Điều tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra vụ chìm tàu ở Cửa Đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 202/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tàu chở 39 người bị chìm trên vùng biển Cửa Đại (Quảng Nam) làm 13 người tử vong, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn.
 
Cấp cứu nạn nhân tại vụ tai nạn chìm tàu tại Cửa Đại. Ảnh: GT
Cấp cứu nạn nhân tại vụ tai nạn chìm tàu tại Cửa Đại. Ảnh: GT
Như tin đã đưa vào lúc 14h04 phút ngày 26.2.2022, cano chở khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông, biển kiểm soát QNa 1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật, trên cano có 39 người  (gồm 3 thuyền viên), trong đó có 2 trẻ em.
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, đến 17h30 đã tìm kiếm và vớt được 35 nạn nhân, trong đó có 13 nạn nhân tử vong.
Sau khi nhận được tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia - Phạm Bình Minh đã phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia - cùng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với lãnh đạo địa phương tiếp tục chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ việc.
Công điện do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký, yêu cầu huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn; Bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.
Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn…
Theo MINH HẠNH (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/dieu-tra-xu-ly-nghiem-to-chuc-ca-nhan-gay-ra-vu-chim-tau-o-cua-dai-1018066.ldo

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.