Y sĩ Huỳnh Hoàng Vương: “Hãy yêu thương người bệnh như chính mình”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2022 đến nay, y sĩ Huỳnh Hoàng Vương-Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bình Giáo (huyện Chư Prông) đã 37 lần tham gia hiến máu khẩn cấp, hiến tiểu cầu máy cấp cứu người bệnh. Với châm ngôn sống “Hãy yêu thương người bệnh như chính mình”, y sĩ Vương luôn có mặt khi bệnh nhân cần giúp đỡ.

Xung phong vào “điểm nóng”

Y sĩ Huỳnh Hoàng Vương (SN 1987, tổ 4, phường Yên Thế, TP. Pleiku) được đồng nghiệp đánh giá là người nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là tấm lòng nhân ái, chung tay vì cộng đồng.

Anh Vương tham gia quân ngũ năm 2007 và theo học lớp y tá sơ cấp tại Trường Quân sự Quân khu 5 (Đà Nẵng). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh tiếp tục theo học y sĩ đa khoa tại Trường Trung cấp Quân y 2 (Quân khu 7).

Sau khi ra trường, anh Vương được tuyển dụng về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Chư Prông và hiện là Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bình Giáo. Nói về lý do chọn nghề y, anh Vương chia sẻ: Nghề y là nghề cứu người, mà nghề cứu người thì luôn luôn được tôn trọng.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi đó là đợt dịch Covid-19 bùng phát tại các tỉnh phía Nam. Khi ấy, bản thân tôi đã có kinh nghiệm chống dịch Covid-19 tại “điểm nóng” huyện Ia Pa, chốt cầu 110 (huyện Chư Pưh) nên không ngần ngại xung phong lên đường hỗ trợ tỉnh bạn.

Vợ tôi khi ấy cũng quyết tâm, đồng lòng ủng hộ và làm hậu phương vững chắc giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của tỉnh giao”-anh Vương kể.

anh-vuong-giua-chup-anh-cung-cac-dong-nghiep-luu-giu-ky-niem-nhung-ngay-chong-dich-covid-19-tai-benh-vien-da-chien-viet-duc-so-3-huyen-ben-cat-tinh-binh-duong-anh-nhan-vat-cung-cap.jpg
Y sĩ Huỳnh Hoàng Vương (giữa) chụp ảnh cùng các đồng nghiệp lưu giữ kỷ niệm những ngày chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Việt Đức số 3 (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ảnh: NVCC

Trong đợt công tác ở tỉnh Bình Dương, anh Vương nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến Việt Đức số 3, huyện Bến Cát. Anh cùng đồng nghiệp tổ chức chăm sóc và cứu chữa nhiều bệnh nhân.

Đến nay, nhiều người trong số đó vẫn nhớ đến anh và thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe. “Điều đó đã động viên tôi rất nhiều, là động lực giúp tôi gắn bó và cống hiến với nghề đã chọn”-anh Vương trải lòng.

Bác sĩ Lê Văn Trì-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Prông: Anh Huỳnh Hoàng Vương là cán bộ y tế năng nổ, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ được giao. Anh đã xung phong vào vùng dịch để hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng-chống dịch Covid-19.

Trong 2 năm (2021-2022), anh Vương được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Trải qua 13 năm công tác ở tuyến y tế cơ sở, y sĩ Vương luôn tận tâm, tận lực, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Theo anh, tuyến y tế cơ sở còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang-thiết bị, thiếu nhân lực. Đời sống của người dân chưa cao nên công tác tuyên truyền, vận động đến trạm y tế khám-chữa bệnh, đưa con em đi tiêm chủng mở rộng gặp nhiều khó khăn.

“Mỗi một cán bộ, nhân viên y tế tuyến cơ sở vì vậy phải trách nhiệm, nỗ lực hơn trong công việc để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân một cách tốt nhất”-anh Vương nói.

37 lần hiến máu, hiến tiểu cầu khẩn cấp

Làm nghề y, anh Vương hiểu rõ tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Với tấm lòng luôn hướng về người bệnh, anh không ngần ngại cho đi những giọt máu hồng quý giá.

Anh Vương tham gia Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai từ năm 2022. Hàng tháng, anh hiến tiểu cầu máy 1 lần để cấp cứu cho bệnh nhân. Ngày 1-3 vừa qua, anh Vương hiến tiểu cầu máy cho một trường hợp nguy kịch cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

“Với tâm niệm giúp người bệnh qua cơn nguy kịch, khi nhận được thông tin bệnh nhân cần máu cấp cứu và đáp ứng đủ điều kiện hiến máu là tôi lập tức có mặt.

Tôi nhớ có lần, trong đêm, một bệnh nhân bị xuất huyết não cần gấp tiểu cầu máy để truyền. Tôi đã chạy xe máy hơn 60 km đến Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Nhưng do đường dài lạnh buốt nên khi tôi đến nơi, nhân viên y tế không sao tìm ra ven để lấy máu.

Vì vậy, phải tìm cách ủ ấm nhanh chóng, khi ven xuất hiện, nhân viên y tế mới lấy được máu để cấp cứu người bệnh. Bệnh nhân được truyền máu cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Lúc đó, mọi mệt mỏi trong tôi cũng tan biến”-anh Vương kể.

anh-vuong-hien-tieu-cau-may-cap-cuu-cho-benh-nhan-tai-benh-vien-da-khoa-tinh-anh-nhan-vat-cung-cap.jpg
Y sĩ Huỳnh Hoàng Vương hiến tiểu cầu máy cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: NVCC

Là một trong những bệnh nhân từng được anh Vương cứu chữa, chị Đặng Thị Mai Ly (thôn Tân Lạc, xã Bình Giáo) chia sẻ: “Y sĩ Vương tận tâm, nhiệt tình trong công việc và hết lòng vì người bệnh. Không chỉ cá nhân tôi mà bà con trong xã đều quý mến anh Vương”.

Theo anh Vương, nghề y là nghề cứu người, áp lực công việc lớn, đòi hỏi phải có lòng yêu nghề, yêu người bệnh như chính bản thân. Người thầy thuốc phải luôn học hỏi, trau dồi, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn để chăm sóc, khám-chữa bệnh cho người dân được tốt nhất.

“Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề y. Bởi khi làm việc trong lĩnh vực này, tôi có cơ hội giúp đỡ người bệnh vượt qua đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần do bệnh tật. Đó là động lực để tôi luôn nỗ lực phấn đấu với nghề đã chọn”-anh Vương tâm sự.

Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai-nhận xét: Anh Vương là tình nguyện viên nhiệt tình, trách nhiệm và luôn sẵn sàng hiến máu trong các tình huống khẩn cấp.

Anh đã có trên 30 lần tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu máy cấp cứu người bệnh và được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh khen thưởng năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Người trẻ “mê đi” truyền năng lượng tích cực

Người trẻ “mê đi” truyền năng lượng tích cực

(GLO)- Không chỉ là chuyến đi trải nghiệm, có những bạn trẻ chọn cách kể lại hành trình của mình qua mạng xã hội như một cách lan tỏa văn hóa địa phương và tình yêu quê hương, đất nước. Những thước phim, bức ảnh dung dị và chân thực góp phần giúp hình ảnh địa phương đến gần hơn với cộng đồng.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

Gia Lai: Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ vốn để khởi nghiệp đến tạo môi trường học hỏi, định hướng nghề nghiệp... Nhờ đó, nhiều người trẻ được tiếp thêm động lực, mạnh dạn lập nghiệp ngay tại quê hương.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

VEX IQ miền Trung Tây Nguyên: Điểm hẹn của đam mê và tri thức

VEX IQ miền Trung Tây Nguyên: Điểm hẹn của đam mê và tri thức

(GLO)- Tháng 12 này, tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra sự kiện công nghệ-giáo dục chuẩn quốc tế: Vòng loại quốc gia VEX IQ-Miền Trung-Tây Nguyên Giải Vô địch quốc gia VEX 2025-2026. Đây không chỉ là một giải đấu robotics, mà còn là một sự kiện giáo dục-trải nghiệm với những hoạt động bên lề hấp dẫn.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Shorts Chuyện người Gia Lai số 69: Chị Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình “đánh thức” làng gốm Vân Sơn

Shorts Chuyện người Gia Lai số 69: Chị Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình “đánh thức” làng gốm Vân Sơn

(GLO)- Từ nghề thiết kế nội thất với mức thu nhập ổn định, chị Đỗ Thị Thanh Vân bất ngờ rẽ sang con đường dốc sức hồi sinh dòng gốm thô mộc Vân Sơn đang dần bị lãng quên. Hành trình ấy đầy thử thách, nhưng bằng niềm tin và tình yêu, chị vẫn bền bỉ từng ngày, nhen lại sức sống mới cho làng nghề.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.