Gia Lai: Phong phú các hoạt động hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Tối 5-2 (nhằm đêm Rằm tháng Giêng năm Quý Mão), tại Quảng trường Đại Đoàn Kết-TP. Pleiku, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức đêm thơ nhạc với chủ đề Nhịp điệu mới" nhằm hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21. Tham gia hoạt động có sự góp mặt của đông đảo hội viên và công chúng.

Đông đảo hội viên và công chúng đến với đêm thơ nhạc. Ảnh: Lam Nguyên

Đông đảo hội viên và công chúng đến với đêm thơ nhạc. Ảnh: Lam Nguyên

Chương trình gồm 21 tiết mục thơ, nhạc, múa về chủ đề mùa xuân, quê hương, nguồn cội như: Với mùa xuân (Nguyễn Đình Phê); Gõ cửa mùa xuân (Lê Vi Thủy); Mùa xuân gọi (Giang Nhi); Phía mùa xuân (Trần Hồng Vân); Riêng một trời xuân (Trần Hà); Pleiku rất lạ (Phan Lan Hương), Một mùa xuân nữa lại rời đi nhân lúc ta nằm ngủ (Lữ Hồng); Dưới thềm cũ rêu phong (Đào An Duyên); Lời hẹn ước với rừng (Kim Sơn); Lạc phía quê nhà (Minh Hạnh)…

Một tác phẩm nhạc phổ thơ được trình bày tại chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

Một tác phẩm nhạc phổ thơ được trình bày tại chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

Bên cạnh đó là một số tác phẩm nhạc phổ thơ đặc sắc như: Khoảng trời lá thông (thơ Phạm Đức Long, nhạc Lê Xuân Hoan); Mùa về (thơ Phan Thị Chín-nhạc Lê Xuân Hoan); Lời của phố (thơ Ngô Thanh Vân-nhạc Quốc Học)…

Trước đó, sáng cùng ngày, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2023 với nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn. Theo đó, tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, Hội đã trưng bày 25 poster chân dung kèm thơ của 25 tác giả, đồng thời giới thiệu đến công chúng hơn 100 tập sách, thơ đã xuất bản thời gian qua của hội viên.

Các poster được trưng bày tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết làm cho không gian Ngày thơ Việt Nam 2023 thêm sinh động. Ảnh: Lam Nguyên

Các poster được trưng bày tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết làm cho không gian Ngày thơ Việt Nam 2023 thêm sinh động. Ảnh: Lam Nguyên

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tìm hiểu tác phẩm của một số tác giả tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tìm hiểu tác phẩm của một số tác giả tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Khách tham quan còn được tìm hiểu nghệ thuật thư pháp và thưởng thức các loại trà nổi tiếng. Các hoạt động trên nhằm đưa thơ đến gần hơn với công chúng, từ đó tạo sự kết nối, cộng hưởng và lan tỏa, giúp mỗi người thêm phần thăng hoa khi đến với Ngày thơ Việt Nam.

Thành viên Câu lạc bộ thư pháp Chữ Việt Pleiku (trực thuộc Thành đoàn Pleiku) đồng hành cùng chương trình nhằm góp thêm nét tao nhã. Ảnh: Lam Nguyên

Thành viên Câu lạc bộ thư pháp Chữ Việt Pleiku (trực thuộc Thành đoàn Pleiku) đồng hành cùng chương trình nhằm góp thêm nét tao nhã. Ảnh: Lam Nguyên

Đến với Ngày thơ Việt Nam 2023, những người yêu văn học nghệ thuật được chủ trà quán Tâm Việt Trà (TP. Pleiku) mời thưởng thức các loại trà Việt, trà Trung Hoa nức tiếng. Ảnh: Lam Nguyên

Đến với Ngày thơ Việt Nam 2023, những người yêu văn học nghệ thuật được chủ trà quán Tâm Việt Trà (TP. Pleiku) mời thưởng thức các loại trà Việt, trà Trung Hoa nức tiếng. Ảnh: Lam Nguyên

Sau khoảng thời gian khá trầm lắng, gián đoạn do dịch Covid-19, Ngày thơ Việt Nam 2023 do Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức với hình thức mới mẻ, sáng tạo đã được đông đảo hội viên và công chúng hưởng ứng tích cực. Cùng chủ đề “Nhịp điệu mới”, Ngày thơ Việt Nam lần này đã gửi gắm những ước vọng về vào một tương lai tươi sáng trong bối cảnh cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch Covid-19.

Có thể bạn quan tâm

Phố khuya

Phố khuya

(GLO)- Thỉnh thoảng có việc ra ngoài, trở về nhà khi trời đã ngả dần về khuya, tôi thường chạy xe thật chậm. Dường như những lúc đó, luôn có một lý do níu tôi chậm lại để quan sát một đời sống khác, khi phố đã vào đêm.
Phát triển văn hóa đọc

Phát triển văn hóa đọc

(GLO)- Trước sự chi phối mạnh mẽ của các loại hình giải trí cùng nhiều thiết bị công nghệ, việc “cạnh tranh” để xây dựng chỗ đứng nhất định của sách và văn hóa đọc trong đời sống là không hề dễ dàng.

Phố hoa

Phố hoa

(GLO)- Pleiku những ngày chớm hạ đủ sắc hoa rực rỡ, từ hoa dầu, hoa giấy đến bằng lăng, muồng hoàng yến, điệp vàng, phượng tím...