Đường đi Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt có thể tắc dịp nghỉ Quốc khánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một số doanh nghiệp lữ hành dự đoán vào dịp nghỉ Quốc khánh, tình trạng ùn tắc có thể xảy ra tại những nơi thuộc vùng núi, có đường độc đạo nhỏ, hẹp như Sa Pa, Tam Đảo và Đà Lạt.



Tại một quán cà phê nhỏ trên đường Bà Triệu (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Kim Ánh đang tranh thủ giờ nghỉ trưa để lên danh sách những vật dụng cần mua cho chuyến đi của gia đình trong dịp 2/9. Khác với hành trình nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, những thứ chị Ánh nhắm đến là xúc xích, dẻ sườn và hải sản.

“Không chỉ ngắn ngày, dịp nghỉ Quốc khánh rất gần với khai giảng năm học mới. Nếu đi xa, tôi sợ hành trình có thể ảnh hưởng đến tinh thần của các con. Do đó, gia đình tôi chỉ thuê một căn villa ở ngoại thành Hà Nội và đến đó nghỉ ngơi”, người này nói.

Thực tế, những người lựa chọn như chị Ánh không ít. Xác nhận với Zing.vn, đại diện công ty du lịch Transviet thông tin trải qua 3 tháng hè, các gia đình đã có những chuyến đi lớn. Vì vậy, tại thời điểm gần vào năm học, họ thường muốn để con cái nghỉ ngơi. Theo đó, xu hướng du lịch trong dịp 2/9 là những điểm đến không quá xa với nơi cư trú của du khách và kéo dài 1-4 ngày.


 

 
 Du khách có xu hướng chọn những điểm đến gần, xung quanh thành phố trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Oenltt94, Hienggg_.
Du khách có xu hướng chọn những điểm đến gần, xung quanh thành phố trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Oenltt94, Hienggg_.



Đại diện doanh nghiệp lữ hành Vietravel cho hay tại miền Bắc, những điểm đến ưa thích của du khách phải kể đến Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình, Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai), Cao Bằng, Hà Giang. Trong khi đó, miền Trung nổi bật với Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Quảng Bình, Mũi Né (Bình Thuận).

Tại miền Nam, người dân thường chọn Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang) và Đà Lạt (Lâm Đồng) ở khu vực Tây Nguyên.

Đối với dân văn phòng không vướng bận gia đình và có thể xin nghỉ phép thêm 1-2 ngày, họ có thể chọn xuất ngoại, đến các nước như Campuchia, Thái Lan, Singapore và Trung Quốc.

Dù không đông như dịp 30/4-1/5, nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam ghi nhận số du khách đi chơi trong dịp 2/9 tăng trưởng 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xác nhận thông tin, đại diện Vntrip thông báo lượng lưu trú trung bình trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay gấp 2 lần so với ngày thường. Tại những điểm “hot”, con số tăng 3-4 lần. Trong đó, cao điểm rơi vào 2 đêm 31/8 và 1/9.

Bổ sung thông tin, đại diện công ty du lịch Vietrantour cho biết khách sạn tầm trung tại một số điểm đến truyền thống như Sa Pa, Đà Lạt, Mộc Châu bắt đầu có hiện tượng “cháy phòng”. Dự báo, tình trạng ùn tắc có thể xảy ra trên các tuyến đường đến Sa Pa, Đà Lạt và Tam Đảo.

Giá cả trong dịp Quốc khánh biến động không nhiều, khoảng 10-20% đối với lưu trú và di chuyển tại các điểm "hot". Dịch vụ ăn uống gần như không thay đổi.

Theo các hãng lữ hành, nhiều bên cung ứng dịch vụ không có chính sách hoàn, hủy sát ngày trong dịp lễ, Tết. Do đó, cơn bão số 4 gần như không ảnh hưởng đến doanh số phía công ty du lịch cũng như bên cung cấp dịch vụ lưu trú.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp lữ hành đang theo dõi các thông tin về cơn bão và đưa ra những phương án ứng phó tùy thuộc theo tình hình.

Đại diện Transviet cho biết hãng đang tính đến việc bố trí lại lịch trình cho khách, tăng thời gian ở trong nhà và giảm hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, Vietrantour yêu cầu hướng dẫn viên cung cấp cho khách thông tin chi tiết về tình hình điểm đến cũng như kiến thức phòng tránh tai nạn.

Kim Ngân (zing)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm mới lạ với du lịch xanh

Trải nghiệm mới lạ với du lịch xanh

(GLO)- Xu hướng trải nghiệm mới lạ được Euronews (mạng lưới truyền hình tin tức toàn châu Âu) xếp đầu trong 7 xu hướng du lịch năm 2025. Du khách tìm kiếm những điểm đến hoang sơ, ít người biết đến để khám phá và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Nam Trung bộ: Du lịch biển thiếu sức hút

Nam Trung bộ: Du lịch biển thiếu sức hút

Các tỉnh Nam Trung bộ có tiềm năng to lớn về du lịch biển nhờ có nhiều bãi tắm đẹp, cùng với hệ thống đảo, quần đảo, vịnh ven bờ nổi tiếng. Tuy vậy, hoạt động du lịch nhiều nơi còn phát triển manh mún, nhỏ lẻ, hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, dẫn đến quá tải, gây hệ lụy về môi trường.

Trải nghiệm du lịch cà phê

Trải nghiệm du lịch cà phê

Trải nghiệm cà phê là loại hình du lịch hiện đang nở rộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu đặc sản cà phê Đắk Lắk và bảo tồn, khai thác bền vững các giá trị văn hóa địa phương.

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

(GLO)- Hình thành những làng nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững, góp phần giữ rừng, làm du lịch là mục tiêu của Dự án đào tạo nghề đan lát, làm cung nỏ cho người Bahnar ở 3 ngôi làng Kon Jôt, Kon Nak, Kon Pơdram thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.