Gia Lai: Khẩn trương trồng mới 8.000 ha rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được các ngành và chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện, nhất là việc trồng rừng. Bước vào mùa mưa năm nay, ngành chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và người dân đang tập trung triển khai trồng mới 8.000 ha rừng.

Những kết quả đáng ghi nhận

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, các chỉ tiêu bảo vệ và phát triển rừng được duy trì ổn định. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã triển khai trồng được hơn 25.387 ha rừng, góp phần nâng độ che phủ rừng (kể cả cây cao su và các cây đặc sản khác) lên 46,7%. Trong đó, trồng rừng tập trung hơn 21.288 ha (gồm 1.063 ha rừng phòng hộ, hơn 106 ha rừng đặc dụng, gần 20.120 ha rừng trồng sản xuất) và trồng cây phân tán gần 4.099 ha.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang chuẩn bị cây giống cho vụ trồng rừng mới. Ảnh: Quang Tấn
Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang chuẩn bị cây giống cho vụ trồng rừng mới. Ảnh: Quang Tấn


Kông Chro là địa phương đi đầu trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và triển khai trồng rừng. Trong 5 năm (2016-2020), huyện đã thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và tiến hành trồng mới gần 4.280 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 55,76%. Đặc biệt, chủ trương trồng rừng nhận được sự đồng thuận và tích cực tham gia từ phía các doanh nghiệp, người dân. Ông Từ Tấn Lộc-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro-cho hay: “Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân nhận thấy lợi ích từ việc trồng rừng nên đã tự nguyện kê khai và đăng ký trồng rừng sản xuất. Đến nay, Công ty đã trồng được hơn 2.000 ha và đang tiến hành khai thác khoảng 200 ha rừng trồng”.

Theo ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, công tác thu hồi đất rừng và chuyển đổi mục đích sang trồng rừng trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác trồng rừng còn gặp khó khăn do người dân thiếu vốn đầu tư, diện tích đất của các hộ manh mún, nhỏ lẻ… Việc mở đường lâm nghiệp vào vùng sâu, vùng xa đòi hỏi phải có sự đầu tư của Nhà nước. Đặc biệt, đất khu vực phía Tây sông Ba không phù hợp với trồng rừng, dù địa phương đã kêu gọi doanh nghiệp ngoài tỉnh đến khảo sát nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp phát triển phù hợp.

Vườn keo lá tràm chuẩn bị đem trồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang. Ảnh: Quang Tấn
Vườn keo lá tràm chuẩn bị đem trồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang. Ảnh: Quang Tấn


Các huyện: Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ cũng được đánh giá cao nhờ triển khai có hiệu quả công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển sang trồng rừng. Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết: Thời gian qua, Phòng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm và UBND các xã triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt công tác trồng rừng. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng được thực hiện thường xuyên, liên tục; nhận thức của người dân ngày càng được cải thiện và tích cực tham gia. Nhờ vậy, trong các năm 2017-2020, diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng của huyện là 1.207 ha, vượt 497 ha so với kế hoạch. Tuy nhiên, việc triển khai trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gặp khó khăn do mức hỗ trợ 7 triệu đồng/ha là quá thấp, không khuyến khích các thành phần kinh tế và người dân tham gia.

Tích cực chuẩn bị trồng rừng

Năm 2021, Gia Lai phấn đấu trồng thêm 8.000 ha rừng, trong đó có 7.000 ha rừng tập trung và 1.000 ha cây phân tán. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, ngành chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện kê khai đất rừng lấn chiếm và lập danh sách đăng ký trồng rừng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho hay: “Theo kế hoạch, năm nay, huyện Kông Chro trồng mới 800 ha rừng, trong đó, 2 công ty lâm nghiệp trồng 350 ha, các xã trồng 450 ha. Hiện tại, ngành chức năng và các đơn vị liên quan đã vận động được 275 hộ dân đăng ký trồng rừng. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng; đồng thời, tập trung rà soát, kiểm tra các vùng quy hoạch trồng rừng nhằm chọn quỹ đất phù hợp để triển khai trồng”.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiêp Kông Chro cấp cây giống cho người dân trồng rừng. Ảnh: Quang Tấn
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiêp Kông Chro cấp cây giống cho người dân trồng rừng. Ảnh: Quang Tấn


Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro cho biết: “Theo kế hoạch, năm nay, Công ty triển khai trồng mới 300 ha rừng, gồm 100 ha trồng mới, 200 ha trồng trên diện tích đang khai thác. Chúng tôi đang tập trung hướng dẫn người dân phát dọn thực bì, đào hố đúng kích thước và mật độ trồng. Ngoài ra, đơn vị cũng đã hợp đồng với cơ sở sản xuất giống uy tín và dự kiến xuống giống vào tháng 7-2021”. Còn ông Nguyễn Trường Hải-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai thì thông tin: Năm nay, đơn vị được giao trồng 90 ha rừng gồm 30 ha rừng phòng hộ và 60 ha rừng sản xuất, rừng thay thế. Đến nay, đơn vị đã phát dọn thực bì, đào hố tại các xã: Ia Khai, Ia Grăng và Ia Bă. Đơn vị cũng đã hợp đồng với vườn ươm cung cấp cây giống lâm nghiệp đạt tiêu chuẩn trồng rừng. Ngoài ra, Ban cũng đã vận động 32 hộ dân tự nguyện kê khai và đăng ký chuyển sang trồng 75 ha rừng, danh sách được niêm yết tại UBND các xã và thôn, làng.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng và UBND các xã rà soát lập danh sách hộ đăng ký trồng rừng; khẩn trương chuẩn bị quỹ đất, phát dọn thực bì, đào hố để trồng rừng kịp mùa vụ. Đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã ươm khoảng 220.000 cây keo tai tượng để kịp thời hỗ trợ cho các xã trồng rừng đối với diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện cũng đã liên hệ với các cơ sở sản xuất giống có uy tín chuẩn bị đầy đủ giống đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chủng loại theo quy định phục vụ kế hoạch và hỗ trợ kịp thời cho người dân trồng rừng khi thời tiết thuận lợi, mưa đủ độ ẩm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang phát dọn thực bì nhằm hạn chế xảy ra cháy rừng trồng. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang phát dọn thực bì nhằm hạn chế xảy ra cháy rừng trồng. Ảnh: Nguyễn Diệp


Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Hiện nay, các địa phương, chủ rừng, người dân và doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị đất, cây giống đảm bảo chất lượng, nguồn nhân lực để sẵn sàng trồng mới khi thời tiết thuận lợi. Để hoàn thành chỉ tiêu trồng 8.000 ha rừng trong năm 2021, Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai kế hoạch trồng rừng đúng tiến độ. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho người dân tham gia trồng rừng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực, thế mạnh cùng tham gia trồng rừng tại các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành khảo sát xây dựng khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyên sản xuất cây giống trồng rừng chất lượng cao, rừng gỗ lớn đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân và doanh nghiệp xuất khẩu.

“Đến nay, công tác chuẩn bị cho vụ trồng rừng mới năm 2021 của các địa phương, chủ rừng, doanh nghiệp và người dân đã hoàn tất, chờ thời tiết thuận lợi sẽ xuống giống. Với nhiều giải pháp về nguồn vốn và sự tham gia của doanh nghiệp, thời gian tới, nghề trồng rừng sẽ tiếp tục phát triển mạnh, trở thành ngành thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế rừng”-ông Nghĩa thông tin.

 

 QUANG TẤN-NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.