Đằng sau cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Binh sĩ Ukraine đã tiến vào miền Tây nước Nga trong một động thái khiến Moscow bối rối, thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ biên giới và có thể giáng đòn vào nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Theo các quan chức Nga, binh sĩ Ukraine và các phương tiện truyền thông, Kiev đã điều động hàng trăm quân nhân được xe bọc thép, pháo binh và máy bay không người lái hỗ trợ đến khu vực Kursk hôm 6-8.

Tổng thống Vladimir Putin họp về vụ xâm nhập vùng Kursk của Ukraine. Ảnh: Reuters

Tổng thống Vladimir Putin họp về vụ xâm nhập vùng Kursk của Ukraine. Ảnh: Reuters

Vào sáng 6-8 (giờ địa phương), lực lượng Ukraine đã chiến đấu qua biên giới và tiếp cận Sudzha, một thị trấn yên bình có 5.000 cư dân của Nga. Sudzha rất quan trọng vì là nơi có trạm bơm duy nhất cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Âu thông qua Ukraine.

Theo kênh Al Jazeera, nhà máy điện hạt nhân Kursk, một trong những nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới, nằm ở thị trấn Kurchatov, cách Sudzha khoảng 70 km về phía Đông.

Máy bay không người lái của Ukraine cũng được phát hiện ở Kurchatov và một số nhà phân tích cho biết Kiev muốn gây mất ổn định hệ thống năng lượng của Nga - tương tự cách Moscow đã nhắm vào các nhà máy điện của Ukraine và mạng lưới điện nước này.

Nhà phân tích Taras Zahorodniy tại Kiev nhận định: "Điều quan trọng trong cuộc tấn công là nguồn cung cấp năng lượng. Chúng càng mất ổn định thì nền kinh tế Nga càng mất ổn định".

Đến chiều 7-8 (giờ địa phương), lực lượng Ukraine đã bao vây Sudzha, chiếm giữ 3 ngôi làng và được phát hiện ở gần 10 ngôi làng khác.

Điện Kremlin dường như không thể che giấu được mức độ nghiêm trọng của tình hình trong các tuyên bố đưa ra những ngày qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc đột kích là "hành động khiêu khích toàn diện của chính quyền Kiev".

Các báo cáo của Ukraine cho biết phía Nga đã chịu tổn thất nặng nề. Các nguồn tin Ukraine cho biết đây là một cuộc tấn công phủ đầu trước cuộc tấn công của Nga vào khu vực Sumy, miền Bắc Ukraine, giáp ranh với vùng Kursk.

Theo kênh Telegram Dva Mayora (Nga), người dân đã chạy trốn khỏi Sudzha hàng loạt hoặc ẩn náu trong tầng hầm để tránh các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine.

Các nhà phân tích cho rằng động thái của Ukraine là diễn biến quân sự bất ngờ nhất trong năm nay nhưng tầm quan trọng của chúng không hề mang tính chiến lược.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null