Gặp lại tài năng trẻ thấp còi nhất HAGL, nay cao hơn Messi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thể hình thấp bé nhất khi trúng tuyển vào lò HAGL nhưng bây giờ, cầu thủ Trần Gia Huy khiến người quen ngạc nhiên với tốc độ phát triển thể trạng, thậm chí còn cao hơn siêu sao Messi 2 cm

“Siêu nhân” Gia Huy thấp còi ngày nào gây bất ngờ với vóc dáng cao lớn ở hiện tại
“Siêu nhân” Gia Huy thấp còi ngày nào gây bất ngờ với vóc dáng cao lớn ở hiện tại
Tại VCK giải U19 Quốc gia năm 2021 diễn ra ở Bình Dương, người hâm mộ bóng đá nhận ra cái tên Trần Gia Huy, cầu thủ được HLV Chu Ngọc Cảnh tung ra sân từ ghế dự bị ở trận gặp U19 SLNA. Điều ngạc nhiên nằm ở chỗ, cầu thủ từng có biệt danh "Siêu nhân" này đã cao đến 1,72 mét, thể trạng không kém cạnh so với các bạn đồng trang lứa trong đội bóng U19 HAGL.
Câu chuyện về Gia Huy từng được báo chí và người hâm mộ bàn luận rất nhiều khi cậu bé người Thanh Hóa trúng tuyển vào Học viện HAGL JMG năm 2013 do HLV Guillaume Graechen trực tiếp đào tạo. Trần Gia Huy chỉ cao 1,28 mét khi gia nhập HAGL năm vừa lên 10 tuổi. 
Khi Nutifood tài trợ cho CLB HAGL, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng của công ty đã thăm khám dinh dưỡng cho các cầu thủ và phát hiện ra căn bệnh suy dinh dưỡng còi xương, chậm phát triển của Gia Huy. Đây là căn bệnh mà siêu sao thế giới Lionel Messi từng gặp nên phía Nutifood đã đề nghị đội bóng phố Núi cho phép họ tài trợ điều trị cho "Siêu nhân" để tài năng bóng đá của Gia Huy có cơ hội được phát triển tốt hơn.
Năm 2018, trong lần gặp gỡ ở trung tâm Thể thao Hàm Rồng, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo từng động viên Gia Huy: "Con đừng tự ti là mình nhỏ, hãy tự tin mình là một cầu thủ rất mạnh mẽ. Với những cầu thủ nhỏ con như con, hãy nghĩ là mình có những điểm mạnh hơn những cầu thủ cao to hơn. Hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều. Công Phượng, Quang Hải cũng chỉ cao hơn con chút xíu thôi".

Gia Huy khi bắt đầu vào Học viện HAGL năm 10 tuổi với chiều cao chỉ 1,28 mét
Gia Huy khi bắt đầu vào Học viện HAGL năm 10 tuổi với chiều cao chỉ 1,28 mét
Chỉ sau 4 năm điều trị, Gia Huy đã khiến những người từng gặp anh phải ngỡ ngàng bởi sự phát triển ấn tượng về thể chất. Từ một cậu bé 13 tuổi cao chỉ 1,33 m, suy dinh dưỡng nặng, Gia Huy đã nhảy vọt lên 1,65 m khi tham dự giải U19 Quốc gia năm 2020. Và đến vòng bảng giải U19 Quốc gia năm nay 2021, "Siêu nhân" đã ra sân với chiều cao 1,72 m.
Điều này mang đến niềm vui mừng vô hạn, bởi theo Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, người theo sát, chăm sóc đặc biệt cho Trần Gia Huy, việc chữa trị cho Gia Huy đòi hỏi một quy trình thực hiện khoa học, bài bản và kiên trì nhiều năm liền. "Đó không chỉ là tiền bạc mà còn cả tâm huyết của đội ngũ bác sĩ dinh dưỡng Nutifood cũng như ban huấn luyện, gia đình đã song hành cùng Gia Huy. Quá trình điều trị là sự kết hợp giữa việc bổ sung hormone tăng trưởng và thực hiện chế độ ăn uống dinh dưỡng đặc biệt cũng như sinh hoạt ngủ nghỉ phù hợp".
"Khi phát hiện ra bệnh còi xương của Gia Huy và bắt tay vào chữa trị, cậu bé còn quá nhỏ nên cần theo sát, đặc biệt là vấn đề dinh dưỡng. Để phát huy tối đa hiệu quả của hormone, Huy cần được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để làm ‘nguyên liệu’ cho cơ thể phát triển. Bên cạnh những bữa cơm theo liều lượng quy chuẩn, thực đơn của Huy không thể thiếu sữa. Mỗi ngày cháu cần uống 8 hộp sữa đặc trị cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi Nutifood Grow Plus+" - bác sĩ Nguyệt chia sẻ thêm.
Kết thúc liệu trình điều trị vào tháng 12-2020, chàng trai Gia Huy 17 tuổi không còn là cậu bé "tí hon" ngày nào mà đã trở thành cầu thủ "Siêu nhân" cao 1,72 m và được đá chính trong đội hình của U19 CLB HAGL. Được biết tổng kinh phí điều trị của Gia Huy do Nutifood tài trợ lên đến 1 tỉ đồng/năm. Huy chia sẻ: "Em thực sự rất vui. Giờ em đã hoàn toàn tự tin khi ra sân cùng đồng đội và tham gia những pha tranh chấp bóng".
"Suốt 5 năm điều trị là những ngày em cố gắng không ngừng: chích thuốc, ăn cho hết khẩu phần, uống sữa đủ, ngủ đúng giờ và cả tập luyện nữa. Nghe đơn giản vậy thôi nhưng cũng khó lắm. Nhiều khi em cũng muốn bỏ ngang nhưng may mắn em luôn có bố, thầy cô và các bác sỹ đồng hành" - Huy nhớ lại.
Hoàn tất thời gian điều trị đặc biệt với các bác sĩ, Huy vẫn tràn đầy tự tin và đặt kế hoạch sẽ cao lên 1,75m vào cuối năm nay. "Giờ thì em có thể là chuyên gia dinh dưỡng cho riêng mình rồi. Ăn ngủ đúng giờ, đúng cữ, đặc biệt thói quen uống sữa và tập luyện xà đơn cho cao hơn là em không bao giờ bỏ" - Huy chia sẻ.
Đến hiện tại, cái tên Gia Huy luôn nhận được nhiều lời khen bởi tài năng bóng đá của mình. Việc đạt được thể trạng mong muốn giúp cho "Siêu nhân" từ nay có thể an tâm tập luyện, theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và hướng đến mục tiêu được khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai.
Anh Dũng - Tường Phước (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null