Điểm sáng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Tân Sơn là một trong những điểm sáng của TP. Pleiku trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Những con đường hoa, hàng rào xanh đã làm nên diện mạo mới, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.  
Hội LHPN xã Tân Sơn có 5 chi hội với 1.078 hội viên. Thời gian qua, bên cạnh vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, Hội còn triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình hay có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng.
Mô hình hàng rào xanh mang lại diện mạo mới cho làng Tiêng 2
Mô hình hàng rào xanh mang lại diện mạo mới cho làng Tiêng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: Quang Tấn
Mỗi tháng 1 lần, hội viên phụ nữ ở xã cùng nhau quét dọn đường làng, ngõ xóm, chăm sóc các con đường hoa, hàng rào xanh. Chị Hiêng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Tiêng 1-cho hay: “Khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết các chị em trong làng đều nhiệt tình tham gia. Qua đó, mọi người ngày càng có ý thức và chủ động hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, tập kết rác đúng nơi quy định. Đặc biệt, hầu hết các tuyến đường chính trong làng đều được chị em trồng hoa và cây xanh, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh-sạch-đẹp”.
Ngoài việc triển khai con đường hoa, hàng rào xanh, tuyến đường phụ nữ tự quản… Hội LHPN xã Tân Sơn còn tăng cường vận động hội viên, phụ nữ tại 2 làng dân tộc thiểu số xây dựng chuồng trại chăn nuôi, đào hố rác tự hoại, xây nhà tiêu hợp vệ sinh… Qua đó, Hội đã vận động 15 hộ dân tự nguyện di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà, không thả rông gia súc, gia cầm xung quanh nơi ở; đào 97 hố rác tự hoại trong vườn nhà; hướng dẫn, giúp đỡ 41 hộ xây nhà tiêu hợp vệ sinh… Chị Ksor Linh (làng Tiêng 2) vui vẻ nói: “Tôi rất phấn khởi bởi đường làng, ngõ xóm ngày càng xanh-sạch-đẹp hơn. Mọi người có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh, không xả rác bừa bãi như trước nữa, nhà nào cũng có hố rác tự hoại. Chị em trong làng cũng tự vận động nhau xây nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở”.
Phụ nữ làng Tiêng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường chính trong làng. Ảnh: Quang Tấn
Hội viên phụ nữ làng Tiêng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường chính trong làng. Ảnh: Quang Tấn
Theo bà Nguyễn Thị Hồng-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Sơn, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã thu hút hầu hết chị em tham gia. Từ việc dọn vệ sinh, làm cho đường làng ngõ xóm sạch sẽ đến bếp núc trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng, rác thải được phân loại và bỏ đúng nơi quy định. 5 năm qua, Hội đã vận động hàng ngàn lượt hội viên, phụ nữ tham gia “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp” để dọn vệ sinh, trồng và chăm sóc 19 mô hình con đường hoa, hàng rào xanh với chiều dài gần 5 km. “Thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cũng như nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả thiết thực. Đồng thời, Hội LHPN xã hướng dẫn cho các chi hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hội viên, góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh-sạch-đẹp”-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Sơn nhấn mạnh.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

null