Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục, Y tế huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thềm kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri ngành Giáo dục và Y tế của huyện Ia Grai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đ.T
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đ.T

Tham dự hội nghị về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh.

Cùng tham dự có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Ia Grai.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đ.T

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đ.T

Thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý cho hay, kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt (đợt 1 từ ngày 20-5 đến 8-6, đợt 2 từ ngày 17 đến 28-6); dự kiến khai mạc vào ngày 20-5 và bế mạc ngày 28-6-2024 tại Hà Nội. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, cử tri ngành Giáo dục và Y tế huyện Ia Grai đã nêu lên gần 20 ý kiến, kiến nghị với khoảng 33 nội dung chi tiết liên quan đến những khó khăn, bất cập đang gặp phải.

Trong đó, cử tri ngành Giáo dục chủ yếu tập trung vào một số vấn đề như: việc tạm dừng một số khoản thu theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 9-12-2022 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu-chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động GD-ĐT đối với các cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh gây khó khăn cho hoạt động giáo dục bán trú, dạy 2 buổi/ngày; xem xét giảm giờ làm việc, tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non, đưa giáo viên mầm non vào danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại; cần có phụ cấp thu hút giáo viên ở vùng biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch làm rõ thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Đ.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch làm rõ thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Đ.T

Ngoài ra, những bất cập trong quy định cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; thiếu giáo viên, nhân viên trường học (nhất là nhân viên y tế học đường và kế toán); đưa y tế học đường sang nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung; luân chuyển giáo viên… cũng được nhiều cử tri ngành Giáo dục đề cập.

Cử tri ngành Y tế phán ánh những bất cập hoặc quy định không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay liên quan đến chế độ, chính sách về tiền lương; phụ cấp đặc thù (trực, phẫu thuật, thủ thuật…); phụ cấp ưu đãi nghề và thu hút nhân lực; vị trí việc làm; biên chế; hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại học cho đội ngũ y-bác sĩ…

Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đ.T
Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Sau khi lắng nghe phần trả lời, giải trình của địa phương và các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri kèm viện dẫn để gửi cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét; đồng thời, hoàn thiện nội dung trả lời bằng văn bản cho địa phương, đơn vị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý cũng làm rõ hơn một số kiến nghị của cử tri và địa phương liên quan đến cơ chế, chính sách về Giáo dục và Y tế.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề tại huyện Ia Grai. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề tại huyện Ia Grai. Ảnh: Đ.T

Đánh giá các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngành Giáo dục và Y tế của huyện Ia Grai là rất xác đáng, thiết thực, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan và địa phương tiếp tục “gỡ khó” đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị thuộc về cơ chế, chính sách của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ ghi nhận, thẩm định và phản ánh đầy đủ, chất lượng đến các bộ, ngành trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

(GLO)- Tối 30-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) với chủ đề “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai” diễn ra trong không khí phấn khởi và để lại ấn tượng sâu sắc.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Các điểm, tuyến đường hướng về Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ được phân luồng, tạm cấm phương tiện để phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: H.P

Phân luồng một số tuyến đường khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào tối 4-10

(GLO)- Để bảo đảm trật tự ATGT khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng CSGT (Công an tỉnh) vừa thông báo về việc phân luồng tạm thời một số điểm, tuyến đường vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Điểm nhấn khác biệt từ Nghị quyết 71-NQ/TW là chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo

Nghị quyết 71-NQ/TW: Bước ngoặt chiến lược của giáo dục, lời đáp trả những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở ra một bước ngoặt chiến lược, khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới vào năm 2045. Đây cũng là lời đáp trả mạnh mẽ trước mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

null