Đội ngũ tiên phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nửa sau thế kỷ 20 và 1/4 đầu thế kỷ 21, hai tiếng Việt Nam đã vang khắp địa cầu như một biểu tượng của tinh thần quật cường và độc lập dân tộc; của lương tri và phẩm giá; của tinh thần đổi mới và hội nhập mạnh mẽ, thành công.

Đó là thành quả lãnh đạo của một Đảng tiên phong, mà chỉ sau 15 năm ra đời, với 5.000 đảng viên, đã lãnh đạo toàn dân giành độc lập tự do; 35 tuổi đã lãnh đạo thành công cuộc trường chinh kháng chiến, đánh thắng liên tiếp 2 đế quốc hàng đầu, thống nhất đất nước. Để hôm nay, sau khi tự đổi mới mình cả trong tư duy và hành động, Đảng tiếp tục lãnh đạo toàn dân thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện, ghi dấu ấn của tuổi 95 với thế và lực vững vàng của đất nước, của dân tộc sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.

Thực tiễn lịch sử Việt Nam hiện đại và hiện tại cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam với đội ngũ tiên phong là 5,4 triệu đảng viên của mình có đủ năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín để lãnh đạo đất nước, dẫn dắt hơn 100 triệu người dân để đưa Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Trên hành trình phát triển cũng đã có cán bộ, đảng viên sa ngã trước những "viên đạn bọc đường". Một bộ phận không nhỏ trì trệ, né tránh những việc mới, việc khó; không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính vì thế, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh càng quyết liệt hơn, là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng; để đội ngũ tiên phong đủ sức gánh vác trọng trách đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới; để "mỗi đảng viên chính là biểu tượng của niềm tin, trí tuệ và ý chí đoàn kết của cả dân tộc" như Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn.

Cũng có một thực tế hiển nhiên rằng sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ khởi xướng và lãnh đạo, nếu muốn thành công thì không thể chỉ dựa vào đảng viên mà lực lượng quyết định chính là nhân dân. Nhìn lại 95 năm đã qua, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "So với số nhân dân thì số đảng viên chỉ là tối thiểu, hàng trăm người dân mới có một người đảng viên. Nếu không có nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì hết. Vì vậy ta cần phải hợp tác với những người ngoài Đảng. Ta không được khinh rẻ họ, chê bai họ. Ta phải liên lạc mật thiết với dân chúng. Không được rời xa dân chúng. Rời xa dân chúng là cô độc. Cô độc thì nhất định thất bại".

Như thế, với đội ngũ tiên phong được trui rèn, thử thách trong thực tiễn sinh động; với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường; với khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng…, Đảng ta chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Hải Triều (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null