Đồng Nai: Ông Hùng Dũng-tỷ phú nông dân nuôi mấy loại con, trồng mấy loại cây mà nhìn đâu cũng ra tiền?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ chuyên nuôi một loài con-đó là con bò, phân từ đàn bò đem đi bón cho hàng chục loại cây trong vườn. Đó là mô hình của ông tỷ phú nông dân Trương Hùng Dũng , ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ông Hùng Dũng có thu nhập ổn định mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng.

Thời gian gần đây, nhiều nông dân tỉnh Đồng Nai - trong đó có ông Trương Hùng Dũng, ngụ tại ấp An Bình, xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) - rất thành công với mô hình "nuôi 1 con trồng nhiều cây". Cụ thể là ông Hùng Dũng nuôi bò với hàng trăm con chỉ để lấy phân trồng rất nhiều cây, trong đó đa phần là cây ăn trái.

Nhờ mô hình "nuôi 1 con trồng nhiều cây", cụ thể là nuôi bò và trồng cây ăn trái, trồng cây mía hiện nay ông Hùng Dũng đã sở hữu khối tài sản lớn, thu nhập ổn định lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

 

Để tìm hiểu về mô hình làm kinh tế theo hướng
Để tìm hiểu về mô hình làm kinh tế theo hướng "nuôi 1 con trồng nhiều cây" của tỷ phú nông dân Hùng Dũng, PV đã có mặt tại Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Trung Thịnh (do ông Hùng Dũng làm Giám đốc, tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để gặp gỡ người nông dân này.
 PV không khỏi bất ngờ trước khối “tài sản” kếch sù mà nông dân tỷ phú Hùng Dũng đã làm nên. Đó chính là những vườn cây trái trĩu quả, những khu vườn rộng mênh mông. Chỉ cần hỏi một người ven đường cũng được chỉ tận tình đến vườn của gia đình ông Hùng Dũng...Trang trại nuôi bò và trồng cây ăn trái, trồng mía của ông Hùng Dũng ở xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai).
PV không khỏi bất ngờ trước khối “tài sản” kếch sù mà nông dân tỷ phú Hùng Dũng đã làm nên. Đó chính là những vườn cây trái trĩu quả, những khu vườn rộng mênh mông. Chỉ cần hỏi một người ven đường cũng được chỉ tận tình đến vườn của gia đình ông Hùng Dũng...Trang trại nuôi bò và trồng cây ăn trái, trồng mía của ông Hùng Dũng ở xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai).
Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình
Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình "nuôi 1 con trồng nhiều cây", cụ thể là nuôi bò hàng trăm con và trồng cây ăn trái, cây mía, tỷ phú nông dân Hùng Dũng vừa chia sẻ là ông làm nông đã hàng chục năm và khởi đầu là trồng cây mía. Thời kỳ đó các nhà máy đường hoạt động mạnh nên nhu cầu về mía nguyên liệu cao nên ông vừa trồng trên đất nhà, vừa thuê cả gần trăm ha để trồng mía.
Nhưng những năm gần đây, mía đã hết thời kỳ hoàng kim, mất giá nghiêm trọng, khiến ông Hùng Dũng phải loay hoay tìm hướng đi mới.
Nhưng những năm gần đây, mía đã hết thời kỳ hoàng kim, mất giá nghiêm trọng, khiến ông Hùng Dũng phải loay hoay tìm hướng đi mới.
Sau những nghiên cứu, cuối cùng, ông Hùng Dũng quyết định giảm diện tích trồng mía để lấy đất trồng thanh long. Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật trồng thanh long, vườn thanh long ruột đỏ của gia đình ông cũng phát triển mạnh, cho quả chất lượng cao, năng suất cao, thu nhập càng ổn định hơn. Mỗi năm ông thu nhập hàng trăm triệu đồng từ vườn thanh long ruột đỏ.
Sau những nghiên cứu, cuối cùng, ông Hùng Dũng quyết định giảm diện tích trồng mía để lấy đất trồng thanh long. Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật trồng thanh long, vườn thanh long ruột đỏ của gia đình ông cũng phát triển mạnh, cho quả chất lượng cao, năng suất cao, thu nhập càng ổn định hơn. Mỗi năm ông thu nhập hàng trăm triệu đồng từ vườn thanh long ruột đỏ.
Cũng nhờ thành công từ trồng cây thanh long ruột đỏ, ông Hùng Dũng tiếp tục mon men sang trồng bưởi da xanh và nuôi bò lấy phân bón cho vườn cây ăn trái và bón cho cây mía.
Cũng nhờ thành công từ trồng cây thanh long ruột đỏ, ông Hùng Dũng tiếp tục mon men sang trồng bưởi da xanh và nuôi bò lấy phân bón cho vườn cây ăn trái và bón cho cây mía.
 Với những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi của mình, nông dân tỷ phú Hùng Dũng đã thành công ở cả trồng cây và nuôi con. Hiện nay ông đang sở hữu hàng chục ha mía, hàng chục ha trồng thanh long, hơn 5ha bưởi da xanh và nuôi hơn 400 con bò.
Với những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi của mình, nông dân tỷ phú Hùng Dũng đã thành công ở cả trồng cây và nuôi con. Hiện nay ông đang sở hữu hàng chục ha mía, hàng chục ha trồng thanh long, hơn 5ha bưởi da xanh và nuôi hơn 400 con bò.
 Tỷ phú nông dân Hùng Dũng chia sẻ: “Tôi gắn bó với cây mía cả mấy chục năm nhưng lợi nhuận ngày càng giảm nên quyết định học hỏi tìm tòi để chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng tốt nhất. Thông qua Hội Nông dân, thông tin trên mạng internet và những chuyến học tham quan hỏi kinh nghiệm thực tế từ những mô hình chăn nuôi, trồng trọt, tôi đã áp dụng thành công mô hình đa canh...
Tỷ phú nông dân Hùng Dũng chia sẻ: “Tôi gắn bó với cây mía cả mấy chục năm nhưng lợi nhuận ngày càng giảm nên quyết định học hỏi tìm tòi để chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng tốt nhất. Thông qua Hội Nông dân, thông tin trên mạng internet và những chuyến học tham quan hỏi kinh nghiệm thực tế từ những mô hình chăn nuôi, trồng trọt, tôi đã áp dụng thành công mô hình đa canh...
 Cũng theo ông Hũng Dũng, vật nuôi chủ lực của trang trại vẫn là đàn bò sinh sản. Từ hàng chục con bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ ban đầu, đến nay ông Hùng Dũng đã nhân đàn lên hơn 400 con bò. Đàn bò cung cấp đủ phân bón hữu cơ cho gần cả trăm ha cây trồng.
Cũng theo ông Hũng Dũng, vật nuôi chủ lực của trang trại vẫn là đàn bò sinh sản. Từ hàng chục con bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ ban đầu, đến nay ông Hùng Dũng đã nhân đàn lên hơn 400 con bò. Đàn bò cung cấp đủ phân bón hữu cơ cho gần cả trăm ha cây trồng.
Nông dân tỷ phú Hùng Dũng bộc bạch: “Giờ đây ngoài mía tôi có thêm buởi da xanh và cây thanh long nên công việc cứ liên tục. Toàn bộ số bưởi da xanh tôi trồng trong vườn là được tôi chăm chút kỹ lưỡng. Vườn bưởi đang cho những lứa trái đầu tiên, thấy rất khả quan..
Nông dân tỷ phú Hùng Dũng bộc bạch: “Giờ đây ngoài mía tôi có thêm bưởi da xanh và cây thanh long nên công việc cứ liên tục. Toàn bộ số bưởi da xanh tôi trồng trong vườn là được tôi chăm chút kỹ lưỡng. Vườn bưởi đang cho những lứa trái đầu tiên, thấy rất khả quan...
 Ông Hùng Dũng cũng chia sẻ rằng mô hình
Ông Hùng Dũng cũng chia sẻ rằng mô hình "nuôi 1 con trồng nhiều cây" đã mang lại thu nhập tốt và cuộc sống của gia đình tốt hơn. Sắp tới ông sẽ mở rộng thêm diện tích trồng bưởi da xanh, giảm thêm diện tích trồng mía để phù hợp với nhu cầu của thị trường nông sản.
Bà Phạm Thị Thuỷ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: Mô hình "nuôi 1 con trồng nhiều cây" của ông Hùng Dũng rất phù hợp để bà con tham quan, học tập và chuyển đổi mô hình sản xuất.

https://danviet.vn/dong-nai-ong-hung-dung-ty-phu-nuoi-doc-mot-loai-con-nhung-con-nay-nuoi-thap-cam-cac-loai-cay-trong-vuon-20210308170958372.htm


Theo Nha Mẫn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null