Chư Prông giúp hội viên phụ nữ tránh xa “tín dụng đen”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Prông đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa “tín dụng đen”. Ngoài ra, Hội còn tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận các nguồn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế gia đình.

Bà Phạm Thị Sim-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Me-cho biết: Toàn xã có 1.186 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 7 chi hội, trong đó, hội viên người dân tộc thiểu số chiếm 80%. Trước đây, một số chị em phụ nữ trên địa bàn vay “nóng” của cá nhân, tổ chức tài chính ngoài nhà nước với lãi suất cao nên việc trả nợ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống gia đình.

Trước thực tế đó, năm 2018, Hội LHPN xã Ia Me đã thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen” gồm 30 thành viên nhằm tuyên truyền cho người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng về hệ lụy của “tín dụng đen”, không vay vốn lãi suất cao. Ngoài tổ chức tuyên truyền định kỳ tại các buổi sinh hoạt, Câu lạc bộ còn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các buổi họp dân.

Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Púch Rơ Mah Nguyệt (bìa phải) trao đổi với hội viên về chính sách vay vốn. Ảnh: R.P

Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Púch Rơ Mah Nguyệt (bìa phải) trao đổi với hội viên về chính sách vay vốn. Ảnh: R.P

“Bên cạnh đó, các thành viên Câu lạc bộ cũng tích cực tư vấn, hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đến nay, Hội LHPN xã Ia Me có 5 tổ vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn xây dựng mô hình tiết kiệm 5.000 đồng/người/tháng. Hiện tại, nguồn quỹ của mô hình này có hơn 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã cho 10 hội viên vay với số tiền 20 triệu đồng/người để phát triển sản xuất kinh doanh”-bà Sim cho biết thêm.

Tương tự, thời gian qua, Hội LHPN xã Ia Púch cũng triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen”. Bà Rơ Mah Nguyệt-Chủ tịch Hội LHPN xã-cho hay: Nhiều năm qua, Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp hội viên hiểu rõ về phương thức, thủ đoạn hoạt động “tín dụng đen”.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã vận động hội viên phụ nữ tích cực lao động sản xuất, tiết kiệm trong chi tiêu. Đồng thời, Hội phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho chị em phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Đến nay, Hội LHPN xã đang quản lý 4 tổ vay vốn với tổng dư nợ hơn 7 tỷ đồng.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để giúp hội viên phụ nữ nâng cao hiểu biết, cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn hoạt động “tín dụng đen”; phối hợp với tổ chức tín dụng nhà nước tư vấn, hỗ trợ vay vốn kết hợp vận động hội viên phụ nữ tập trung phát triển kinh tế gia đình và giúp nhau cùng phát triển”-bà Nguyệt nói.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Lữ Trần Thị Lương (SN 1975, làng Gòng, xã Ia Púch) chia sẻ: “Thông qua các buổi tuyên truyền của Hội LHPN xã và theo dõi thông tin trên báo chí, tôi biết “tín dụng đen” gây ra nhiều hệ lụy. Vì vậy, tôi thường nhắc người thân, bà con láng giềng tránh xa cạm bẫy này. Nếu cần vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chúng tôi sẽ nhờ Hội giúp đỡ để được tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội”.

Trao đổi với P.V, bà Siu HThoan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông-thông tin: “Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan tới “tín dụng đen” cho 500 lượt hội viên. Đến nay, Hội LHPN huyện đã thành lập 5 câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen” tại các xã: Ia Me, Ia Băng, Ia Drăng, Bình Giáo và thị trấn Chư Prông. Đồng thời, các cấp Hội đang quản lý 85 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 160 tỷ đồng. Thời gian tới, Hội tiếp tục nhân rộng câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen” tại các xã còn lại để giúp hội viên phụ nữ tránh xa vấn nạn này”.

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán lạnh và nóng

Chứng khoán lạnh và nóng

Lên cao vút, xuống mất hút; lúc lên thì không ai bán, lúc xuống lại chẳng ai mua... là tình trạng thị trường chứng khoán trong nước mấy phiên vừa qua. Chuyện này cũng chẳng có gì mới nhưng chỉ lúc xong rồi, rất nhiều người mới nhận ra mình đã phản ứng "quá nóng" ở thời điểm cần có một cái đầu lạnh.

Công chức Đội thuế liên huyện Pleiku-Ia Grai-Chư Păh hướng dẫn người nộp thuế về thủ tục hành chính. Ảnh: S.C

Đội thuế liên huyện Pleiku-Ia Grai-Chư Păh: Nhanh chóng vận hành ổn định theo mô hình mới

(GLO)- Sau khi được thành lập theo mô hình mới, Đội thuế liên huyện Pleiku-Ia Grai-Chư Păh thuộc Chi cục Thuế khu vực XIV đã nhanh chóng sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế kịp thời, thông suốt.

Gia Lai đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo tăng trưởng năm 2025 đạt 8,06% trở lên

Gia Lai đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo tăng trưởng năm 2025 đạt 8,06% trở lên

(GLO)- Ngày 29-3, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 758/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh Gia Lai đạt 8,06% trở lên.

Ứng dụng thuế điện tử (eTax). Ảnh: Internet

Toàn bộ hệ thống thuế điện tử chính thức hoạt động trở lại

(GLO)- Theo thông tin Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) cho biết, từ 8 giờ ngày 17-3, toàn bộ hệ thống thuế điện tử sau một thời gian tạm dừng (từ 17 giờ ngày 12-3 đến 8 giờ ngày 17-3) để phục vụ nâng cấp, chuyển đổi các danh mục của cơ quan thuế đã chính thức hoạt động trở lại.

Theo công bố của Cục Thuế tỉnh Gia Lai, có 83.053 hóa đơn điện tử đủ điều kiện tham gia kỳ lựa chọn "Hóa đơn may mắn" quý III năm 2024. Ảnh: Sơn Ca

Gia Lai có 334 người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế (trước đây) về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai có 334 người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.