An toàn thực phẩm: Một năm nhìn lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai hoạt động ổn định trở lại. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, công tác thanh-kiểm tra, giám sát ATTP được triển khai chặt chẽ.
Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát
Năm 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã đề xuất Sở Y tế trình UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh các văn bản chỉ đạo, điều hành và ban hành các công văn, báo cáo công tác chuyên môn kịp thời, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Chi cục đã thành lập 10 đoàn thanh tra, kiểm tra (trong đó, Chi cục chủ trì, thành lập 9 đoàn; phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh thành lập 1 đoàn). Các đoàn đã kiểm tra 175 cơ sở, trong đó có 38 cơ sở ngừng hoạt động, 137 cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra, các đoàn đã phát hiện 42 cơ sở vi phạm và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 137 triệu đồng.
Trong năm, công tác thanh tra chuyên ngành ATTP đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP. Bà Nguyễn Minh Trang-Trưởng phòng Công tác thanh tra-thông tin: Năm 2022, Chi cục đã thực hiện 3 đợt thanh tra chuyên ngành gồm: thanh tra ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, nước giải khát không cồn, đá thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022; thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh; thanh tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; sản xuất kinh doanh thực phẩm bổ sung. Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh còn thực hiện 3 đợt thanh tra đột xuất ATTP tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo đơn phản ánh của người dân; thanh tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai có kết quả giám sát mẫu không đạt trên địa bàn tỉnh và thanh tra ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng chú trọng công tác đảm bảo ATTP. Ảnh: N.Y
Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng chú trọng công tác đảm bảo ATTP. Ảnh: N.Y
Về công tác giám sát bảo đảm ATTP, theo bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang-Trưởng phòng Nghiệp vụ (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh), năm 2022, Chi cục đã thực hiện 11 đợt giám sát đảm bảo ATTP đột xuất theo văn bản chỉ đạo của cấp trên: giám sát ATTP phục vụ Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh; giám sát ATTP phục vụ đại biểu lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đến dự Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh; giám sát ATTP phục vụ đoàn lãnh sự tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm, làm việc tại tỉnh; giám sát, thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh và giám sát ATTP tại nhiều sự kiện lớn. Qua giám sát, Chi cục cũng đã tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP tại 113 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng và quầy hàng kinh doanh ăn uống; tiến hành lấy 592 mẫu, niêm phong và lưu mẫu tại cơ sở.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP
Mặc dù công tác đảm bảo ATTP trong năm 2022 đạt nhiều kết quả nhưng toàn tỉnh vẫn xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 37 người mắc, 35 người nhập viện và 1 người tử vong, 2/3 vụ tìm được căn nguyên vụ ngộ độc thực phẩm. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 dân là 2,46 ca, nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh và Sở Y tế giao năm 2022 (7 ca/100.000 dân). So với cùng kỳ năm trước, ngộ độc thực phẩm tăng cả về số vụ, số người mắc và người tử vong.
Công tác đảm bảo ATTP trong năm được sự quan tâm của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP nên công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành được triển khai đúng trọng tâm, đúng quy định. Công tác thanh-kiểm tra triển khai hiệu quả theo kế hoạch đề ra. Song song với công tác thanh-kiểm tra, các đoàn kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở các quy định về ATTP để cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm ngày càng tốt hơn.
Trong năm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, kịp thời biểu dương các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP và công khai đối với các cơ sở vi phạm để người dân nắm bắt thông tin. Công tác chỉ đạo về phòng-chống ngộ độc thực phẩm được chỉ đạo, triển khai thường xuyên và kịp thời theo từng thời điểm.
Công tác thanh kiểm tra ATTP trong năm qua được triển khai hiệu quả, đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.Y
Công tác thanh tra, kiểm tra trong năm qua được triển khai hiệu quả, đảm bảo ATTP trong toàn tỉnh. Ảnh: N.Y
Ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh-cho biết: Năm 2023, Chi cục tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Tổ chức mua mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm nhằm phòng-chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tiếp tục phổ biến Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn thực hiện, kiến thức về ATTP. Ngoài ra, Chi cục sẽ phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên đề, phóng sự kịp thời đưa tin và thông tin chính xác về tình hình ATTP trên địa bàn; chú trọng nêu gương các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định của pháp luật, các cơ sở đạt mô hình điểm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, tên tổ chức, hộ kinh doanh, địa chỉ các cơ sở vi phạm về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, công bố trên website của Chi cục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo ATTP trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hành động và Tết Trung thu năm 2023.
Bên cạnh đó, Chi cục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổ chức thẩm định cơ sở và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; tiếp nhận bản tự công bố/giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đảm bảo thời gian, quy trình và thủ tục theo quy định; triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP theo kế hoạch được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và theo quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Dự kiến triển khai 6 đợt thanh tra, kiểm tra (gồm 3 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành và 3 đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành).
Ngoài các đợt thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các ngành có liên quan hoặc tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các cơ sở thực phẩm khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về ATTP; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có kết quả mẫu giám sát không đạt. Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục sẽ tổ chức giám sát bảo đảm ATTP phục vụ các sự kiện, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của cấp trên.
LINH ĐAN

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

null