Gia Lai huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2021, bên cạnh việc chú trọng kêu gọi đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng… thì Gia Lai cũng đặc biệt quan tâm đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

 
 Ông Trịnh Văn Quyết-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cam kết sẽ sớm triển khai và hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Duy
Ông Trịnh Văn Quyết-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cam kết sớm triển khai và hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Duy


Với sự tích cực mời gọi cũng như nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nhiều dự án lớn tại Gia Lai đã được các nhà đầu tư quan tâm cũng như đề nghị triển khai gồm: Tổ hợp khách sạn và Nhà phố thương mại; Khu phức hợp sân golf, resort và khách sạn; Tháp đôi 30 tầng, dự án FLC Centerpoint của Tập đoàn FLC; Khu dân cư mới phường Thống Nhất (đường Yết Kiêu); Trung tâm Thương mại Sense City Pleiku (đường Nguyễn Văn Cừ); đường Lý Tự Trọng (nối dài); Khu đô thị suối Hội Phú (giai đoạn 3)...

Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: “Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thu hút đầu tư phát triển đô thị của thành phố đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Trên cơ sở sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội để nâng cấp hệ thống giao thông, điện, trường học, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị gắn với hạ tầng kỹ thuật đô thị, cùng với việc tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, Pleiku đã thu hút được nhiều doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế triển khai đầu tư các dự án như: Tổ hợp khách sạn và Nhà phố thương mại của Tập đoàn FLC tại số 29 Nguyễn Văn Cừ; Tổ hợp siêu thị vật liệu nội thất và Khu dân cư mới tại số 51 Lý Nam Đế của Công ty cổ phần Tập đoàn BOSSCO... Các dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần xây dựng đô thị loại I Pleiku trở thành thành phố văn minh, hiện đại”.

Không chỉ TP. Pleiku, nhiều địa phương khác cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư vào nhiều dự án xây dựng hạ tầng. Bà Nguyễn Thị Yến-Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý, Đầu tư và Phát triển bất động sản Arichland-cho hay: “Gia Lai là địa phương có tiềm năng ở các lĩnh vực như: du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo... Nhưng chúng tôi đánh giá cao đối với lĩnh vực xây dựng hạ tầng, bởi xây dựng hạ tầng là phải đi trước một bước, tạo cơ sở cho các lĩnh vực khác phát triển. Trước mắt, chúng tôi quan tâm tới dự án xây dựng trung tâm thương mại tại huyện Mang Yang. Tôi cho rằng đây là dự án trọng điểm, có thể thay đổi bộ mặt của huyện trong tương lai”.  

Công ty cổ Quản lý, đầu tư và phát triển Bất động sản Arichland triển khai đầu tư dự án Trung tâm thương mại tại huyện Mang Yang. Ảnh: Hà Duy
Công ty cổ Quản lý, Đầu tư và Phát triển bất động sản Arichland triển khai đầu tư dự án Trung tâm thương mại tại huyện Mang Yang. Ảnh: Hà Duy

Bên cạnh lĩnh vực xây dựng hạ tầng, tỉnh cũng kêu gọi đầu tư một số dự án quy mô lớn thuộc các lĩnh vực khác gồm: Dự án khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô gần 328 ha tại xã huyện Mang Yang với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.100 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đak Đoa với diện tích 459 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.490 tỷ đồng; Dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh) với diện tích 100 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.030 tỷ đồng; Dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô Radian, sản phẩm cao su kỹ thuật và cao su băng tải tại xã Glar (huyện Đak Đoa) với diện tích 75 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.700 tỷ đồng...
 

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng, trong danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021 có nhiều dự án lớn thuộc lĩnh vực này. Điển hình như các dự án: Khu dân cư phát triển mới khu II (nằm trong khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku) có diện tích 9,25 ha với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng; Nhà ở xã hội Asean (thị trấn Đak Đoa) có diện tích 17 ha với tổng mức đầu tư khoảng 397,8 tỷ đồng; Chợ phường Trà Bá (TP. Pleiku) có diện tích 0,87 ha với tổng mức đầu tư 117,2 tỷ đồng; Khu nghỉ dưỡng sinh thái (khu vực đồi thông xã Glar, huyện Đak Đoa) có diện tích 48,63 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 750 tỷ đồng…

Mới đây, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đã công bố danh mục dự án sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án lớn với tổng chi phí dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng. Đó là Dự án khu dân cư hai bên đường Lý Tự Trọng nối dài và vùng phụ cận (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) có diện tích hơn 35 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.802 tỷ đồng; Dự án khu đô thị sinh thái khu vực miệng núi lửa âm làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) có diện tích hơn 34 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 553 tỷ đồng và Dự án suối Hội Phú giai đoạn 3 (phường Phù Đổng và phường Hoa Lư, TP. Pleiku) có diện tích hơn 49 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.162 tỷ đồng.

Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành khẳng định: “Một trong 4 chương trình trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực. Để tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai cũng như thực hiện các dự án tại tỉnh. Riêng Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định, đồng thời cũng sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện”.

 

KIM LINH
 

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null