Đi Côn Đảo rồi mua trứng vích mang về, mẹ chồng và con dâu bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Con dâu, mẹ chồng, tài xế taxi, người bán trứng vích đã bị cơ quan chức năng khởi tố trong vụ phát hiện du khách mua trứng vích bỏ trong hành lí mang ra sân bay.
Tang vật được niêm phong gửi đi xét nghiệm. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật được niêm phong gửi đi xét nghiệm. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16.8, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến việc phát hiện du khách bỏ trứng vích trong hành lí và mang ra sân bay trước đó.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 11.6 bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng chồng, con trai và con dâu Lê Thị Chi cùng một người bạn bay từ Hà Nội ra Côn Đảo để nghỉ dưỡng.

Tối cùng ngày, Chi gọi tài xế taxi Phạm Anh Tuấn chở đi gội đầu. Trên đường di chuyển, Chi hỏi Tuấn mua trứng vích, nên Tuấn đã gọi điện cho Lương Kiều Tính để hỏi mua 5 quả trứng với giá 250.000 đồng/quả. Chi đồng ý với giá này.

Đến khoảng 22h, Tuấn chở gia đình Hoa - Chi ghé ngang chỗ Tính lấy 5 quả trứng đã luộc sẵn để ở tủ kính trước nhà. Đến khách sạn, Chi đưa lại túi ni lông đựng trứng Vích cho bố chồng mang lên phòng.

Sáng ngày 12.6, bà Hoa dọn hành lí ra sân bay thì bỏ cả túi nilon có 5 quả trứng vào vali cá nhân của hai vợ chồng. Khi ra đến sân bay thì bị nhân viên an ninh kiểm tra soi chiếu, phát hiện 5 quả trứng vích trong hành lí nên lập biên bản vụ việc và thông báo đến các cơ quan chức năng.

Bản kết luận giám định động vật số 1067/STTNSV của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật xác định trong 5 quả trứng có 4 quả là trứng vích, còn một quả không xác định được loài. Loài Vích (Chelonia mydas) có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Vì vậy, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng gồm Đỗ Thị Lệ Hoa, Đỗ Thị Chi, Phạm Anh Tuấn, Lương Kiều Tính về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

null