Cử tri huyện Đak Đoa kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đak Đoa.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri gồm các ông, bà: Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đak Đoa. Ảnh: Trần Dung

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đak Đoa. Ảnh: Trần Dung

Tham gia buổi tiếp xúc có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Đak Đoa cùng đông đảo cử tri 6 xã: Ia Băng, Hnol, Trang, Glar, A Dơk, Ia Pết.

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Đak Đoa bày tỏ quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng khi kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, đánh giá và quyết định nhiều vấn đề lớn của đất nước, được cử tri, Nhân dân quan tâm.

Theo đó, tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 11 dự án luật; đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20-5-2024 và dự kiến bế mạc vào ngày 28-6-2024 tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trần Dung

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đak Đoa đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội của người dân. Cụ thể, cử tri đề nghị cần có những biện pháp cứng rắn để đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực; các cấp, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi; đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị chính quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm đẩy mạnh công tác trồng và bảo vệ rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu; cần có nhiều chính sách hơn trong hỗ trợ, giúp người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống;…

Cử tri huyện Đak Đoa quan tâm đến công tác trồng và bảo vệ rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: Trần Dung

Cử tri huyện Đak Đoa quan tâm đến công tác trồng và bảo vệ rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: Trần Dung

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương và một số sở, ngành giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đã ghi nhận và phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết và chính đáng của cử tri cũng như đánh giá cao các ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng bày tỏ trăn trở trước tình hình biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống của con người.

"Tỉnh Gia Lai đã và đang có những giải pháp thiết thực, cụ thể để từng bước ứng phó với biến đổi khí hậu. Góp phần đảm bảo đời sống sinh hoạt, sản xuất cho người dân. Mong rằng chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường, trồng và bảo vệ rừng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp bền vững..."-Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm-nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin đến cử tri công tác trồng và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Dung

Ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin đến cử tri công tác trồng và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng tiến hành giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri để gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời sớm nhất. Cùng với đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Trần Dung

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Trần Dung

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Đak Đoa.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null