FLC "tung chiêu" nghỉ dưỡng 0 đồng cho người dân Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều khách sạn, resort ở Bình Định đang thực hiện gói kích cầu du lịch “Người Bình Định đi du lịch Bình Định”.

Ngành du lịch Bình Định yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tham quan. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Ngành du lịch Bình Định yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tham quan. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Chiều 22.6, Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị “Người Bình Định đi du lịch Bình Định” với sự tham dự của khoảng 50 đại biểu là đại diện doanh nghiệp kinh doanh du lịch, đại diện các sở, ngành…
Tại hội nghị, đại diện FLC Quy Nhơn cho biết đơn vị này đang triển khai nhiều sản phẩm kích cầu du lịch, trong đó có combo nghỉ dưỡng 5 sao – an toàn 5 K – chi phí 0 đồng dành riêng cho người dân Bình Định.
Theo đó, với chi phí 950.000 đồng/người/đêm trọn gói, gồm: miễn phí 1 đêm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, miễn phí sử dụng các tiện ích trong quần thể du lịch FLC Quy Nhơn, chi phí tiết kiệm cho 3 bữa ăn/ngày, miễn phí vé tham quan FLC Safari Zoo Quy Nhơn…

Câu cá sấu tại FLC Safari Zoo Quy Nhơn. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Câu cá sấu tại FLC Safari Zoo Quy Nhơn. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Định, cho biết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại tỉnh này xây dựng các gói kích cầu du lịch, giảm giá phòng từ 20-50%, thực hiện nhiều chính sách khuyến mãi giảm giá sâu để du khách có cơ hội được sử dụng dịch vụ chất lượng với giá tốt nhất. Các doanh nghiệp tham gia chương trình không đặt ra các mục tiêu vì lợi nhuận mà mục đích là duy trì hoạt động để tạo công ăn việc làm, đảm bảo đời sống cho các nhân viên ngành du lịch. Tuy giảm giá nhưng chất lượng các gói dịch vụ vẫn đảm bảo vì các doanh nghiệp muốn giữ uy tín, tạo ấn tượng tốt với khách hàng.
Theo ông Huỳnh Cao Nhất, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, do tình hình dịch bệnh kéo dài khiến ngành du lịch tỉnh Bình Định gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp không có doanh thu, lao động trong ngành du lịch mất việc làm tăng dần, phải đi tìm việc làm mới. Nếu dịch bệnh được kiểm soát, du lịch phục hồi trở lại thì ngành du lịch tỉnh Bình Định có nguy cơ thiếu lao động.
Vì vậy, chương trình kích cầu du lịch “Người Bình Định đi du lịch Bình Định” không chỉ tạo điều kiện để người dân địa phương hiểu sân hơn về sản phẩm du lịch Bình Định, sử dụng các dịch vụ cao cấp và duy trì hoạt động du lịch, chủ động đón khách khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.
Ông Huỳnh Cao Nhất yêu cầu các đơn vị tham gia chương trình phải đảm bảo an toàn cho nhân viên và du khách, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Sở Du lịch tỉnh Bình Định giao thanh tra sở này kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Nếu các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch sẽ bị tạm dừng hoạt động.
Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null