Dấu ấn 10 năm trên đất Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 10 năm qua, Công ty TNHH Phát triển Cao su Hoàng Anh Mang Yang K nỗ lực, phấn đấu vượt qua bao gian khó trên vùng biên giới Việt Nam-Campuchia để gầy dựng và phát triển.



Những ngày đầu gian khó

Nhớ lại những ngày đầu tìm đất để triển khai dự án trồng cao su trên vùng biên giới Việt Nam-Campuchia, ông Lê Đình Bửu-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri, cho biết: Nếu không có sự quan tâm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chính phủ Hoàng gia Campuchia và sự quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân, người lao động thì không có dự án cao su tại xã Phnum Kok (huyện Van Say, tỉnh Ratanakiri) với tổng diện tích 6.891 ha như hôm nay.
 

 Một góc khu vực dự án Công ty đầu tư. Ảnh. Đ.Y
Một góc khu vực dự án Công ty đầu tư. Ảnh. Đ.Y

Vùng đất triển khai dự án có điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng khá phù hợp với cây cao su. Nhờ đó, cao su phát triển và sinh trưởng rất tốt. Tuy nhiên, những ngày đầu triển khai dự án, Công ty gặp muôn vàn khó khăn. Đó là thiếu nguồn lao động trầm trọng vì Ratanakiri là tỉnh biên giới, mật độ dân cư thưa thớt. Để khắc phục khó khăn, mỗi năm, vào mùa cao điểm trồng mới, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang và Công ty TNHH một thành viên Chư Mo Ray (Kon Tum) đã tăng cường nguồn lao động sang hỗ trợ. Cùng với đó, giống cây cao su, phân bón, hàng hóa... cũng phải chuyển từ Việt Nam sang.

“Công ty đã hoàn thành trồng mới vào năm 2013. Năm 2014, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty đã tiếp nhận, điều hành dự án cao su của Công ty cổ phần Cao su Eahleo BM với diện tích 1.284 ha. Nhờ đó, tổng diện tích của Công ty hiện nay tăng lên 7.848 ha. Hiện nay, Công ty có gần 600 cán bộ, công nhân, người lao động, với 3 nông trường, 1 đội sản xuất, 1 nhà máy chế biến mủ công suất 5.000 tấn/năm”-ông Trương Minh Tiến-Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Cao su Hoàng Anh Mang Yang K, nói.

Tăng cường hợp tác, đoàn kết, hữu nghị

Dạo một vòng quanh vườn cây kiến thiết cơ bản của Công ty, trước mắt là màu xanh ngút ngàn của cao su. Trên thực tế, cây cao su đã làm thay đổi vùng đất này, thay đổi cả cuộc sống của những con người nơi đây. “Cứ tưởng chỉ làm ở đây vài năm,  không ngờ tôi đã gắn bó ở mảnh đất này gần 8 năm rồi và còn lấy vợ người Campuchia nữa”-anh Hoàng Đình Tuấn-Tổ trưởng tổ 2, Nông trường 2, tâm sự.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hướng-Kế toán trưởng Công ty, cho hay: “Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá diện tích vườn cây cao su của Công ty phát triển khá đồng đều. Khoảng 2 năm nữa, tất cả diện tích cao su sẽ cho dòng sản phẩm đầu tiên. Công ty xây dựng nhà máy chế biến mủ không chỉ phục vụ cho mình mà còn nhận gia công và chế biến mủ cho các doanh nghiệp cao su trong vùng”.

Ngoài việc phát triển cây cao su, Công ty còn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giúp tỉnh bạn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia. “Tính đến cuối năm 2016, Công ty đã đầu tư xây dựng 417 nhà ở cho công nhân; 217 km đường giao thông, cầu cống; 1 trung tâm y tế với 12 y-bác sĩ và hệ thống trang-thiết bị hiện đại; 1 trường tiểu học, 1 ngôi chùa, 1 thư viện trường cấp I và II trong khu vực dự án... Tổng kinh phí phục vụ an sinh xã hội lên đến 2 triệu USD. Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án trên 64 triệu USD”-ông Tiến cho biết thêm. Để phát triển lâu dài, Công ty còn xây dựng và phát triển các tổ chức đoàn thể theo đúng pháp luật 2 nước và thành lập tổ chức Công đoàn với gần 400 đoàn viên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty, ông Thong Sa Vun-Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri, khẳng định: Công ty TNHH Phát triển Cao su Hoàng Anh Mang Yang K đã triển khai dự án một cách có hiệu quả. Dự án đã góp phần cải thiện đời sống người dân Campuchia. Điều này góp phần tăng cường sự hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null