Dự án Hòa nhập 2: “Cú hích” nâng tầm phục hồi chức năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật, Dự án Hòa nhập 2 đang trở thành động lực quan trọng giúp hệ thống phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh chuyển mình theo hướng chuyên sâu, hiện đại.

Từ năm 2021 đến nay, Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam (Dự án Hòa nhập 2) đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Dự án được triển khai liên tục qua 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu (2021-2022) đặt nền tảng, giai đoạn 2b (2023-2026) tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ.

Bên cạnh việc mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho người khuyết tật, Dự án còn góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hoàn thiện hệ thống phục hồi chức năng theo hướng toàn diện.

Mở rộng cơ hội tiếp cận, nâng cao chất lượng dịch vụ

Theo bác sĩ CKI Võ Ngọc Phải - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, từ năm 2023 đến nay, Bình Định (sau đó là Gia Lai) là một trong những địa phương tiếp nhận và phát huy hiệu quả nguồn lực từ Dự án.

Với vai trò là đầu mối chuyên môn, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn được đánh giá là đơn vị điển hình trong triển khai dịch vụ phục hồi chức năng, chất lượng chăm sóc và thu dung điều trị ngày càng được nâng cao.

Để đạt được kết quả này, nhiều chương trình hỗ trợ đã được triển khai đồng bộ. Trong đó, Dự án “Vượt lên tất cả” (Moving without limits) do Tổ chức IC (The International Center) thực hiện đã đào tạo 18 bác sĩ phục hồi chức năng, 20 kỹ thuật viên vật lý trị liệu, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu.

Dự án “Hãy nắm tay tôi” (Hold My Hand) cũng góp phần đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên ngôn ngữ trị liệu và hoạt động trị liệu - những lĩnh vực còn khá mới tại địa phương.

phuc-hoi-chuc-nang-9.jpg
Hiện nay, nhân lực mảng phục hồi chức năng của tỉnh đã có hơn 150 người - một bước tiến rõ rệt cả về số lượng lẫn chất lượng. Ảnh: Thảo Khuy

Đáng chú ý, Dự án Hòa nhập 2 do Tổ chức HI (Handicap International) quản lý đã tạo bước chuyển rõ nét về chất lượng dịch vụ. Thông qua các chương trình đào tạo bài bản, liên tục và chuyên sâu, đội ngũ cán bộ y tế được nâng cao năng lực ở nhiều lĩnh vực như hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, oxy cao áp, phục hồi chức năng chuyên sâu… Đồng thời, hệ thống quy trình kỹ thuật được xây dựng, chuẩn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Một điểm mới nổi bật là phương pháp tiếp cận đa chuyên ngành (MDT) từng bước được triển khai, lấy người bệnh và gia đình làm trung tâm. Người khuyết tật không chỉ được điều trị về thể chất mà còn được hỗ trợ dinh dưỡng, tâm lý, công tác xã hội, qua đó nâng cao khả năng phục hồi và từng bước hòa nhập cộng đồng.

phuc-hoi-chuc-nang-7.jpg
Phòng tập ngôn ngữ trị liệu ở Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: Thảo Khuy

Theo bác sĩ Phải, thực tế cho thấy, nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân đa khuyết tật, suy giảm đa chức năng - đòi hỏi cách tiếp cận điều trị toàn diện, liên ngành. Trong khi đó, nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, các dự án hỗ trợ đã góp phần quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách. Nếu như năm 2021, toàn tỉnh chỉ có 41 bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng, thì đến nay con số này đã tăng lên hơn 150 người - một bước tiến rõ rệt cả về số lượng và chất lượng.

Lan tỏa từ tuyến tỉnh đến cơ sở

Cùng với phát triển nguồn nhân lực, hệ thống chuyên ngành phục hồi chức năng từ tỉnh đến cơ sở cũng từng bước được hoàn thiện với sự tham gia của nhiều lĩnh vực như vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, dinh dưỡng lâm sàng, dụng cụ trợ giúp… Qua đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị ngày càng đa dạng của người bệnh, đặc biệt là các trường hợp đa khuyết tật.

“Hiện toàn tỉnh có 9 cơ sở y tế triển khai phục hồi chức năng theo phương thức đa chuyên ngành. Dự kiến đến tháng 9-2026, Trung tâm Y tế Quy Nhơn là đơn vị thứ 10 áp dụng mô hình này, đạt mục tiêu của Dự án ” - bác sĩ Võ Ngọc Phải cho biết.

Tại Trung tâm Y tế Tây Sơn - một trong những đơn vị tiếp cận Dự án từ sớm - lĩnh vực phục hồi chức năng đã có bước phát triển đáng kể. Từ chỉ 1 cán bộ, đến nay Trung tâm đã có 15 cán bộ phục hồi chức năng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân tại địa phương.

Bác sĩ CKII Phan Thanh Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế Tây Sơn - cho biết: Người bệnh cần phục hồi chức năng đa phần có hoàn cảnh khó khăn, việc được điều trị ngay tại địa phương giúp giảm chi phí, giảm áp lực và thuận lợi hơn trong quá trình phục hồi.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng xây dựng đội ngũ cộng tác viên phục hồi chức năng tại cộng đồng. Cách làm này giúp duy trì hiệu quả điều trị, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh sớm hòa nhập với cuộc sống thường ngày.

phuc-hoi-chuc-nang-16.jpg
Khu Công nghệ - Phục hồi chức năng đa chuyên ngành của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Thảo Khuy

Tương tự, tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, lĩnh vực phục hồi chức năng từng bước được hình thành và phát triển bài bản.

Theo bác sĩ CKII Lưu Kim Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm, từ năm 2023 đơn vị bắt đầu triển khai lĩnh vực phục hồi chức năng; đến năm 2024 chính thức vận hành và năm 2025 đã thực hiện theo hướng đa chuyên ngành.

“Hiện Trung tâm có 2 bác sĩ phục hồi chức năng cùng đội ngũ kỹ thuật viên ở các lĩnh vực vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, được đào tạo từ nguồn Dự án và địa phương” - bác sĩ Hoàng cho biết.

Không chỉ dừng lại ở mô hình đa chuyên ngành, Trung tâm còn triển khai phục hồi chức năng đa chuyên khoa thông qua hội chẩn tại các khoa lâm sàng như hồi sức cấp cứu, ngoại, sản… giúp người bệnh được can thiệp sớm, nâng cao hiệu quả điều trị.

phuc-hoi-chuc-nang-15.jpg
Đoàn công tác của Dự án Hòa nhập 2b tham quan Khu Công nghệ - Phục hồi chức năng đa chuyên ngành của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. Ảnh: Thảo Khuy

Với tỷ lệ người cao tuổi chiếm khoảng 19% dân số, nhu cầu phục hồi chức năng tại địa phương ngày càng lớn. Hiện Trung tâm Y tế Hoài Nhơn cơ bản đáp ứng nhu cầu, đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô, đào tạo chuyên sâu và bổ sung nhân lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.

Nhờ được đầu tư về nhân lực, trang thiết bị và phương pháp tiếp cận, số lượng bệnh nhân đến điều trị, tập phục hồi chức năng ngày càng tăng, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, Dự án Hòa nhập 2 còn góp phần đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của hệ thống phục hồi chức năng. Việc chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy mô hình đa chuyên ngành đang tạo ra những thay đổi mang tính căn cơ.

Dự án Hòa nhập 2 (giai đoạn 2b) do Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản, được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), hiện do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam điều phối. Chủ đầu tư là Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET - thuộc Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Quốc phòng).

Dự án do Tổ chức Handicap International (HI) quản lý thực hiện, với sự tham gia của các đối tác MCNV, ACDC, CRS và IC. Thời gian triển khai từ tháng 6-2023 đến tháng 12-2026, với tổng kinh phí gần 3,7 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null