Đình chỉ công tác 15 ngày với giáo viên 'xin laptop bất thành'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong thời gian bị đình chỉ công tác, bà Trương Phương Hạnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học và các nội dung liên quan đến trường và lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới.

Ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1), đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác viên chức với bà Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 Trường Tiểu học Chương Dương.

Quyết định nêu rõ, lý do tạm đình chỉ công tác bà Hạnh là "để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật".

Bà Hạnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học và các nội dung liên quan đến trường và lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới.

Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, bà Hạnh phải đảm bảo giữ liên lạc thông suốt khi có yêu cầu giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xem xét xử lý kỷ luật hoặc trao đổi thông tin liên quan. Mọi chế độ, quyền lợi được đảm bảo theo đúng quy định.

"Hiệu phó phụ trách chuyên môn, văn phòng, tài chính, các bộ phận có liên quan và bà Hạnh có trách nhiệm thi hành", quyết định nêu rõ.

Bà Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 Trường Tiểu học Chương Dương bị đình chỉ công tác 15 ngày
Bà Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 Trường Tiểu học Chương Dương bị đình chỉ công tác 15 ngày

Trong sáng ngày 30-9, có 24/38 học sinh lớp 4/3 không đến lớp, lý do theo các phụ huynh là chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía nhà trường.

Những ngày qua Báo Người Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh về sự việc xảy ra tại lớp 4/3 Trường Tiểu học Chương Dương. Cụ thể, ngoài sự việc xin ủng hộ mua laptop cho cá nhân, nhiều phụ huynh còn phản ánh bà Hạnh bán đồ ăn trong trường cho học sinh, dạy thêm sai quy định...

Được biết, trong sáng 30-9, khi trả lời một số cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan, bà Hạnh cho biết không xin ý kiến hiệu trưởng từ đầu vì nghĩ việc xin laptop là việc bình thường...

Cũng trong sáng 30-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết Sở GD-ĐT vẫn theo sát quận 1 trong quá trình xử lý vụ việc, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học Chương Dương tăng cường thông tin, cung cấp thông tin kịp thời để cha mẹ học sinh yên tâm.

Theo Đặng Trinh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường CĐ tuyển sinh xuyên lễ Quốc khánh 2.9, ngành 'hot' hết chỉ tiêu

Nhiều trường CĐ tuyển sinh xuyên lễ Quốc khánh 2.9, ngành 'hot' hết chỉ tiêu

Mùa tuyển sinh năm 2025 đang trong giai đoạn cao điểm. Trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, nhiều trường CĐ tại TP.HCM vẫn bố trí lực lượng trực, làm việc xuyên lễ để tư vấn và tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh. Hiện những ngành được nhiều thí sinh quan tâm đã hết hoặc sắp hết chỉ tiêu tại các trường.

APC Gia Lai: Hơn 10 năm kiến tạo tương lai toàn cầu cho học sinh

APC Gia Lai: Hơn 10 năm kiến tạo tương lai toàn cầu cho học sinh

Với hơn một thập kỷ phát triển, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) trở thành đơn vị giáo dục tiên phong tại khu vực, kết hợp hài hòa giữa tinh hoa giáo dục quốc tế và thực tiễn Việt Nam, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, hiện đại, toàn diện và hội nhập.

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Thời gian qua, từ các nguồn lực, ngành giáo dục cùng các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn.

Học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn say sưa vẽ bích họa về chủ đề đất Võ trời Văn trên bức tường trắng. Ảnh: T.D

“Đất võ trời văn” hiện lên trong những bức bích họa

(GLO)- Bức tường trắng trong khuôn viên Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nay được “thay áo” mới bằng hình ảnh đầy màu sắc của tranh bích họa. Ở đây, giáo viên và học sinh đã kể về câu chuyện văn hóa nơi “đất võ trời văn” bằng ngôn ngữ của hội họa.

null