Đoàn kết, nhân lên sức mạnh, giữ vững mục tiêu phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nhiều năm nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam 18-11 đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Ngày hội là dịp để xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới. Kết quả của ngày hội mang lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội từ mỗi thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư... trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 5 (xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Liên tục những ngày qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại nhiều địa phương. Từ Thủ đô Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh; từ vùng đất cội nguồn cách mạng Cao Bằng đến thủ đô kháng chiến ATK Thái Nguyên, từ đồng bằng miền Trung đến Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ… đâu đâu cũng sôi nổi các hoạt động tôn vinh tinh thần đoàn kết-một nét đẹp văn hóa được vun bồi từ ngàn đời, làm nên sức mạnh vô biên giúp dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam vững vàng vượt qua bao gian nan, thử thách, giữ vững độc lập, chủ quyền.

Nhìn lại lịch sử để thấy rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đoàn kết vẫn luôn là lẽ sống, cách ứng xử có văn hóa và khôn ngoan nhất của một dân tộc. Đã là người Việt Nam, thì ai cũng hiểu rằng, lịch sử vẻ vang, chói lọi của dân tộc này, đã được viết nên bằng tinh thần đoàn kết toàn dân, bằng xương máu của triệu triệu con người. Từ Hội nghị Diên Hồng, đến Hội thề Lũng Nhai; từ Hịch tướng sĩ đến Bình Ngô đại cáo; từ Chiếu cầu hiền của Hoàng đế Quang Trung đến Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đĩnh đạc tuyên đọc ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; dù là khi lịch sử dân tộc ở những đỉnh cao chói lọi đến khi cả dân tộc phải chịu cảnh một cổ hai tròng dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến… người dân và sức mạnh đoàn kết toàn dân vẫn luôn được trân trọng, đề cao lên vị trí hàng đầu trong chiến lược dựng nước và giữ nước của mọi chế độ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Một lần nữa, tinh thần đoàn kết toàn dân được phát huy cao độ trong công cuộc phòng-chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân. Dịch bệnh từng bước được kiểm soát, thành tích lớn nhất ấy đã thuộc về tinh thần đoàn kết toàn dân.

Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, từng bước phục hồi phát triển kinh tế-xã hội được xem là bước ngoặt trong tư duy, cách thức mới về phòng-chống dịch bảo vệ sức khỏe người dân. Trong bối cảnh dịch bệnh ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm nay là dịp để tăng cường sự thống nhất, đồng sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể và đồng bào các dân tộc trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng-chống dịch, thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, từng bước khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

 

 ĐÌNH CƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null