Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-1, các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm: Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh; Đỗ Thị Giang-Trưởng phòng Nội vụ huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Hòa.

Cùng dự buổi tiếp xúc có các đại biểu HĐND huyện Chư Păh; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh và huyện Chư Păh đã thông báo đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (khóa XII) và kỳ họp thứ 15 HĐND huyện (khóa VI); giải thích các vấn đề liên quan đến các nghị quyết của HĐND 2 cấp đã thông qua tại kỳ họp thứ 15.

Sau khi nghe đại biểu trình bày, cử tri đã có một số ý kiến, kiến nghị như: Đường nội đồng nhỏ việc vận chuyển nông sản của bà con gặp khó khăn; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; công tác giải quyết, chi trả chế độ chính sách còn thiếu sót; nhiều hộ chăn nuôi gia súc gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là chăn nuôi trong khu dân cư...

Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: V.Đ
Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: V.Đ

Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các ban ngành và chính quyền địa phương đã trả lời, giải thích làm rõ những kiến nghị.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của cử tri. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết kịp thời cho của cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

null