa học Cây trồng, được tuyển sinh 2 đợt vào tháng 5 và 11 hàng năm.

“Nhiều năm qua, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ giảng viên; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo, mở rộng học thực hành tại doanh nghiệp cho sinh viên. Đồng thời, tích cực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng nhằm đảm bảo đầu ra cho người học; lựa chọn đào tạo những ngành nghề đang thiếu lao động.

Nhờ đó, 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp đều được các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng. Riêng ngành Nông học và Thú y không đáp ứng đủ số lượng lao động theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp”-ông Bảo nói.

Bên cạnh các cơ sở giáo dục, một số doanh nghiệp cũng trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng. Ông Nguyễn Hồng Phong-Trưởng Phòng đào tạo Công ty TNHH Toyota Gia Lai-cho biết: “Trong quá trình làm việc, Công ty thành lập Phòng Đào tạo nhân lực với đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp. Khi nhân viên có tay nghề cao và kinh nghiệm làm việc sẽ được Công ty ưu tiên bồi dưỡng để trở thành những người quản lý. Với những công nhân mới vào làm việc sẽ được kỹ sư giỏi trực tiếp hướng dẫn, đào tạo thêm. Ngoài ra, Công ty còn tạo mọi điều kiện cho sinh viên học ở các trường nghề về thực tập”.

Cũng theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, thời gian tới, để phát triển nguồn lao động có tay nghề cao, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các giải pháp gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp về giáo dục nghề nghiệp. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đào tạo nghề với xây dựng chính sách ưu đãi về học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đánh giá công nhận trình độ kỹ năng cho người lao động.

Sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai học nghề chế biến nước giải khát. Ảnh. Đ.Y

Sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai học nghề chế biến nước giải khát. Ảnh. Đ.Y

“Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, đào tạo có địa chỉ theo nhu cầu doanh nghiệp để thu hút lao động tại chỗ. Đồng thời, Sở chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu, thông tin thị trường lao động về nguồn nhân lực, cung ứng việc làm và nhu cầu đào tạo.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục, đẩy mạnh định hướng phân luồng học sinh sau bậc THCS; định hướng nghề nghiệp ở bậc THPT; chú trọng định hướng, đào tạo các ngành nghề phát triển trong tương lai của kỷ nguyên số, công nghiệp 4.0, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao, ngành nghề mới, kỹ năng nghề mới (tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin…) để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh”-bà Rcom Sa Duyên thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

(GLO)- Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Người lao động tại doanh nghiệp không mặc nhiên phải đi làm bù ngày này.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 267/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc nếu có hành vi gây lãng phí lần đầu và thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả.

Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

null