Gia Lai đạt 15 huy chương tại 2 giải vô địch kéo co và đẩy gậy quốc gia năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đoàn vận động viên (VĐV) của tỉnh Gia Lai vừa mang về 15 huy chương tại Giải Vô địch Đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII và Giải Vô địch Kéo co quốc gia lần thứ XII diễn ra tại tỉnh Đăk Lăk từ ngày 8 đến 26-3.

Theo đó, ở giải Đẩy gậy, đoàn VĐV của tỉnh tham gia 11/26 nội dung thi đấu và đạt 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Ở giải Kéo co, đoàn tham gia 26/36 nội dung thi đấu và giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

Vận động viên Hăn (bìa trái; đoàn Gia Lai) đạt huy chương bạc Đẩy gậy ở hạng cân 75 kg nữ. Ảnh: Trường Phong
Vận động viên Hăn (bìa trái; đoàn Gia Lai) đạt huy chương bạc Đẩy gậy ở hạng cân 75 kg nữ. Ảnh: Trường Phong

Góp mặt tranh tài tại 2 giải đấu, đoàn Gia Lai có 11 VĐV môn Đẩy gậy và 20 VĐV môn Kéo co. Trong đó, 3 VĐV tự do thuộc huyện Đak Đoa và Chư Prông; 2 VĐV là học sinh Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái (huyện Chư Păh), còn lại là học sinh của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku).

Được biết, Giải Vô địch Đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII diễn ra từ ngày 8 đến 16-3, thu hút 200 VĐV đến từ 20 đoàn của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các VĐV thi đấu ở 26 hạng cân khác nhau; trong đó, VĐV nữ tranh tài ở 12 hạng cân (từ 45 kg đến hơn 75 kg), VĐV nam tranh tài ở 14 hạng cân (từ 48 kg đến hơn 90 kg).

Giải Vô địch Kéo co quốc gia lần thứ XII diễn ra từ ngày 18 đến 26-3 với sự tham gia của 320 VĐV đến từ 17 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố. Các đội cùng tranh 36 bộ huy chương ở các hạng cân nam, nữ của 18 nội dung trong nhà và 18 nội dung ngoài trời.

Đoàn Gia Lai giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 8 huy chương đồng tại Giải Vô địch Kéo co quốc gia lần thứ XII năm 2024. Ảnh: Trường Phong
Đoàn Gia Lai giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 8 huy chương đồng tại Giải Vô địch Kéo co quốc gia lần thứ XII năm 2024. Ảnh: Trường Phong

Giải Vô địch Kéo co và Đẩy gậy quốc gia năm nay do Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk tổ chức.

Giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập các môn thể thao truyền thống và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá trình độ chuyên môn của các VĐV môn Đẩy gậy và Kéo co trên toàn quốc; từ đó phát hiện, tuyển chọn những VĐV xuất sắc bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

Có thể bạn quan tâm