Đổi thay thôn Phú Lạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát huy địa thế thuận lợi, những năm qua, người dân thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, Tây Sơn thi đua sản xuất để vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế địa phương.

Kênh mương được bê tông hóa kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân Phú Lạc phát triển trồng trọt.
Kênh mương được bê tông hóa kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân Phú Lạc phát triển trồng trọt.

Lão nông Cao Thành Tạo, 77 tuổi, nhận xét: “Đời sống nhân dân thôn Phú Lạc đã thay đổi rất nhiều, rõ nét nhất là đường sá được đổ bê tông khang trang, sạch sẽ, kênh mương cũng vậy. Nhà nào cũng xây mới vững chắc, hàng rào kiên cố. Như Đội 4 trước kia là khu đi củi, bán than, bây giờ như khu phố. Tất cả 8 xóm ở thôn Phú Lạc đều thay đổi. Đặc biệt là đường Kiên Mỹ đi Hà Nhe, Vĩnh Thạnh được đổ bê tông, tác động lớn đến đời sống của bà con”.

Hai yếu tố làm đổi thay mạnh mẽ cuộc sống người dân nơi đây là đường và điện. Trước đây, không có cầu cống, mùa lũ về, nước sông Côn dâng cao, các xóm đều bị cô lập, chia cắt, việc buôn bán giao thương chủ yếu bằng đường sông. Giờ đây, 2/3 số tuyến đường trong thôn đã được bê tông, đặc biệt là các tuyến đường liên huyện, liên xã đi qua thôn Phú Lạc như đường từ Kiên Mỹ - Phú Phong, đường biên phòng của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia khu vực 2, đường 635 lên Vĩnh Thạnh, đường lâm sinh của dự án WB3, đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho bà con đi lại, mua bán.

Là địa phương nằm ở cuối nguồn nước, diện tích đất gò đồi lớn, nên trước đây, ngoài 1 vụ lúa mỗi năm, nông dân chỉ biết vào rừng chặt củi, đốt than để kiếm sống. Từ khi có điện, bà con khoan giếng bơm nước và luân phiên sản xuất rau, đậu trên những bãi đất soi màu mỡ ven sông Côn. Không chỉ vậy, những vùng đất đồi gò thiếu nước trước đây chỉ trồng mì hoặc bỏ hoang, giờ cũng được phủ xanh bởi các loại cây trồng cạn như hành, dưa hấu, đậu phụng, dưa leo, khổ qua. Được hỗ trợ kỹ thuật, triển khai nhiều mô hình khuyến nông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giống mới, nông dân thôn Phú Lạc đã nâng cao thu nhập, nhiều hộ đạt mức bình quân 70-100 triệu đồng/năm. Kinh tế rừng cũng đã giúp cho 60% hộ dân trong thôn có thu nhập khá trong vài năm trở lại đây. Mỗi hộ có từ 1 đến 5 ha rừng trồng theo dự án WB3, cho lợi nhuận 100-120 triệu đồng/ha/chu kỳ khai thác. Hiện toàn thôn còn 67 hộ nghèo (8,95%), tỉ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm.

Thu nhập và đời sống kinh tế được cải thiện, đời sống tinh thần của người dân cũng nâng cao hơn. Thôn được công nhận thôn văn hóa năm 2010 và giữ vững danh hiệu gần 5 năm qua. Ông Đặng Văn Ngưu, Chủ tịch UBND xã Bình Thành, cho biết: “Nhờ có nhiều lợi thế phát triển trồng trọt, chăn nuôi, kinh tế của bà con tương đối ổn định. Vì vậy người dân Phú Lạc hưởng ứng rất mạnh mẽ chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong 2 năm 2013-2014, người dân đã đóng góp cùng nhà nước xây dựng trên 1,5 km đường bê tông nông thôn. Để sớm hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa, năm 2014 xã Bình Thành đầu tư xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao thôn, tạo điều kiện tốt cho nhân dân tham gia sinh hoạt”.

NGUYỆT ÁNH 

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

(GLO)- Ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với Gia Lai, Đại thắng mùa Xuân không chỉ là niềm tự hào của đất nước thống nhất, mà còn kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, những hy sinh to lớn, trở thành nguồn động lực vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

null