Doanh nghiệp Gia Lai kích hoạt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình hình Gia Lai đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19, doanh nghiệp tại các khu/cụm công nghiệp bắt đầu kích hoạt và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch để bảo đảm an toàn cho người lao động. 

Doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trà Đa bắt đầu kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Duy
Doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trà Đa bắt đầu kích hoạt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Duy

Khu Công nghiệp Trà Đa là khu công nghiệp lớn nhất của tỉnh với 58 nhà máy, khu sản xuất, chế biến của 51 doanh nghiệp. Đây là thời kỳ cao điểm, các nhà máy đang hoạt động hết công suất và tập trung đến hàng ngàn lao động. Vì vậy, công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 tại Khu Công nghiệp đang được quyết liệt triển khai.

Ông Phan Thanh Thiên-Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh-cho biết: “Thời điểm này, Công ty đang chuẩn bị tăng ca, tập trung sản xuất nước uống thảo dược để kịp cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên đán 2021. Nhưng tình hình này chắc không tăng ca nữa mà chỉ sản xuất bình thường. Hiện nhà máy sản xuất nước uống chỉ có khoảng 50 công nhân nhưng chúng tôi cũng phải triển khai tất cả các biện pháp để phòng-chống dịch một cách tốt nhất”.

Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh phải hoãn việc tăng ca vì dịch Covid-19. Ảnh: Vũ Chi
Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh phải hoãn việc tăng ca vì dịch Covid-19. Ảnh: Hà Duy


Tương tự, Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai cũng không lơ là với dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Mai Lan-cán bộ Phòng Nhân sự của Chi nhánh-cho hay: “Ngay từ khi nắm được thông tin trên địa bàn tỉnh có người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hải Dương, chúng tôi đã triển khai các biện pháp như quán triệt công nhân đeo khẩu trang, để sẵn cồn rửa tay sát khuẩn. Lúc công nhân bắt đầu đến làm thì ngay tại cổng sẽ được kiểm tra thân nhiệt, nếu có biểu hiện sốt thì cho về nhà”.

Được biết trước đó, thực hiện Công văn số 137/UBND-KGVX ngày 28-1 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng ngay lập tức có công văn triển khai các biện pháp phòng-chống dịch xuống Khu Công nghiệp Trà Đa và Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Trong đó, đặc biệt chú trọng các biện pháp như phải đeo khẩu trang, thực hiện vệ sinh, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người không cần thiết, giữ khoảng cách nơi công cộng.

Ông Nguyễn Đăng Khoa-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh-thông tin: “Tại các công ty, nhà máy, công trường…, chúng tôi quán triệt phải thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử khuẩn; phải bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và tổ chức kiểm tra thân nhiệt. Đặc biệt, chúng tôi khuyến cáo những người từ Hải Dương, Quảng Ninh trở về Gia Lai từ ngày 14-1-2021 đến nay phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe, còn đối với những người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm”.


Còn ông Nguyễn Huy Hải-Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Diên Phú-cho biết: “Cụm Công nghiệp hiện có gần 30 doanh nghiệp đang hoạt động. Hiện chúng tôi cũng đã triển khai cho các doanh nghiệp tại đây các biện pháp cần thiết để phòng-chống dịch. Thực ra từ trước tới nay, chúng tôi chưa bao giờ lơ là công tác này, nhưng bây giờ thì đặc biệt chú trọng hơn, sâu sát hơn để đảm bảo an toàn cho công nhân và cộng đồng”.
 

HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null