Đông đảo người dân Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với nghĩa cử cao đẹp là hiến máu cứu người, sáng 4-4, đông đảo người dân TP. Pleiku và các địa phương lân cận đã tập trung về Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) hưởng ứng 25 năm Ngày toàn dân HMTN 7-4.

Hiến máu cứu người-một nghĩa cử cao đẹp!

Chương trình hiến máu hưởng ứng 25 năm Ngày toàn dân HMTN 7-4 do Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai tổ chức với chủ đề Hiến máu cứu người- một nghĩa cử cao đẹp!

z6472081587971-bee0ff8af3f38797951e42b2d7395599.jpg
Người dân Gia Lai tham gia hiến máu hưởng ứng 25 năm Ngày toàn dân HMTN 7-4. Ảnh: Như Nguyện

Đến tham gia HMTN, anh Nguyễn Đăng Khoa-nhân viên Bộ phận Một cửa (Chi cục Thuế khu vực XIV) chia sẻ: Tôi nhóm máu B, nhiều năm nay tôi duy trì thói quen HMTN từ 1 đến 2 lần. Đến nay, tôi có hơn 10 lần HMTN. “Tôi nghĩ việc hiến máu không chỉ giúp mình sàng lọc sức khỏe định kỳ mà còn mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, nhất là góp phần cứu sống tính mạng bệnh nhân cần máu. Vì vậy, tôi tâm niệm còn khỏe thì còn tham gia hiến máu. Không chỉ tôi, các con tôi cũng tham gia HMTN”-anh Khoa cho biết.

Dịp này, vợ chồng anh Nguyễn Quốc Nam (tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku) cùng đến tham gia HMTN. Anh Nam cho biết: Tôi đã có gần 10 lần HMTN và vợ tôi cũng có số lần HMTN tương đương tôi. Trước đây, tôi chỉ hiến máu vào các đợt hiến máu định kỳ nhưng hiện vợ chồng tôi đang ấp ủ sẽ tham gia vào câu lạc bộ hiến máu để tham gia thêm vào các đợt hiến máu khẩn cấp.

Theo anh Nam, máu không thể tạo ra, chỉ được hiến tặng từ người này qua người khác. Do đó, việc hiến máu là việc làm hết sức ý nghĩa và mọi người nên tham gia nếu có đủ điều kiện. “Ngoài tham gia hiến máu, vợ chồng tôi còn vận động các con, người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu”-anh Nam nói.

z6472291485126-4f8d66fc88c0b35bdc85cf6fdb84eb94.jpg
Vợ chồng anh Nguyễn Quốc Nam (tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku) chụp ảnh lưu niệm sau khi HMTN. Ảnh: Như Nguyện

Buổi hiến máu thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tham gia. Chị Nguyễn Thị Lam Trà- Chuyên viên Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai thông tin: Đợt này, đơn vị có 8 người tham gia HMTN. Tại đơn vị, phong trào HMTN được mọi người tham gia và hưởng ứng tích cực. Các đợt hiến máu định kỳ của tỉnh, đơn vị đều đăng ký, trung bình mỗi đợt có từ 5 đến 10 người tham gia hiến máu. “Mọi người tham gia với tinh thần hăng hái, tình nguyện, mình vì mọi người. Hy vọng những giọt máu hồng mình hiến sẽ góp phần trong việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh”- chị Trà nhấn mạnh.

Lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người

Chương trình hiến máu hưởng ứng 25 năm Ngày toàn dân HMTN 7-4 thu hút trên 700 người đăng ký hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức thu được 710 đơn vị máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh; trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận được 544 đơn vị máu; Bệnh viện Quân y 211 tiếp nhận 166 đơn vị máu.

Theo Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai, trong đợt hưởng ứng sự kiện kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân HMTN (7/4/2000-7/4/2025), các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các buổi HMTN. Cụ thể, các đơn vị và địa phương gồm: Hội Chữ thập đỏ tỉnh, TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa và các huyện Chư Pưh, Kông Chro, Ia Pa, Đức Cơ và Chư Sê sẽ tổ chức HMTN theo lịch được phân công với mục tiêu phấn đấu tiếp nhận tổng cộng 2.600 đơn vị máu an toàn, đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các buổi HMTN, các cấp Hội Chữ thập đỏ và các địa phương lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng “Tháng nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động gồm: Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái-Tiếp nối trang sử vàng”, tuyên truyền vận động hiến mô, hiến tạng, bộ phận cơ thể người và các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng…

Công tác tuyên truyền tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và mọi tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người và động viên, khuyến khích được nhiều người tham gia HMTN thường xuyên, nhắc lại. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, tổ chức mít tinh, tọa đàm, giao lưu văn hóa-văn nghệ, động viên, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân và gia đình có nhiều thành tích hiến máu và vận động HMTN.

z6472081506357-52b457ec988551128b0d93391978043a.jpg
Với chủ đề “Hiến máu cứu người- một nghĩa cử cao đẹp!”, buổi hiến máu thu hút trên 700 người đăng ký tham gia HMTN. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục duy trì và phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện thông qua việc tuyên truyền vận động thành lập các “câu lạc bộ hiến máu” hoặc “đội hiến máu dự bị”, “câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện”… để tạo nguồn tình nguyện viên tham gia các đợt hiến máu tập trung và hiến máu khẩn cấp trên địa bàn, đảm bảo nguồn máu cấp cứu và điều trị.

Ông Dương Đình Diện- Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đánh giá: Sau gần 20 năm triển khai phong trào HMTN trên địa bàn, công tác HMTN tại Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực cùng ngành Y tế tỉnh trong công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

“Nếu như năm 2006, Gia Lai chỉ tiếp nhận được 1.006 đơn vị máu hiến tình nguyện và phải sử dụng nguồn máu từ người bán máu chuyên nghiệp thì đến năm 2024, Gia Lai đã tiếp nhận được 19.908 đơn vị máu hiến tình nguyện và hàng trăm đơn vị máu Khối tiểu cầu máy, đáp ứng được nhu cầu máu điều trị của ngành Y tế tỉnh. Đạt được kết quả trên là nhờ Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh. Đặc biệt, vai trò tiên phong gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành trong phong trào HMTN”- ông Diện cho biết.

Ngoài việc cung cấp máu điều trị cho các bệnh nhân của tỉnh, Gia Lai đã từng bước tham gia vào quá trình tiếp nhận, điều tiết máu của Quốc gia. Năm 2013, Gia Lai phối hợp Viện Huyết học truyền máu Trung ương tiếp nhận trên 2.300 đơn vị máu; năm 2021, điều tiết cho ngành Y tế tỉnh Kon Tum gần 1.000 đơn vị máu.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Dương Đình Diện, trong quá trình tổ chức, tuyên truyền vận động HMTN, Gia Lai đã tổ chức được nhiều đợt hiến máu khẩn cấp trong các dịp hè, Tết Nguyên Đán; tổ chức được 9 Chương trình Hành trình đỏ “Giọt hồng Cao nguyên”; thành lập được nhiều Câu lạc bộ HMTN; 1 điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Quân y 211.

Clip người dân Gia Lai tham gia đăng ký HMTN hưởng ứng 25 năm Ngày toàn dân HMTN 7-4. Clip Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Trao bằng khen cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

(GLO)- Từ 13 kỳ sát hạch, 862 người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 475 giấy phép lái xe mô tô được cấp miễn phí, mô hình hỗ trợ người dân học, sát hạch và cấp GPLX đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. 

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

(GLO)- Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo hướng bỏ giới hạn thời hạn tối đa 12 tháng và thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ giúp người hưởng chế độ giảm thời gian, chi phí đi lại và thủ tục hành chính.

Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

(GLO)- Bố của em Rơ Mah H’Hằng (SN 2017, học lớp 4A1.2, Phân hiệu Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) qua đời năm 2020. 2 năm sau, mẹ em lập gia đình và chuyển đến sinh sống tại huyện Krông Pa (cũ). Công việc không ổn định, mẹ em không có điều kiện chăm lo cho các con.

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10), Phó Giám đốc Sở NN&MT Vũ Ngọc An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và việc cần làm trong thời gian tới.

null