Diễn đàn “Tín dụng an toàn cho phụ nữ” Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn đàn “Tín dụng an toàn cho phụ nữ” thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của 4 xã Kông Htok, Ayun, Dun và Al Bá.

Tại diễn đàn, các chị em được Công an huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trao đổi, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn và hậu quả của hoạt động “tín dụng đen”, giúp chị em nhận diện để không bị lôi kéo, dụ dỗ sa vào hoạt động tín dụng trái pháp luật.

Hội viên phụ nữ đặt câu hỏi tại diễn đàn. Ảnh: Minh Châu

Hội viên phụ nữ đặt câu hỏi tại diễn đàn. Ảnh: Minh Châu

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng thông tin những quy định về giao dịch, vay mượn, huy động sử dụng vốn, giúp hội viên phụ nữ có thể tiếp cận các nguồn vốn tín dụng an toàn.

Một số câu hỏi của chị em liên quan đến các thủ tục, đối tượng được vay vốn chính sách… cũng được giải đáp trực tiếp tại diễn đàn.

Dịp này, Ban phụ nữ Công an tỉnh phối hợp cùng Hội LHPN xã Ayun trao 1 suất quà 1 triệu đồng tiền mặt cho em Kpăh Buih là trẻ mồ côi đang học trường THCS bán trú Phan Đăng Lưu (xã Ayun).

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.