Đức Cơ: Một thanh niên tử vong sau cuộc hỗn chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Chiều 4-12, theo tin từ phòng PC 45-Công an tỉnh, cơ quan này vẫn đang phối hợp với Công an huyện Đức Cơ tích cực điều tra, làm rõ vụ án xảy ra tại xã Ia Krel khiến Lê Đình Hiếu (SN 1997, trú tại thôn Thanh Tân, xã Ia Krel, huyện Đức Cơ) tử vong.
 

Vợ chồng anh Triêm vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Văn Ngọc
Vợ chồng anh Triêm vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, tối 2-12, Hiếu và người hàng xóm là Nguyễn Văn Đại (SN 1993) xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong khi Đại và nhóm bạn đang đi xe máy trên đường thì bị nhóm của Hiếu gây sự cãi cọ. Đến chiều 3-12, Đại đã đi tìm và đánh Hiếu. Bực tức vì bị đánh, Hiếu rủ Nguyễn Tiến Huỳnh Đức (SN 1998, trú tại thôn Thống Nhất, xã Ia Din, huyện Đức Cơ), hiện là học sinh lớp 11, trường THPT Lê Hoàn, cầm theo mã tấu và tuýp sắt đi trả thù. Khi đến nơi, không có Đại ở nhà, Hiếu lại thấy anh Nguyễn Văn Triêm (SN 1979), là anh trai của Đại và chị Bùi Thị Chuyển - vợ anh Triêm đang ngồi nhậu ở ghế đá của nhà bên cạnh. Hiếu và Đức cầm vũ khí lao vào chém túi bụi vào người anh Triêm và chị Chuyển. Quá hoảng hốt, chị Chuyển hô hào lên thì con trai anh chị là Nguyễn Văn Tiến (SN 2000) cầm một cây gậy ở bên nhà chạy sang và lao vào hỗn chiến.

Sau đó, tất cả các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đức Cơ. Hậu quả khiến Lê Đình Hiếu tử vong tại bệnh viện; anh Triêm bị một vết đâm ở lưng gần chạm phổi và một vết chém ở trên đầu; Đức bị các vết chém ở đầu, cổ và các vết đa chấn thương phần mềm; chị Chuyển bị vết chém ở đầu và cánh tay phải; Tiến cũng bị nhiều vết thương phần mềm. Hiện anh Triêm, chị Chuyển và Đức đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai còn Tiến được điều trị tại Bệnh viện huyện Đức Cơ.

Trao đổi với PV, anh Triêm cho biết: “Trước đó tôi chưa hề có mâu thuẫn gì với Hiếu, chỉ nghe tối trước Hiếu có gây sự gì với nhóm của Đại em trai tôi. Vậy mà khi vợ chồng tôi đang ngồi, Hiếu hô to lên là ông Triêm đâu rồi lao vào chém tới tấp vợ chồng tôi. Tôi bị chém một cái vào đầu rồi lao tới ôm Hiếu lại thì bị Đức cầm dao đâm ở phía sau lưng khiến máu ra rất nhiều. Sau đó mọi người ào vào can ngăn rồi đưa đi cấp cứu, tôi cũng không biết ai đã đâm Hiếu chỉ biết khi đến bệnh viện thì nghe tin Hiếu đã chết”.  

Theo tin từ cơ quan công an, đây là vụ việc phức tạp nên cần thu thập đầy đủ chứng cứ, lời khai của các bên liên quan thì mới có kết luận chính xác.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Công bố các thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thương mại

Gia Lai: Công bố các thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thương mại

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục gồm 5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, 1 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Prông thành lập 27 tổ truyền thông cộng đồng

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Prông thành lập 27 tổ truyền thông cộng đồng

(GLO)- Ngày 25-9, Hội LHPN huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) sơ kết 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bão Yagi gây ra trận lũ lớn trên sông Mekong, đang di chuyển về ĐBSCL

Bão Yagi gây ra trận lũ lớn trên sông Mekong, đang di chuyển về ĐBSCL

Cơn bão Yagi (số 3) đã gây ra trận lũ lụt có quy mô và cường độ lớn nhất từng được ghi nhận trong 30 năm qua ở lưu vực sông Mekong tại Thái Lan, Myanmar và Lào. Khối nước khổng lồ từ trận lũ lớn này đang di chuyển về phía hạ nguồn sông Mekong và có thể về đến ĐBSCL của Việt Nam vào đầu tháng 10.
Chư Krêy ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo

Chư Krêy ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo

(GLO)- Chư Krêy là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Thời gian qua, UBND xã đã ưu tiên nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Năm 2023, xã có 38 hộ thoát nghèo. Xã phấn đấu giảm 48 hộ nghèo trong năm 2024.