Gia Lai nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về phát triển lâm nghiệp bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa có Kết luận số 997-KL/TU tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Huyện Ia Pa tuyên truyền cho người dân về quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Trần Đức
Huyện Ia Pa tuyên truyền cho người dân về quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Trần Đức
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Chương trình 38-CTr/TU, Chỉ thị 13-CT/TW). Kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên kết luận: Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và Chương trình 38-CTr/TU, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực như dự thảo Báo cáo đã đánh giá. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề hạn chế, tồn tại cần phải quan tâm chỉ đạo trong thời gian đến.
Cụ thể, nhận thức về quản lý, bảo vệ phát triển rừng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn thấp, hiệu quả trong triển khai thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ bảo vệ đi đôi với phát triển rừng chưa thật sự hiệu quả. Tài nguyên rừng vẫn đang bị suy giảm về số lượng và chất lượng; tình trạng lấn chiếm, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, có những thời điểm hết sức phức tạp. Công tác quản lý diện tích rừng, đất rừng của một số chủ rừng chưa tốt; một số chủ rừng không nắm chắc, nắm kỹ diện tích được giao quản lý; tinh thần trách nhiệm không cao, để người dân xâm canh, tái chiếm kéo dài tạo hệ lụy xấu, khó xử lý. Công tác rà soát hiện trạng và quy hoạch 3 loại rừng các năm vừa qua còn nhiều sai sót, dẫn đến chưa phát huy được lợi thế, tiềm năng của rừng, tài nguyên rừng trong thu hút đầu tư, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. 
Cùng với đó, cơ chế, chính sách để khuyến khích giữ rừng, phát triển rừng còn nhiều bất cập; chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị có chức năng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng chưa tương xứng. Việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Kết luận số 422-KL/TU, ngày 31-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết tình hình thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm thực hiện triệt để.
Các lực lượng chức năng thị xã Ayun Pa diễn tập hiệp đồng chữa cháy rừng. Ảnh: Trần Đức
Lực lượng chức năng thị xã Ayun Pa diễn tập chữa cháy rừng. Ảnh: Trần Đức
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành quán triệt, thực hiện tốt mục tiêu phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế cho người dân sống gần rừng bằng nhiều giải pháp và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 là 47,75%, hàng năm trồng mới 8.000 ha rừng, chú ý phát triển rừng gỗ lớn; nâng cao hiệu quả rừng trồng; phát triển dược liệu dưới tán rừng. Đồng thời, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tăng cường năng lực, nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng trong thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế và nâng cao độ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030; kịp thời biểu dương, khen thưởng đi đôi với xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không làm tốt trách nhiệm được giao, để xảy ra vi phạm về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý.
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Sử dụng hợp lý các nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, ngân sách địa phương dành cho công tác bảo vệ, phát triển rừng; cân đối, điều tiết các nguồn thu cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh một cách hợp lý để đảm bảo các đơn vị chủ rừng triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW với thực hiện các nội dung về giữ gìn, bảo tồn, phát triển rừng trong Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về ổn định và từng bước nâng cao đời sống người dân ở khu vực gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; khuyến khích, hỗ trợ các mô hình trồng dược liệu, sản vật dưới tán rừng.
Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật Lâm nghiệp; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 10-8-2021 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Nghị quyết sổ 100/NQ-HĐND, ngày 7-12-2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đền năm 2030 tỉnh Gia Lai là cơ sở pháp lý để thực hiện nghiêm việc bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thông chính trị và người dân về giá trị của rừng đối với đời sống.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 422-KL/TU, ngày 31-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết tình hình thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.
Đối với các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương xem xét theo thẩm quyền; đối với những nội dung kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và sẽ có ý kiến với các ban, bộ, ngành Trung ương.
TRẦN ĐỨC 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null