(GLO)- Năm 2022, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai chỉ đạt 64%, thấp hơn cùng kỳ năm trước và thấp hơn yêu cầu (đạt 95%) của chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR). Đây là thực tế đáng lo ngại và gia tăng nguy cơ các loại dịch bệnh hiện hữu, trực tiếp là trong năm 2023.
(GLO)- Cách đây gần 1 tháng, giá dưa hấu dao động ở mức 3,5-4 ngàn đồng/kg. Nhưng hiện tại, giá đã tăng vọt lên 12-13 ngàn đồng/kg. Với mức giá này, bà con nông dân ở “thủ phủ dưa hấu” Krông Pa rất phấn khởi khi đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/ha.
Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch từ ngày 8-1. Như vậy, Trung Quốc sẽ không còn áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh, đồng thời người dân nước này sẽ được tự do ra nước ngoài.
(GLO)- Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai hoạt động ổn định trở lại. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, công tác thanh-kiểm tra, giám sát ATTP được triển khai chặt chẽ.
(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai có sự phục hồi đáng kể khi đón gần 1 triệu lượt khách trong năm 2022. Sự chủ động thích ứng và khôi phục hoạt động sau đại dịch Covid-19 đã thổi luồng sinh khí mới vào hoạt động du lịch, “ghi điểm“ với du khách, đồng thời được nhiều doanh nghiệp lữ hành đánh giá là điểm đến mới hấp dẫn của Tây Nguyên.
Theo nghiên cứu của Nhật Bản, những người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cao hơn nhiều so với những người không bị nhiễm virus này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chính phủ xác định phải phòng chống dịch COVID-19 tốt hơn nữa để có điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo.
Dịch Covid-19 làm đứt gãy hoàn toàn chuỗi hoạt động đón khách quốc tế của các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ. Sau đại dịch, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của các tỉnh trong khu vực, du lịch nội địa đã trở lại, du lịch quốc tế cũng dần khởi sắc.
(GLO)- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng những năm qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vẫn triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm và thu nhập cho người lao động nông thôn.
(GLO)- Nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng-chống dịch bệnh. Đặc biệt, tại các trường học có tổ chức bếp ăn bán trú, vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) được kiểm soát chặt chẽ.
(GLO)- Sau khi dịch Covid-19 được khống chế, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) từng bước phục hồi. Cùng với đó, ngay từ đầu năm, ngành Thuế Pleiku đã tập trung khai thác các nguồn thu. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, kết quả thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Đây là động lực để ngành Thuế thành phố phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán được giao.
(GLO)- Dạo này, trong câu chuyện hàng ngày, nhiều chị em trong xóm tôi thường nói với nhau: Từ khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường, mỗi gia đình tiết kiệm được một khoản chi phí cho việc mua khẩu trang.
Phần cơm nóng hổi được mang đến bàn, sau dịch Covid-19, quán bán lại cũng gần cả năm nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô quay lại. Dĩa cơm, ly trà đá vẫn vậy, nỗi lo trong cô vơi bớt và mừng thêm một chút khi quán cơm quen thuộc gắn với cô hơn chục năm bươn chải ở đất thị thành này vẫn còn.
(GLO)- Sau 2 năm bị “đóng băng“ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) đang dần phục hồi. Đó là cơ sở để Gia Lai đặt mục tiêu đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022.
Tính chung 8 tháng qua, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 1,44 triệu lượt người, gấp 13,7 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 87,3% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19.