Đức Cơ: Tích cực phòng-chống dịch bệnh trong mùa mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp là nguy cơ phát sinh nhiều dịch bệnh trên người trong thời gian tới. Vì vậy, ngành Y tế huyện Đức Cơ đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng-chống dịch bệnh.

Bác sĩ Trần Quang Chỉ-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: Năm 2018, mục tiêu mà ngành Y tế huyện đặt ra trong công tác phòng-chống dịch là giảm tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm, giảm đến mức thấp nhất số ca tử vong và không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn.

 

Khám bệnh cho người dân tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Ảnh: N.N

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, năm 2017, những bệnh như: sốt xuất huyết (SXH), tiêu chảy, quai bị, thủy đậu, tay chân miệng… ghi nhận nhiều nhưng năm nay chưa thấy dấu hiệu bất thường. Thời điểm này chỉ ghi nhận vài ca mắc SXH, thủy đậu, quai bị; không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. “Hiện đang bước vào mùa mưa, một số bệnh có điều kiện thuận lợi phát sinh và gia tăng, nhất là sốt rét, SXH, các bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa…  Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phối hợp cùng ngành Y tế địa phương trong phòng-chống dịch bệnh”-bác sĩ Chỉ nhấn mạnh.

Đối với bệnh SXH, năm 2017, toàn huyện ghi nhận 233 ca mắc, không có trường hợp tử vong. Bệnh rải rác quanh năm và nhiều nhất là từ tháng 4 đến tháng 10. Y sĩ Võ Thị Huệ-chuyên trách về chương trình SXH của Trung tâm Y tế huyện, cho biết: Nếu 5 tháng đầu năm 2017 ghi nhận 53 ca thì cùng kỳ năm nay chỉ ghi nhận 2 ca. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm đã tổ chức xác minh và nhanh chóng xử lý theo đúng quy định. 3 tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện không ghi nhận thêm ca bệnh SXH nào. Tuy nhiên, SXH là bệnh xảy ra thường xuyên trong năm và rất dễ bùng phát nên công tác phòng-chống bệnh luôn được theo dõi, triển khai thường xuyên.

Bác sĩ Trần Quang Chỉ cho biết thêm: Về công tác tổ chức, ngành Y tế chủ động củng cố đội cơ động phòng-chống dịch trên cơ sở của đội cơ động phòng-chống cúm A/H1N1, cúm A/H5N1, dịch bệnh do vi rút Zika để sẵn sàng điều tra và xử lý dịch bệnh ngay từ những ca đầu tiên; phối hợp chặt chẽ với bệnh viện, phòng khám giám sát phát hiện bệnh và xử lý kịp thời; kết hợp giữa cơ quan y tế và cơ quan thú y để trao đổi thông tin về tình hình bệnh cúm gia cầm, phối hợp xử lý triệt để không để lây sang người.

Ngoài ra, ngành Y tế huyện tăng cường hệ thống báo cáo dịch đến cấp xã; tuân thủ chế độ báo cáo ngày, tuần, tháng đối với 28 bệnh truyền nhiễm, cúm A/H1N1, cúm A/H5N1 và những dịch bệnh mới phát sinh theo quy định; phát hiện, báo cáo sớm ca bệnh đầu tiên cho tuyến trên và phản hồi cho trạm y tế xã để xác định ca bệnh, khoanh vùng. Đối với các ổ bệnh cũ, ngành Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình. Bên cạnh đó, ngành chủ động sẵn sàng cơ số thuốc và hóa chất cần thiết cho việc xử lý dập dịch, không để lây lan trên diện rộng; chú trọng công tác truyền thông phòng-chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh công tác dự phòng, công tác thu dung, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện cũng được tập trung, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận và điều trị nội trú trên 3.200 lượt bệnh nhân; thực hiện khám cho gần 20.000 lượt người, trong đó trên 16.000 lượt khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bác sĩ Hoàng Anh Tuấn (Khoa Nội-Nhi-Nhiễm) cho biết: Hiện tại, các bệnh phổ biến là tiêu chảy, viêm phế quản, cơ-xương-khớp, các bệnh mạn tính và có  vài ca bệnh thủy đậu nhập viện điều trị. Các bác sĩ đã xác minh ổ bệnh thủy đậu và báo cáo về Trung tâm Y tế huyện để khoanh vùng, xử lý theo quy định.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, khó khăn hiện nay trong công tác phòng-chống dịch là các ban, ngành, đoàn thể, người dân có tâm lý “khoán trắng” cho ngành Y tế nên hiệu quả đạt được chưa như mong muốn. Bên cạnh đó, kinh phí còn hạn chế nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn, bất cập. Thời gian tới, ngành Y tế huyện rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn và đặc biệt là người dân để công tác phòng-chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null