Gần 250 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam năm 2022 chính thức khai mạc sáng 2-11 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Hội chợ diễn ra từ ngày 2-11 đến hết ngày 6-11-2022.

Hội chợ năm nay thu hút gần 250 gian hàng của 100 đơn vị, doanh nghiệp tham gia đến từ các tỉnh, thành của Việt Nam và các gian hàng danh dự của Tổng lãnh sự quán các nước tại TP. Hồ Chí Minh như: Campuchia, Ấn Độ, Phillipines, Indonesia và các doanh nghiệp quốc tế đến từ: Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tham quan các gian hàng. Ảnh: Báo Lao Động
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tham quan các gian hàng. Ảnh: Báo Lao Động

Ngoài trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp như: máy móc, thiết bị nông nghiệp công nghệ cao, dây chuyền sản xuất, chế biến và các sản phẩm dùng trong công nghiệp-nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ hỗ trợ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch…

Hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động đa dạng phục vụ nhu cầu thiết thực cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân như: Sự kiện “Chợ Công nghệ, thiết bị chuyên ngành nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch” (techmart Nông nghiệp 2022); Hội thảo chuyên ngành, với chủ đề “Ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững”; Hội thảo Dataconnect Cần Thơ 2022 với chủ đề “Phát triển nguồn tin khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp”; Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp thành phố Cần Thơ”; Chương trình Ngày hội Lá: Quảng bá kiến trúc, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật liên quan đến “lá”.

Trao đổi với Báo Lao động, ông Madan Mohan Sethi-Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM-chia sẻ, ông đánh giá rất cao ý tưởng tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế tại Cần Thơ. Qua đây, Ấn Độ có dịp chia sẻ những kiến thức, công nghệ mới tới đất nước Việt Nam để có thể kết hợp tạo ra sản phẩm chống lại biến đổi khí hậu, phát triển bền vững với thiên nhiên, con người.

Người dân tham quan khu trưng bày máy móc thiết bị nông nghiệp. Ảnh: Báo Lao Động
Người dân tham quan khu trưng bày máy móc thiết bị nông nghiệp. Ảnh: Báo Lao Động

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM cũng tin rằng, cuối năm nay hoặc đầu năm 2023 sẽ có nhiều doanh nghiệp Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực Nông nghiệp sẽ đến với Cần Thơ, đến với Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội hợp tác.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc hội chợ, thành phố Cần Thơ còn khai trương “Hệ thống Quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố Cần Thơ”, ứng dụng nền tảng công nghệ số áp dụng cho chuyển đổi số trong nông nghiệp; trong đó, ưu tiên đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh, các sản phẩm hàng hóa chủ lực của thành phố hoặc sản phẩm đã được công nhận xếp hạng OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm)....

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Việt Trường- Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại TP. Cần Thơ là hết sức cần thiết cho ngành nông nghiệp Việt Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, nhằm giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp nhất là các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường; tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, các địa phương, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.

Đồng thời, tạo cơ hội cho các tỉnh, thành quảng bá tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp, giới thiệu sản phẩm, tạo đầu ra bền vững cho nông sản, thúc đẩy ngành nông nghiệp tiếp tục vươn xa, phát triển bền vững. Góp phần triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

QUANG VĂN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null