Điền kinh Olympic Tokyo: Quách Thị Lan so tài với VĐV chạy 400m rào nhanh nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
‘Nữ hoàng’ điền kinh Việt Nam Quách Thị Lan vừa xác định được đối thủ tranh tài ở vòng loại nội dung 400m rào nữ môn điền kinh ở Olympic Tokyo 2020. Đáng chú ý cô gái quê Thanh Hóa sẽ so tài với nữ VĐV đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở cự ly này là Sydney McLaughlin (Mỹ).

Nhà vô địch ASIAD Quách Thị Lan nỗ lực vượt qua chính mình ở Olympic Tokyo. Ảnh: Thu Sâm
Nhà vô địch ASIAD Quách Thị Lan nỗ lực vượt qua chính mình ở Olympic Tokyo. Ảnh: Thu Sâm
Hôm nay, Ban tổ chức vừa công bố kết quả bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho nội dung 400m rào nơi góp mặt đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam là Quách Thị Lan với tấm vé đặc cách. Theo đó Quách Thị Lan thi đấu ở vòng lượt chạy thứ 3 vòng loại, cùng với 7 VĐV khác, trong đó có VĐV đang nắm kỷ lục thế giới ở cự ly này với thành tích 51 giây 90 là Sydney McLaughlin (Mỹ).

Quách Thị Lan tập luyện ở Tokyo chuẩn bị so tài với nữ VĐV giữ kỷ lục thế giới cự ly 400m rào McLaughlin. Ảnh: Thu Sâm
Quách Thị Lan tập luyện ở Tokyo chuẩn bị so tài với nữ VĐV giữ kỷ lục thế giới cự ly 400m rào McLaughlin. Ảnh: Thu Sâm
Nội dung 400m rào nữ có tổng cộng 40 VĐV, chia làm 5 đợt tranh tài vòng loại chọn ra 24 VĐV vào bán kết gồm 4 người về đầu mỗi lượt (tổng cộng 20 VĐV) cùng 4 người còn lại có thành tích tốt nhất. Bán kết chia làm 3 lượt chọn 8 VĐV vào chung kết.
Ở lượt đấu loại của Quách Thị Lan, ngoài sự góp mặt kỷ lục thế giới Sydney McLaughlin còn có Sara Slott (Đan Mạch), Gianna (Panama), Nugent Leah (Jamaica), Mariya (Ukraine), Eleonora (Ý), Jessie (Vương quốc Anh). Với thành tích tốt nhất là 55 giây 30 đạt được ở ASIAD 2018, Quách Thị Lan chỉ xếp trên 1 VĐV ở lượt chạy này.

Kỷ lục 400m rào nữ thế giới McLaughlin thi đấu vòng loại cùng lượt với Quách Thị Lan. Ảnh: AFP
Kỷ lục 400m rào nữ thế giới McLaughlin thi đấu vòng loại cùng lượt với Quách Thị Lan. Ảnh: AFP
Trong những năm gần đây, Lan cũng chưa vượt qua thành tích 55 giây 30 nên khó cạnh tranh 4 hạng đầu vòng loại để vào bán kết. Dẫu vậy cô vẫn đặt mục tiêu đạt thành tích tốt nhất với bản thân. Giới chuyên môn cũng không kỳ vọng Lan làm nên kỳ tích bởi cô cùng nhiều VĐV Việt Nam chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympc Tokyo.
Quách Thị Lan là 1 trong những VĐV điền kinh đến Tokyo sớm nhất khi cô đi cùng với đoàn thể thao Việt Nam từ ngày 18.7 nên những ngày đầu phải tập luyện ở làng VĐV Olympic cũng như sân phụ và chỉ mới làm quen sân chính cách đây vài ngày. 7 giờ 16 phút ngày mai (31.7), cô sẽ chính thức tranh tài ở vòng loại nội dung 400m rào.
Theo Quỳnh Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null