Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14, 19: Tăng tốc để về đích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hệ thống quốc lộ 14, 19 có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh nhà khi Gia Lai nằm ở vị trí khá đặc biệt và thuận lợi: là trung tâm của khu vực Bắc Tây Nguyên và cũng là trung tâm của khu vực Tam giác phát triển. Đáng mừng là sau một thời gian khá dài chịu cảnh xuống cấp, 2 tuyến quốc lộ này đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng và hiện đang được các chủ đầu tư đẩy nhanh thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Quốc lộ 14 đang tiến gần tới những hạng mục cuối cùng. Ảnh: H.D

Các trục quốc lộ 14, 19 như những chiếc xương cá nối Gia Lai với các tỉnh xung quanh. Quốc lộ 14 nối tỉnh ta với Kon Tum, Quảng Nam và Đà Nẵng về phía Bắc; nối với Đak Lak, Đak Nông và các tỉnh vùng Đông Nam bộ về phía Nam. Quốc lộ 19 nối với cảng Quy Nhơn, Bình Định về phía Đông và các tỉnh Đông Bắc Campuchia, các tỉnh Nam Lào về phía Tây. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các tuyến đường này bị xuống cấp trầm trọng suốt một thời gian dài. Đây chính là một trong những lực cản lớn nhất khiến công tác thu hút đầu tư của tỉnh suốt thời gian qua gặp khó khăn. Bởi vậy, chính quyền và nhân dân tỉnh ta đã vô cùng phấn khởi khi 2 tuyến đường quan trọng này được đầu tư cải tạo, nâng cấp, hứa hẹn sẽ tạo nên những sự thay đổi lớn, tích cực về mọi mặt của tỉnh nhà.

Theo kế hoạch đề ra của Bộ Giao thông-Vận tải, dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14 đoạn qua Tây Nguyên dài khoảng 663 km sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016. Đến nay, đoạn từ Đak Giôn-Tân Cảnh (Kon Tum) có chiều dài 110 km đã hoàn thành trong năm 2013; đoạn còn lại từ Tân Cảnh đến Chơn Thành-Bình Phước (có chiều dài 553 km) đang được tiếp tục đầu tư dưới hình thức BOT và nguồn trái phiếu Chính phủ, với tổng số vốn 10.824 tỷ đồng. Riêng đoạn từ Gia Lai đi Bình Phước, dự án đường Hồ Chí Minh được chia ra làm 3 gói nhỏ là “Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn từ Pleiku đến Cầu 110”, “Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14), đoạn Km 817-Km 887 tỉnh Đak Nông” và “Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh điều chỉnh đoạn Km 1667+570-Km 1738+148 (Km 607+600-Km 678+734 quốc lộ 14), tỉnh Đak Lak bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Tính cho tới thời điểm này, theo báo cáo của Tập đoàn Đức Long Gia Lai, các gói dự án từ Gia Lai đi Bình Phước đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự án BOT Gia Lai đã thảm nhựa mặt đường lớp 1 được gần 48 km/57,6 km, thảm nhựa mặt đường lớp 2 được trên 22 km/57,6 km. Hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ hiện đang được tích cực triển khai thi công. Đối với dự án BOT Đak Nông, tính đến ngày 22-4 đã thảm nhựa mặt đường lớp 1 được 52,6 km (đạt 95% khối lượng thi công), thảm nhựa mặt đường lớp 2 được gần 30 km (đạt gần 55% khối lượng thi công). Hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đạt khoảng 82% khối lượng. Riêng gói thầu số 2 thuộc dự án BOT Đak Lak (bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Đức Long Gia Lai) trực tiếp làm nhà thầu thi công thì đã thảm nhựa lớp 1 được 7,2 km (đạt 100% khối lượng), thảm nhựa lớp 2 được 4,5 km (đạt gần 63% khối lượng), hệ thống cống thoát nước đạt 100%. Hiện đơn vị đang thi công các công trình phụ trợ khác.

 

Quốc lộ 19 đang nỗ lực “vượt chướng ngại vật” để về đích. Ảnh: Hà Duy

Tuyến quốc lộ 19 được xác định là một trong 5 hành lang vận tải chính trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bởi vậy, dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19 đoạn qua 2 tỉnh Bình Định-Gia Lai theo hình thức BOT do Tổng Công ty 36 thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư được triển khai cũng đã tạo nên nhiều kỳ vọng không chỉ của Gia Lai mà còn các tỉnh bạn có giao thương với các địa phương khác thông qua quốc lộ 14. Quy mô cải tạo, nâng cấp tuyến đường với thiết kế kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 mét (riêng đoạn qua khu vực đông dân cư nền đường được mở rộng lên 15 mét), mặt đường láng nhựa rộng 11 mét. Hiện tại, phân đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai khởi đầu từ huyện Đak Pơ đến thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang), dài 22,644 km (đoạn từ Km 108+00 đến Km 131+300), khối lượng thi công hiện đạt trên 60%.

Hiện tại, chủ đầu tư đang đôn đốc đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Ngọc Đông trong chuyến công tác tại Gia Lai cách đây ít ngày là “Chủ đầu tư phối hợp với các địa phương giải phóng nhanh mặt bằng, thi công gấp rút để đảm bảo tiến độ bởi mùa mưa đã cận kề. Riêng khu vực đèo Mang Yang cần có giải pháp kỹ thuật căn cơ, hạ ta-luy đường rộng hơn để đảm bảo an toàn”.

Có thể thấy, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh nhà đang ngày càng hoàn thiện. Điều này cho thấy sự nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Giá vàng ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 3-10 tiếp tục duy trì ở vùng cao, ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Một số thương hiệu giữ giá so với hôm qua, trong khi vàng nhẫn 9999 biến động khác nhau tùy doanh nghiệp. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục ở trên 4.100 USD/ounce.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7 của Chính phủ về Quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đến ngày 30-9, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cấp 61 mã số vùng trồng với tổng diện tích 168,67 ha.

null