(GLO)- Những ngày này, các cánh rừng cao su ở Gia Lai bước vào giai đoạn rụng lá của mùa thay lá đẹp nhất trong năm. Sắc nâu của thân cành xen lẫn sắc đỏ còn sót lại của lá tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng dưới chân các tua-bin điện gió.
Những hàng cao su thẳng tắp, lá rơi phủ kín lối đi, báo hiệu mùa cuối năm đã về. Ảnh: Hoàng Hoài
Mùa cao su thay lá thường bắt đầu từ cuối tháng 12 dương lịch và kéo dài đến khoảng tháng 3 năm sau. Khi đó, những cánh rừng đồng loạt chuyển màu từ xanh sang vàng, đỏ nâu, lá rụng phủ kín mặt đất, tạo nên khung cảnh đặc trưng của cao nguyên vào thời điểm cuối năm.
Con đường xuyên rừng cao su mùa thay lá mang đến cảm giác thư thả, yên bình giữa cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài
Đây cũng là giai đoạn cây cao su bước vào thời kỳ nghỉ sinh học, ngừng khai thác mủ để phục hồi sinh trưởng. Không còn nhịp cạo mủ quen thuộc, rừng cao su khoác lên mình vẻ yên tĩnh, chậm rãi, khác với sự nhộn nhịp thường ngày.
Những năm gần đây, vẻ đẹp ấy càng trở nên ấn tượng khi có thêm cánh đồng điện gió. Những trụ tua-bin điện gió trắng muốt quay đều giữa nền rừng cao su đổi màu tạo nên khoảnh khắc được ví von như bức tranh mùa thu của Hàn Quốc, Nhật Bản.
Những trụ tua-bin nổi bật giữa nền rừng cao su rụng lá. Ảnh: Hoàng Hoài Muốn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mùa thay lá, phải len lỏi vào từng lô cao su. Ảnh: Hoàng Hoài Dưới cái nắng chiều le lói, rừng cao su mùa thay lá hiện lên như bức tranh trầm mặc của cao nguyên mùa cuối năm. Ảnh: Hoàng Hoài
Rừng cao su mùa thay lá dưới cánh đồng điện gió ở Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài Không chỉ tạo nên khung cảnh thơ mộng, bức tranh này còn thể hiện sự chuyển mình trong phát triển của Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài Gia Lai mùa lá rụng không chỉ đẹp ở cảnh sắc mà còn ở những giá trị năng lượng sạch đang lan tỏa trên vùng đất đỏ bazan. Ảnh: Hoàng Hoài
Đẹp ngất ngây mùa cao su thay lá dưới cánh đồng điện gió ở Gia Lai. Clip: Hoàng Hoài -Phương Loan
(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chọn du lịch là lĩnh vực ưu tiên tạo đột phá.
Người Việt đã sử dụng AI để tối ưu hóa hành trình, thường xuyên dùng các giải pháp gợi ý điểm tham quan và hoạt động địa phương, đề xuất nhà hàng, lựa chọn ẩm thực, lên lịch trình du lịch cá nhân hóa.
(GLO)- Sáng 11-2, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch Việt Nam do ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn.
Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.
(GLO)- Sáng 5-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức và Bộ phận thường trực Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 để triển khai các nội dung liên quan Đề án Năm Du lịch quốc gia.
(GLO)- Tại Hội chợ du lịch Travex 2026 - sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 45 được Philippines đăng cai tổ chức, tỉnh Gia Lai đã quảng bá những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Qua đây, tỉnh mời gọi ASEAN về với địa phương để tham dự Năm Du lịch quốc gia 2026.
(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Học viện King Sejong Quy Nhơn và Anya Hotel Group Quy Nhơn đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa.
(GLO)- Tối 28-1, tại TP. Cebu (Philippines), Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45 đã chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Gia Lai tham dự lễ khai mạc.
(GLO)- Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, ngành du lịch thế giới đạt 1,52 tỷ lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 4% so với năm 2024, với động lực tăng trưởng chính đến từ châu Á và châu Phi.
(GLO)- Tối 15-1, tại làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Pleiku tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bàn giao mã QR giới thiệu làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ơp.
(GLO)- Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy du lịch nội địa. Ngành Du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách, tạo “bước chạy đà” tích cực cho mùa du lịch năm 2026.
Mai là ngày chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ đầu tiên của năm mới 2026, nhiều thủ phủ du lịch đã "cháy" phòng. Tuy nhiên, với nhiều điểm đến khác, vé máy bay và khách sạn vẫn còn dồi dào, chưa quá căng.
(GLO)- Năm 2025, Việt Nam để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới khi đón lượng khách quốc tế kỷ lục, doanh thu triệu tỷ. Đây là tiền đề để ngành Du lịch tiếp tục bứt phá với những mục tiêu cao hơn trong năm tới.
(GLO)- Ngày 19-12, tại phường Quy Nhơn, Công ty cổ phần Du lịch Vietravel - Chi nhánh Gia Lai đã chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới của Vietravel: “Your Journey - Your Value”.
(GLO)- Theo bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu của Henley Passport Index 2025 cập nhật vào tháng 12, Singapore có cuốn hộ chiếu quyền lực nhất, Việt Nam tăng 2 bậc từ 92 lên 90.
(GLO)- Chiều 11-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp với một số sở, ngành, đơn vị để thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức.