(GLO)- Ngày 2-9, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-cho biết: Tính từ 13 giờ ngày 31-8 đến 13 giờ ngày 1-9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.
Đối với công tác vận tải, tại các bến xe có 288 chuyến xe vận chuyển 3.309 lượt hànhkhách đi các tỉnh, thành phốtrong cả nước. Có 10 chuyến bay, vận chuyển 846 hành khách đến Gia Lai và đi các tỉnh, thành trong nước.
Lực lượng Cảnh sát giao thông trong tỉnh xử phạt 149 trường hợp vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: T.D
Lực lượng Thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra 15 phương tiện vận tải khách trước khi xuất bến tại Bến xe Gia Lai, Cảng hàng không Pleiku, các tuyến đường nội thành thành phố Pleiku. Qua kiểm tra, các phương tiện, người lái đảm bảo các đầu kiện theo quy định.
Lực lượng Cảnh sát giao thông trong tỉnh đã lập biên bản 149 trường hợp, tạm giữ 1 ô tô, 12 xe mô tô, 64 giấy tờ xe các loại; xử phạt 131 trường hợpvới số tiền 213 triệu đồng tước 14 giấy phép lái xe. Trong đó, lập biên bản 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 6 trường hợp với số tiền 21,5 triệu đồng.
Ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, bản thân rất lo lắng khi bị đối tượng giả giọng rất giống ông để gọi điện nhờ người thân, đồng nghiệp chuyển tiền. Khi biết được vụ việc, ông Chín đã thông báo lên trang cá nhân để mọi người tránh bị lừa.
Người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng tải video với nội dung “Trung Châu- Đan Phượng vỡ đê rồi nha mn. Cầu mong tất cả bình an”, gây bất an cho nhiều người
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2095/UBND-KGVX giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền, đồng thời làm rõ việc thông tin báo chí phản ánh việc “Thi công trước khi có kết quả đấu thầu”.
Những ngày qua, công an các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và một số địa phương khác đã làm việc, xử phạt nhiều người vì dùng tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ và những thiệt hại gây ra.
Đối tượng tên Nam (37 tuổi, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã đào mộ phần của bố anh H, lấy đi một phần hài cốt sau đó đòi tiền chuộc 5 tỷ đồng.
Một thẩm phán Toà án nhân dân (TAND) huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 30 triệu đồng của nguyên đơn trong vụ tranh chấp đất đai ở địa phương.
Tài xế xe khách giường nằm gây tai nạn làm 4 người chết, 4 người bị thương có dấu hiệu vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nên bị tạm giữ để điều tra.
(GLO)- Huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) có 64 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, đội ngũ này đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.
Trưa 11-9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.
Công an huyện Cư Kuin vừa bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng Đặng Thanh Quý (SN 1958, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) cho Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Hương Diễm 50 triệu đồng vì kinh doanh xăng dầu khi giấy phép đã hết hiệu lực.
(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tạm đình chỉ công tác đối với thẩm phán Bùi Viết Minh Quân-Phó Chánh án Tòa án nhân huyện Đak Đoa sau khi bị bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ theo kiến nghị của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Ngày 9/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa chủ trì đấu tranh thành công chuyên án, bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia có “đại bản doanh” tại Campuchia, do đối tượng người Việt Nam cầm đầu.
(GLO)- Công an TP. Pleiku vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1999, trú tại 29/20 đường Lê Duẩn, thuộc tổ 6 phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi “Tàng trữ ma túy trái phép”.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ‘ma’ mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở TPHCM, Bình Dương.