Gia Lai chủ động triển khai quyết liệt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị chủ rừng chủ động triển khai quyết liệt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn.

Ngày 27-3, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 737/UBND-NNMT về chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị chủ rừng chủ động triển khai quyết liệt công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tại Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 26-2-2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để PCCCR trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đồng thời thực hiện các nội dung sau:

luc-luong-chuc-nang-cua-tinh-tham-gia-dien-tap-chua-chay-rung-anh-anh-huy-6964-6735.jpg
Lực lượng chức năng của tỉnh tham gia diễn tập chữa cháy rừng. Ảnh: Anh Huy

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, chính quyền địa phương cấp xã, các lực lượng chức năng, chủ rừng tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác PCCCR.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm về PCCCR; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCCCR, đảm bảo phương châm phòng ngừa là ưu tiên hàng đầu, chữa cháy phải được triển khai kịp thời từ cơ sở; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là các hoạt động đốt nương làm rẫy, dùng lửa để xử lý thực bì, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lửa có nguy cơ cháy rừng cao; đặc biệt trong những thời điểm thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài.

Tiếp tục thực hiện phương án PCCCR tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được phát hiện; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí bảo đảm phục vụ công tác PCCCR rừng trên địa bàn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông tin các điểm cháy trên hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (http://kiemlam.org.vn) và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng “Hotspot GLA”, “Gia Lai FFW” để kiểm tra, xác minh, tổ chức chữa cháy kịp thời khi mới phát sinh; chủ động chỉ đạo, triển khai công tác chữa cháy khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý công tác sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, huy động các lực lượng tham gia khống chế, dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất.

Chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác định rõ nguyên nhân khi xảy ra cháy rừng, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm quy định pháp luật về PCCCR; xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra cháy rừng; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác PCCCR và tích cực tham gia PCCCR.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp-Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng tổ chức theo dõi, dự báo tình hình thời tiết, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, nhất là đối với các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng để kịp thời cung cấp thông tin cho các địa phương và Nhân dân biết để chủ động thực hiện phương án PCCCR.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác PCCCR tại các địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao, khu vực hàng năm thường xảy ra cháy rừng.

Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện các điểm cháy rừng, chủ động hỗ trợ địa phương thông tin về điểm cháy, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy hỗ trợ địa phương khi xảy ra cháy lớn và có yêu cầu của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng và kịp thời phát hiện các điểm cháy rừng.

1-phat-duong-ranh-can-lua.jpg
Bản Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố triển khai phát đường ranh cản lửa, phòng ngừa cháy rừng. Ảnh: Trần Đức

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ trong công tác PCCCR; chủ động các phương án hỗ trợ cao nhất cho công tác chữa cháy rừng trên địa bàn đóng quân, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia chữa cháy rừng khi có đề nghị của địa phương.

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về PCCCR, kịp thời tuyên truyền những tấm gương, những địa phương làm tốt công tác PCCCR.

Các đơn vị chủ rừng tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; theo dõi và nắm chắc diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý. Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác PCCCR, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây ra cháy rừng; rà soát, xây dựng, tu sửa các công trình PCCCR; chủ động thực hiện các biện pháp làm giảm vật liệu cháy rừng tại các khu rừng có lớp vật liệu cháy lớn, nguy cơ cháy cao. Tổ chức, phân công lực lượng trực 24/24 giờ vào những ngày có cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên tại các khu rừng trọng điểm cháy; kiểm soát chặt chẽ người ra vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao; đảm bảo phương tiện kỹ thuật, hậu cần thiết yếu sẵn sàng ứng cứu tất cả các tình huống cháy rừng xảy ra …

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp ngăn chặn, chữa cháy và báo cáo kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

null