Danh sách tập trung đội tuyển nữ Việt Nam: Phát hiện mới Kiều Oanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 3.1 tới, đội tuyển nữ Việt Nam hội quân để tập huấn mở đầu năm 2021, hướng đến các giải đấu quan trọng, trong đó có SEA Games 31.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đội tuyển đầu tiên chính thức hội quân trong năm 2021. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đội tuyển đầu tiên chính thức hội quân trong năm 2021. Ảnh: VFF
Đợt hội quân tháng 1.2021 sẽ lần đầu tiên các cầu thủ tập trung lên tuyển sau gần một năm không có kế hoạch, kể từ trận đấu play-off vòng loại Olympic diễn ra vào tháng 3.2020. Trong bản danh sách 39 thành viên đội tuyển nữ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi tổng cục Thể dục Thể thao, có 8 cái tên trong ban huấn luyện, đứng đầu là huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung.
Danh sách 31 vận động viên cũng có những cái tên lần đầu lên tuyển như Đào Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hoa, Thảo Anh, Biện Thị Hằng, Châu Thị Vang, cùng sự trở lại của Lê Hoài Lương hay Thanh Huyền. Trong những cái tên mới, thủ môn trẻ Kiều Oanh đã có một năm thi đấu nổi bật. Cô gái 17 tuổi bắt chính 13/14 trận trong màu áo Hà Nội tại giải vô địch quốc gia. Ngoài ra, cái tên Chương Thị Kiều cũng gây chú ý. "Bông hồng thép" của bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn có được 100% phong độ, nhưng vẫn là trụ cột của hàng thủ đội tuyển.
Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại năm 2020 đầy biến động với việc tăng một bậc, lên vị trí 34 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới quý IV/2020 do FIFA công bố. Mặc dù không tham dự giải đấu quốc tế nhưng các sự kiện bóng đá nữ trong nước vẫn được LĐBĐVN duy trì và tổ chức thành công, tạo điều kiện để các cầu thủ nữ được thi đấu, duy trì phong độ.

Chương Thị Kiều đã trở lại trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa đạt 100% phong độ. Ảnh: Đông Đông
Chương Thị Kiều đã trở lại trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa đạt 100% phong độ. Ảnh: Đông Đông
Trong năm 2021, mặc dù diễn biến của dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển nữ Quốc gia tiếp tục chờ đợi các cập nhật mới nhất về kế hoạch thi đấu các giải quốc tế của LĐBĐ Đông Nam Á và Liên đoàn Bóng đá châu Á để có sự chuẩn bị tốt nhất, trong đó có SEA Games cuối năm 2021.
Đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập luyện và đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 3.1 đến 31.1.2021 để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31 tại Việt Nam.
Danh sách tập trung đội tuyển nữ Việt Nam:
Trần Thị Hồng Nhung, Tuyết Dung, Đào Thị Duyên (Hà Nam).
Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Kim Thanh, Huỳnh Như, Phương Thảo, Thu Thảo, Hoài Lương, Cù Thị Huỳnh Như, Tuyết Ngân, Mỹ Anh (TPHCM).
Kiều Oanh, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Thanh Huyền, Thanh Nhã, Biện Thị Hằng, Thảo Anh, Nguyễn Thị Hoa (Hà Nội).
Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Vạn, Diễm My, Trúc Hương, Thu Thương, Châu Thị Vang, Thúy Hằng, Hà Thị Nhài (Than Khoáng Sản Việt Nam).
MINH ĐỨC (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

null